GIẢI TRÍ

‘Bố già’ và ‘Gái già lắm chiêu V’: Cuộc chiến không hồi kết hay đã sớm định thắng bại?

Tạ Doãn • 16-03-2021 • Lượt xem: 31105
‘Bố già’ và ‘Gái già lắm chiêu V’: Cuộc chiến không hồi kết hay đã sớm định thắng bại?

Đối đầu trực tiếp trong tháng 3.2021, hai bộ phim điện ảnh Việt Nam “Bố già” và “Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả” đã có màn cạnh tranh thú vị. Cuộc chiến phòng vé tưởng chừng như mới bắt đầu đã sớm ngã ngũ, nhưng những dấu ấn của cả hai phim thì vẫn còn trong tâm trí khán giả.

Bức tranh gia đình Việt Nam hai thái cực

Không hẹn mà gặp, “Bố già” và “Gái già lắm chiêu V” đều có đề tài là gia đình, nhưng lại miêu tả hai tầng lớp khác biệt. Trong khi “Bố già” đem đến cho khán giả những góc nhìn quen thuộc về mối quan hệ họ hàng người thân trong một xóm lao động Sài thành, thì “Gái già lắm chiêu V” lại vẽ ra một gia tộc họ Lý bề thế ở khu biệt thự Huế mộng mơ. Một bình dân - một giàu sang, hai thái cực rõ ràng đầy ý tưởng và đều miêu tả trọn vẹn bối cảnh mà phim hướng đến.  


Khung cảnh “Bố già” vô cùng thân thuộc với khán giả Việt

Dựa trên bối cảnh đó, nội dung hai đứa con tinh thần Trấn Thành và Bảo Nhân - Nam cito cũng bám theo “khung xương” chính là xoay quanh mâu thuẫn gia đình và đề cao tình cảm máu mủ ruột thịt dưới một mái nhà. Cũng từ “cốt lõi” gia đình, “Bố già” phát triển tình tiết với những nỗi lo toan cơm áo gạo tiền và mâu thuẫn giữa các thế hệ nhà ông Sang (Trấn Thành), còn “Gái già lắm chiêu V” lại lấy bàn đạp từ vấn đề dục vọng và tình - tiền muôn thuở để hàn gắn các mối quan hệ ba chị em nhà họ Lý. 


“Gái già lắm chiêu V” tràn ngập hơi thở của sự vương giả

Cả “Bố già” và “Gái già lắm chiêu V” đều tạo dấu ấn riêng với các tình tiết tập trung về gia đình Việt Nam, cho thấy dù có nghèo - sang, túng thiếu - dư dả hay ở bất kỳ nơi đâu thì con người Việt Nam luôn đặt giá trị gia đình luôn trên hết. Chính Trấn Thành từng khẳng định: “Nhiều gia đình Việt Nam sẽ tìm thấy họ trong câu chuyện của các gia đình trong phim”.


Các diễn viên phim “Bố già” hóa thân xuất sắc thành nhân vật

So với “Bố già” triển khai tình tiết chậm, từ từ đi vào chủ đề chính và tạo - mở nút thắt quan trọng ở gần cuối phim, thì “Gái già lắm chiêu V” lại thúc đẩy mọi thứ nhanh gọn hơn và tạo drama ngay từ đầu rồi kết phim bằng cú twist. Dù vậy, “Bố già” cũng lấy lại được điểm cộng nhờ khâu thoại rất tự tự nhiên và đời thường, còn “Gái già lắm chiêu V” lại có khi ăn nói quá văn vẻ và triết lý cũng như có phần chưa hợp “trend” hiện giờ.  

Dàn diễn viên đình đám đủ mọi miền

Nhắc đến phần diễn viên, không thể không tán thưởng cho ê-kíp “Bố già” và “Gái già lắm chiêu V” khi đều quy tụ dàn sao Việt Nam đang hot nhất hiện giờ. Cả hai dàn diễn viên đều rất ăn ý và hóa thân xuất sắc thành nhân vật. Có thể nói, hầu như không hề có một lỗ hổng diễn xuất nào trong cả hai tác phẩm bởi ai cũng hoàn thành tốt vai diễn và để lại ấn tượng trong lòng người xem. Thậm chí, cả cameo như Quang Trung (trong “Bố già”) hay Trang Hý (trong “Gái già lắm chiêu V”) cũng gây sốt dù chỉ xuất hiện chưa đến 1 phút.

