ĐỜI SỐNG

Các lò đào tạo bóng đá trẻ nổi bật đều chứng minh được sức mạnh tại giải U.17 Quốc gia 2023

Hoàng Sơn • 21-02-2023 • Lượt xem: 824
Các lò đào tạo bóng đá trẻ nổi bật đều chứng minh được sức mạnh tại giải U.17 Quốc gia 2023

Kết thúc giai đoạn lượt đi của vòng loại U.17 Quốc gia 2023, các lò đào tạo bóng đá trẻ nổi bật trên cả nước đều đã chứng minh được sức mạnh với những vị trí dẫn đầu ở mỗi bảng.

Xem thêm:

Chính thức: Ông Philippe Troussier trở thành tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam

Phung phí cơ hội, Chelsea phải trả giá trước Dortmund tại trận lượt đi vòng 1/8 Champions League

Tại bảng A, U.17 Viettel và U.17 PVF đang khẳng định được vị thế của những lò đào tạo trẻ chất lượng tại Việt Nam khi tạm thời xếp hai vị trí dẫn đầu với 10 điểm sau lượt đi vòng loại U.17 Quốc gia. Các đội bóng xếp sau lần lượt là U.17 Công An Hà Nội và U.17 Nam Định khi cùng có 4 điểm. U.17 Hòa Bình tạm thời đứng ở dưới đáy bảng khi chưa có cho mình được điểm số nào.

Với bảng B, Sông Lam Nghệ An vẫn đang chứ minh được họ vẫn luôn là nơi “xuất xưởng” những cầu thủ tài năng suốt chiều dài lịch sử khi ở giải U.17 Quốc gia, U.17 Sông Lam Nghệ An đã toàn thắng sau 4 trận lượt đi. Một đội trẻ nổi bật khác ở Việt Nam là U.17 Hà Nội tạm thời xếp sau với 9 điểm. Ba đội xếp cuối lần lượt là U.17 Đông Á Thanh Hóa (6 điểm), U.17 Hưng Yên (1 điểm), U.17 Phú Thọ (1 điểm).

Trong khi đó bảng C diễn ra với sự cạnh tranh hơn khi 3 đội U.17 SHB Đà Nẵng (8 điểm), U.17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (7 điểm), U.17 Huế (7 điểm) đều có số điểm không chênh lệch quá lớn. U.17 Quảng Nam và U.17 Bình Định là hai đội bóng xếp cuối với 4 điểm và 1 điểm.


Hoàng Anh Gia Lai vẫn chứng tỏ được mình là những lò đào tạo chất lượng nhất Việt Nam (Ảnh: CLB HAGL)

Hoàng Anh Gia Lai đang cho thấy là một lò đào tạo vang tiếng xưa nay khi dẫn đầu bảng D với 10 điểm. U.17 Khánh Hòa (7 điểm), U.17 Đồng Nai (6 điểm) và U.17 Đắk Lắk (6 điểm) là 3 đội bóng cạnh tranh tấm vé còn lại vào VCK. Trong khi đó, U.17 Bình Thuận cho thấy sự non kinh nghiệm khi chưa có được điểm số nào.

Bảng E là sự vượt trội của U.17 B.Bình Dương với 8 điểm. U.17 Bình Phước với tư cách đội chủ nhà cũng có được 7 điểm và xếp vị trí thứ 2. Ba đội bóng xếp cuối cùng có 4 điểm là U.17 Tây Ninh, U.17 Long An, U.17 Tiền Giang.

Với bảng F, U.17 TP.HCM có 10 điểm và đang ở vị trí đầu bảng. U.17 An Giang và U.17 Đồng Tháp cùng có 7 điểm lần lượt xếp thứ 2 và 3. U.17 Cần Thơ với sự nỗ lực có được 4 điểm xếp áp chót. U.17 Vĩnh Long là đội chưa có được số nào và xếp vị trí cuối cùng.

Tại vòng loại U.17 Quốc gia, 6 vị trí dẫn đầu tại các bảng và 5 đội thứ Nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào VCK cùng đội chủ nhà. Trong trường hợp đội chủ nhà VCK kết thúc thi đấu tại Vòng loại với vị trí trong nhóm 6 đội xếp thứ nhất hay 5 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất ở 6 bảng, thì đội xếp thứ nhì có thành tích tốt tiếp theo sẽ giành quyền tham dự VCK.

Được biết, giai đoạn lượt về của vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 22/2 đến 4/3.


Bảng xếp hạng sau lượt đi vòng loại U.17 Quốc gia 2023 (Ảnh: VFF)