GIẢI TRÍ

Á quân ‘The New Mentor’: Chân dài - đại gia không phải cám dỗ lớn nhất

Diệp Thanh • 29-11-2023 • Lượt xem: 1230
Á quân ‘The New Mentor’: Chân dài - đại gia không phải cám dỗ lớn nhất

Sau khi giành ngôi vị á quân của The New Mentor, Đỗ Hương Giang đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý trong làng mẫu Việt.

Trong suốt quá trình tham gia chương trình truyền hình thực tế đình đám "The New Mentor", người mẫu Đỗ Hương Giang (team Hương Giang) luôn được khán giả đánh giá cao khi không ngừng chứng tỏ năng lực qua các thử thách. Nhờ vậy, sau chương trình, cựu nữ sinh Đại học Ngoại thương liên tiếp xuất hiện trên nhiều sàn diễn thời gian chuyên nghiệp.

 

Đỗ Hương Giang là gương mặt nổi bật trong làng mẫu hiện nay.

Chia sẻ với chúng tôi, người đẹp sinh năm 1999 thừa nhận mình còn khá bỡ ngỡ trước sự nổi tiếng hiện tại, cô cho hay: “Khi tôi ra đường, đến những quán ăn như thói quen hằng ngày, rất nhiều người nhận ra mình. Tôi nhận được nhiều sự quan tâm và theo dõi của khán giả, mỗi hoạt động của tôi đều được các trang mạng xã hội cập nhật đều đặn và tỉ mỉ. Tôi không ngờ mình lại được yêu quý như thế, tôi thấy biết ơn và hạnh phúc vì điều đó”.

Tuy nhiên, cũng vì vậy mà Đỗ Hương Giang hiểu rằng mình phải cố gắng nhiều hơn để giữ được sức nóng của bản thân. “Khi đi thi, tôi chỉ tập trung đi quay, việc làm truyền thông đã có chương trình lo. Tuy nhiên sau khi bước ra khỏi cuộc thi, tất cả mọi thứ đều phải tự lực cánh sinh, làm thế nào để khán giả vẫn còn quan tâm mình như lúc đi thi là một bài toán khó giải hơn”, cô nói.

Học trò của Hoa hậu Hương Giang tiết lộ sau khi kết thúc hành trình "The New Mentor", cô chưa dự định sẽ chinh chiến tại một cuộc thi khác ngay. “Song, rất nhiều khán giả đã khuyên tôi phải đi thi, điều này cũng khiến tôi có phần lung lay và nghĩ biết đâu mình sẽ thành công ở một cuộc thi nhan sắc thì sao, tại sao lại không thử sức. Vậy nên tôi quyết định sau này sẽ tham gia một cuộc thi, còn cụ thể là cuộc thi nào thì tôi vẫn đang xác định xem cuộc thi nào phù hợp với mình nhất”, Đỗ Hương Giang kể.

Đỗ Hương Giang dự định sẽ tham gia một cuộc thi hoa hậu trong thời gian tới.

Nói về việc tạm gác lại tấm bằng Đại học Ngoại Thương để tham gia hoạt động nghệ thuật, người mẫu 9X tâm sự sau khi cô qua tuổi 18, gia đình tuyệt đối tin tưởng vào những quyết định của cô, tin rằng cô sẽ không bao giờ bị những cám dỗ của môi trường showbiz lôi kéo. “Quan trọng là tôi cũng phải tin vào chính mình, tin rằng mình sẽ sẽ không bị mắc phải bất cứ một cám dỗ nào hay không đủ tỉnh táo trước mọi vấn đề đến với mình”, Á quân "The New Mentor" cho biết. Cô cũng khẳng định mình không nuối tiếc khi bước vào con đường người mẫu và bản thân luôn tin vào giá trị chuyển đổi. Cô chia sẻ những gì bản thân học được ở đại học không hề phí phạm cho việc hoạt động nghệ thuật vì cốt lõi nằm ở việc tư duy.

Đề cập đến câu chuyện chân dài - đại gia mà nhiều người thường bàn tán trong giới người mẫu, Đỗ Hương Giang bày tỏ: “Tôi nghĩ đó không chỉ là vấn đề riêng đối với lĩnh vực nghệ thuật, mà rõ ràng là ngoài kia có những bạn không hoạt động nghệ thuật cũng gặp phải những cám dỗ ấy. Đây là cách cám dỗ chung, nên không chỉ người làm nghệ thuật mà những cô gái ngoài kia cũng cần trang bị kiến thức. Tôi không bóc tách riêng lĩnh vực nghệ thuật mới có cám dỗ hay môi trường văn phòng không có… Thế nên chuyện gặp phải là bình thường. Quan trọng là hướng đi và sự lựa chọn của mình quyết định, mình có thể giải quyết nó một cách dễ dàng. Đấy không phải là vấn đề khó nhất mà tôi từng gặp phải. Mình không nhất thiết phải giữ mối quan hệ với những người đó, có thể im lặng hoặc lựa chọn từ chối một cách tế nhị và lịch sự, nhưng phải thẳng thắn, không được kiểu gieo tương tư rồi bỏ đi”. 

Học trò của Hoa hậu Hương Giang được kỳ vọng sẽ có nhiều bước phát triển trong tương lai.

Về bản thân, Đỗ Hương Giang thừa nhận cám dỗ lớn nhất đối với cô chính là sự tham vọng của chính mình. Đôi khi việc không biết điểm dừng khiến cô phải suy nghĩ, cơ thể và não bộ làm việc không ngừng, lúc nào cũng phải cầu tiến rồi chạy theo những điều mà mình mong muốn, vì vậy cô nghĩ mình nên biết tiết chế để có một cuộc sống dễ chịu hơn.