Không cần quá nhiều mỹ từ để nói về “đội ngũ” hùng hậu của “Bố già” quy tụ từ các nghệ sĩ hài duyên dáng và cho đến những gương mặt mới đầy triển vọng tại showbiz Việt. Cái hay của phim còn nằm ở chỗ biết khai thác thế mạnh của mỗi diễn viên, như: cái bi thương lẫn mỉa mai đáng ghét nhất của phim đầy sự khó nhằn được NSND Ngọc Giàu “gánh”, nỗi bi - hài lẫn lộn hay mảng miếng được Trấn Thành và Lê Giang phụ trách, diễn tâm lý sẽ là nhiệm vụ của Tuấn Trần, nhân vật mồm miệng nhanh nhảu thuộc về Lan Phương, vai phong thái bất cần đời quá hợp với La Thành… 

Coi xong “Bố già”, khán giả mới hiểu Trấn Thành không hề nói ngoa. Ông xã Hari Won từng hùng hồn tuyên bố: “Các phim khác đầu tư về tiền bạc, bối cảnh, thì phim “Bố già” đầu tư về chất xám và diễn xuất của dàn diễn viên”.

Trong khi đó, “Gái già lắm chiêu V” lại là phim điện ảnh mang yếu tố giải trí hiếm hoi có sự góp mặt của những NSND tên tuổi kỳ cựu như: Lê Khanh, Hồng Vân và cố NSND Hoàng Dũng. Cả ba đều có sự hy sinh cho tác phẩm. Điển hình như NSND Lê Khanh đã cắt phăng mái tóc dài đã tạo nên thương hiệu của mình suốt 20 năm qua trên màn ảnh. Bà chia sẻ: “Tôi đã chủ động xin đạo diễn cho mình cắt phăng mái tóc dài của mình ngay từ trước khi bộ phim bấm máy để được hoá thân sớm vào nhân vật. Đủ để cho thấy sự quyết liệt của tôi với vai diễn gai góc này!”.


Bộ ba NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân và Kaity Nguyễn cùng nhau nắm vững mạch phim

Đặc biệt, “cả ba chị em họ Lý” gồm NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân và Kaity Nguyễn đều tích cực giảm cân để phù hợp cho tác phẩm. Các mỹ nam trẻ tuổi như Khương Lê hay Anh Dũng cũng tạm hoàn thành tốt vai trò của mình. Mỗi người một cô gắng, bỏ qua cách biệt tuổi tác và tuổi đời để hòa hợp, cùng nhau tạo thành một bức tranh “Gái già lắm chiêu V” về mặt tối giới thượng lưu sống động và chân thật nhất có thể. 

Hướng quảng bá trái ngược, định hướng rõ đối tượng khán giả

Được biết, “Bố già” và “Gái già lắm chiêu V” từng là phim chiếu Tết 2021, nên không có gì lạ khi phim khai thác gia đình, song lại có cách tuyên truyền hoàn toàn khác biệt, phản ánh đúng đối tượng mà tác phẩm mong muốn.

Đầu tiên phải kể đến lối quảng bá phim của “Bố già”: giảm lớn chi phí và tranh thủ độ phổ biến của mạng xã hội lẫn báo chí để đánh động đến khán giả. Phương pháp này gần gũi nhất, đời thường nhất và thuận tiện nhất. Riêng trong trường hợp này, đây lại là cách là thành công nhất vì tác phẩm có một Trấn Thành quá nổi tiếng trên mạng xã hội với 17 triệu lượt theo dõi, đồng thời cũng một trong những sao có lượng followers nhiều nhất Việt Nam. Cộng thêm bà xã của anh - Hari Won cũng có hơn 10 triệu lượt theo dõi, càng giúp “Bố già” có độ nhận diện lớn trên mạng xã hội. 


Lượng tương tác khổng lồ trên page của Trấn Thành

Đến khi chiếu, hiệu ứng truyền miệng qua mạng xã hội càng cho thấy rõ hiệu quả. Hơn nửa showbiz Việt kêu gọi đi xem “Bố già”, từ Hồ Ngọc Hà, Minh Tú, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Trúc Nhân… hay các diễn đàn phim ảnh cũng đăng tải sê-ri bài khen ngợi bộ phim. Tất cả đều gợi cho người xem sự tò mò muốn coi thử đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã biến khung cảnh đơn sơ gia đình đất Sài thành qua ngôn ngữ điện ảnh như thế nào.


“Gái già lắm chiêu V” quảng bá rầm rộ và đi giao lưu với fan trước cả khi phim chiếu

Bối cảnh xa hoa và nên thơ là điểm cộng lớn của “Gái già lắm chiêu V”

Về phía “Gái già lắm chiêu V”, ê-kíp chọn cách đầu tư tuyên truyền bằng những buổi quảng bá gặp gỡ giao lưu tặng hiện kim "khủng", nhằm cho thấy độ sang chảnh từ trong phim đến ngoài đời. Đạo diễn Bảo Nhân và Nam cito cũng không ngại tiết lộ luôn mức độ đầu tư hoành tráng. Nam cito cho hay: “Đây là dự án phim có mức đầu tư lớn nhất từ trước tới nay của vũ trụ ‘Gái già lắm chiêu’. Hiện tại ngân sách đã lên tới xấp xỉ 2 triệu đô và có thể còn tăng nữa. Tôi sẽ dốc hết sức cũng như dốc hết hầu bao của mình để Gái già lắm chiêu V có chất lượng cao nhất khi đến với khán giả!”. 


