THỂ THAO

Các sân đấu của ĐT nữ Việt Nam tại World Cup 2023 có gì đặc biệt? 

Nhi Phan • 07-07-2023 • Lượt xem: 1308
Các sân đấu của ĐT nữ Việt Nam tại World Cup 2023 có gì đặc biệt? 

Ba trận vòng bảng của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023 sẽ diễn ra ở ba sân vận động khác nhau của New Zealand. Mỗi địa điểm đều mang đặc trưng riêng gắn liền với thành phố. 

Xem thêm:
Dàn cổ động viên ‘đặc biệt’ gửi lời chúc đến ĐT nữ Việt Nam trước giờ hành quân
ĐT nữ Việt Nam xuất quân, đặt quyết tâm cao tại VCK World Cup 2023

Hơn 100 năm lịch sử - sân Eden Park

Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung sẽ có trận ra quân đầu tiên tại đấu trường World Cup với đương kim vô địch Mỹ vào ngày 22/7 tại sân Eden Park. 

Eden Park nằm ở trung tâm thành phố Auckland - thành phố lớn nhất của New Zealand. Được khánh thành vào năm 1900, đến nay sân Eden Park cũng đã hơn 100 tuổi và trở thành biểu tượng thể thao của New Zealand. 


Trận đấu đầu tiên trên sân Eden Park.

Hiện tại, sân có sức chứa đến hơn 60.000 chỗ ngồi, tuy nhiên theo quy định của FIFA để đảm bảo độ an toàn thì số lượng khán giả đến sân xem World Cup sẽ thu hẹp lại chỉ còn hơn 48.000 chỗ ngồi. 

Gọi là ngôi nhà thể thao của New Zealand, vì đây là một sân vận động đa năng, có thể tổ chức nhiều môn thi như bóng bầu dục, bóng chày hay bóng đá. Trước đó, Eden Park từng hai lần tổ chức giải vô địch bóng bầu dục thế giới vào năm 1987 và 2011 cùng với đó cũng là sân nhà của giải vô địch bóng chày thế giới năm 2015 và nhiều giải bóng khác dành cho nữ. Vào năm 1947, trận bóng đá đầu tiên được tổ chức ở sân Eden Park khi đội tuyển chủ nhà New Zealand đối đầu với đội tuyển Nam Phi.  


Eden Park có sức chứa lớn thứ 2 trong 10 sân vận động được chọn đăng cai World Cup 2023. 

Hiện Eden Park là sân nhà của đội bóng chày Auckland và câu lạc bộ Wellington Phoenix đang chơi cho giải bóng đá hàng đầu Australia (A - League). 

6 trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/8, 1 trận tứ kết và 1 trận bán kết của World Cup 2023 sẽ được diễn ra trên sân Eden Park. Trong đó, biểu tượng thể thao của New Zealand sẽ đăng cai trận đầu tiên được tranh tài bởi nước chủ nhà và đội tuyển nữ Na Uy (bảng A). 

Vào tháng 10 năm ngoái, HLV Mai Đức Chung cùng ban huấn luyện có chuyến ghé thăm các sân vận động nơi các tuyển thủ thi đấu, đến với sân Eden Park vị thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam rất hài lòng về cơ sở vật chất cũng như không gian nơi đây. “Đây là một trong những sân vận động đẹp nhất mà đội tuyển có cơ hội góp mặt. Các phòng chức năng đầy đủ tiện ích và hiện đại. Được thi đấu tại một địa điểm tốt như vậy sẽ mang đến nguồn động lực lớn cho các cầu thủ.” - HLV Mai Đức Chung chia sẻ. Và đây cũng là sân đấu gần nơi đóng quân nhất trong 3 sân thi đấu của tuyển nữ Việt Nam tại vòng bảng World Cup 2023. 

Chuyên tổ chức các trận bóng bầu dục - sân Waikato

Cách nơi đóng quân 120km, sân Waikato sẽ là địa điểm thi đấu tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam với đội tuyển Bồ Đào Nha vào ngày 27.7. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung phải mất 1 tiếng 30 từ trung tâm thành phố Auckland mới đến được sân vận động này. 