NSND Lê Khanh quyết tâm giảm cân và đẹp quyến rũ giữa vườn bạch trà nên thơ

Hiếm có phim nào sở hữu khung hình đẹp lẫn sang chảnh tinh tế như “Gái già lắm chiêu V”

Sự khẳng định của bộ đôi đạo diễn đã làm khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào sự xa hoa của “Gái già lắm chiêu V”, đánh trúng tâm lý các bạn trẻ thích nhìn sự xoa hoa lộng lẫy trên màn ảnh rộng hay những khán giả muốn chìm vào một không gian đậm chất xa xỉ từ cung điện đến vườn hoa bạch trà thơ mộng, ngập tràn hơi thở đậm chất quý tộc.

Nỗi khó khăn hậu Covid-19

Sau lần lỡ hẹn dịp Tết vì dịch Covid-19, “Bố già” và “Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả” là hai phim Việt Nam đầu tiên xuất trận. Là phim đi tiên phong, nên cả hai gánh trên vai trọng trách nặng nề: lôi kéo khán giả quay lại phòng chiếu và giúp họ lấy lại thói quen đi xem phim rạp sau gần 1 năm ngưng trệ vì dịch Covid-19.

Và sau 1 tuần sneakshow và công chiếu, “Bố già” và “Gái già lắm chiêu V” đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn đạt doanh thu “khủng”, mở ra một kỷ nguyên đầy tươi đẹp cho thị trường phim Việt Nam hậu đại dịch.

Dù vậy, cũng không thể bỏ qua những tổn thất mà “Bố già” và “Gái già lắm chiêu V” phải chịu vì Covid-19. Việc lỡ hẹn với khán giả mùa Tết đã khiến đoàn làm phim và nhà sản xuất thiệt hại không nhỏ.Cách đây không lâu, Lý Hải từng tiết lộ ê-kíp đã “đổ sông đổ bể” cỡ 5 - 7 tỉ đồng cho một lần dời phim. Từ đó, có thể hiểu rằng “Bố già” và “Gái già lắm chiêu V” cũng sẽ chịu “mất trắng” tầm số tiền đó. Chi phí bị dội lên phần nào đã đẩy cả hai phim chịu áp lực lớn về doanh thu.

Doanh thu có nói lên được tất cả?

Sau gần 1 tuần chiếu sớm, “Bố già” và “Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả” cũng đã xác định được bên nào chiếm ưu thế trong cuộc chiến phòng vé. “Bố già” liên tục lập kỷ lục phòng vé, nắm giữ kỷ lục là phim Việt Nam cán mốc 200 tỉ đồng nhanh nhất Việt Nam, đạt 150 tỉ đồng sau 7 ngày, nằm trong top phim có doanh thu cao nhất thế giới tuần qua…


“Bố già” gặp không ít khó khăn vì dịch, song vẫn đạt doanh thu lý tưởng

Phim đang tiến dần đến cột mốc 200 tỉ đồng

Về “Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả”, doanh thu tác phẩm có phần chậm hơn “Bố già”. Tính đến nay, phim chỉ lần lượt cán mốc 10, 20, 30 tỉ đồng một lẳng lặng. Con số này không thấp, nhưng lại chẳng đáp ứng kỳ vọng của fan sê-ri “Gái già lắm chiêu”. Bởi phần trước là "Gái già lắm chiêu 3" đã kiếm được 165 tỉ đồng lúc công chiếu Tết năm ngoái.

Chứng kiến “Bố già” thắng “Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả”, khán giả không khỏi tiếc nuối. Vì đã lâu lắm rồi, thị trường phim Việt mới có cùng lúc hai phim chất lượng tương đương như thế cạnh tranh. Nhiều khán giả cho rằng phải chi “Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả” ra mắt ở một thời điểm khác thì có thể đã thành công hơn hiện tại.

Trấn Thành từng nhấn mạnh: “Không phải tác phẩm nào có doanh thu cao thì đó là phim tốt. Hầu hết phim thắng lớn trước tiên đều phải có may mắn, dù cho phim tốt cỡ nào đi nữa thì cần có may mắn để đạt được con số lý tưởng”. Vậy, có thể nói, “Bố già” thu tiền hơn 100 tỉ là nhờ may mắn hay “Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả” thất thế vì kém may mắn? Dù vế nào đúng vế nào sai, hay cả hai đều chính xác hoặc vô căn cứ, thì chúng ta đều không phủ nhận được “Bố già” và “Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả” đã hoàn thành xuất sắc vai trò khắc họa lối sống gia đình Việt Nam và khuấy động lại thị trường phim ảnh Việt Nam hậu Covid-19 đầu năm nay.


“Bố già” và “Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả” đều thành công lôi kéo khán giả trở lại rạp phim sau mùa Tết ế ẩm vì dịch Covid-19