Sân Waikato được xây dựng vào năm 2000 ở thành phố Hamilton với kinh phí 18 triệu USD. Sân vận động thành phố Hamilton được lấy ý tưởng từ nền văn hóa của người Maori bản địa ở New Zealand. 


HLV Mai Đức Chung tại sân Waikato trong chuyến khảo sát các sân vận động vào tháng 10/2022.

Trong 10 sân đấu đăng cai World Cup 2023 thì Waikato có sức chứa nhỏ nhất chỉ hơn 25.000 chỗ ngồi nhưng được đánh giá đạt chuẩn cao nên mới được trưng dụng tổ chức các trận đấu bóng đá. Trước kia, sân Waikato đã đăng cai các giải U17 World Cup nữ 2008, U20 World Cup 2015 và gần đây là các trận play - off liên lục địa của World Cup 2023. Nơi đây cũng chính là địa điểm mà đội tuyển nữ Bồ Đào Nha - đối thủ thứ 2 tại vòng bảng của đội tuyển nữ Việt Nam có được tấm vé tham dự World Cup 2023. 

Tuy nhiên, đây là nơi tổ chức chính của các trận bóng bầu dục chứ không phải bóng đá. Sân Waikato từng là sân nhà của giải rugby World Cup 2011, Rugby League World Cup 2017 và nhiều trận đấu bầu dục quốc tế. Hiện tại, Waikato là sân nhà của 2 CLB bóng bầu dục của New Zealand là Chiefs và Waikato. 


Sân Waikato chuyên tổ chức các trận bóng bầu dục. 

Vì có sức chứa nhỏ và khá xa thành phố nên sân Waikato chỉ tổ chức 5 trận đấu vòng bảng với trận mở màn giữa đội tuyển Zambia và đội tuyển Nhật Bản nằm ở bảng C của giải đấu. 

Sân đấu có mái che duy nhất ở New Zealand - sân Dunedin (Forsyth Barr)

Nếu như hai sân thi đấu trước của đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở phía Bắc thì sân Dunedin, nơi diễn ra trận tranh tài của tuyển nữ Việt Nam và á quân thế giới Hà Lan lại nằm ở phía Nam của thành phố New Zealand. Cách xa địa điểm cũ đến hơn 1000km, phương tiện di chuyển của đoàn quân HLV Mai Đức Chung sẽ là máy bay. Điều này rất bất lợi cho chúng ta khi khoảng cách thời gian giữa lượt trận 2 và 3 chỉ cách nhau 4 ngày. 

Sân Dunedin chỉ mới 12 năm tuổi đời và đây cũng là sân vận động duy nhất của thành phố Dunedin đăng cai các trận đấu World Cup 2023 bởi sân đấu này mang biểu tượng của thành phố với sự sáng tạo nằm ở mái che như một nhà kính làm vườn. Chất liệu của mái che được làm bằng nhựa trong suốt ETFE như sân Allianz Arena của CLB Bayern Munich - Đức. Không những thế, sân Dunedin còn được phủ thảm cỏ tự nhiên, là sân vận động làm điều này đầu tiên trên thế giới. 


Biểu tượng sáng tạo của thành phố Dunedin. 

Vì điều kiện thời tiết vào tháng 7, 8 của New Zealand rất lạnh, có thể giảm còn âm độ vào buổi tối nên sân Dunedin được chọn để tổ chức các trận đấu nhằm đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ cũng như khán giả đến tham dự. 

Với sức chứa hơn 37.000 chỗ ngồi, sân Dunedin được thiết kế đa năng để trưng dụng cho nhiều sự kiện với quy mô lớn như tổ chức các trận đấu bóng đá, bóng bầu dục, bóng rổ, hay tổ chức các buổi hòa nhạc của các ban nhạc Queen, ca sĩ Elton John, Ed Sheeran,.... Năm 2015, sân Dunedin cũng từng tổ chức giải U20 World Cup. Các CLB bóng bầu dục Otago, Highlanders, Southern United FC cũng đăng ký Forsyth Barr là sân nhà của họ. 

Sắp tới, biểu tượng thành phố Dunedin sẽ tổ chức 6 trận đấu vòng bảng của World Cup 2023, trong đó có trận đấu của tuyển nữ Việt Nam vào ngày 1/8.