GIẢI TRÍ

Chất liệu tạo nên sự lộng lẫy xa hoa cho người mặc trong những bữa tiệc

Nguyễn Hậu • 15-12-2022 • Lượt xem: 330
Chất liệu tạo nên sự lộng lẫy xa hoa cho người mặc trong những bữa tiệc

Cuối năm là thời điểm dành cho lễ hội và tiệc tùng. Để nổi bật giữa đám đông thì có một loại chất liệu vô cùng tuyệt vời giúp bạn thu hút mọi sự chú ý.

Sequin là những mảnh lấp lánh nhỏ được sử dụng như đồ trang trí trên quần áo hoặc vải vóc. Những mảnh sequin thường là hình tròn, đa sắc và được làm từ nhiều loại chất liệu như kim loại sáng bóng, đá quý, ngày nay chúng thường được làm bằng nhựa.

Có nhiều giả thuyết cho sự ra đời của sequin nhưng nhiều nhất là giả thuyết sequin bắt nguồn từ thời vua Tutankhamun của Ai Cập cổ đại năm 1300 trước công nguyên. Năm 1922 khi khai quật lặng mộ vua Tutankhamun (1341–1323 trước công nguyên) người ta đã tìm thấy những đĩa vàng lấp lánh được khâu dính vào quần áo của vị hoàng đế này.

Từ sequin có nguồn gốc từ tiếng Ả Rập với tên gọi là sikka có nghĩa là đồng xu. Sau khi du nhập vào Châu Âu, chất liệu này được dịch thành sequin dịch sang tiếng việt là kim sa. Thêu những hạt sequin được làm từ vàng hay đá quý lên trang phục không chỉ để thể hiện đẳng cấp, địa vị và sự giàu có của chủ nhân mà còn có tác dụng ngăn chặn ma quỷ và những điều xấu xa. Vào thời kỳ phục hưng giới quý tộc rất chuộng các món đồ thời trang sequin tinh xảo bởi họ coi chúng như phương tiện để phô diễn sự giàu có và địa vị của mình.

Găng tay của giới quý tộc thời kỳ Phục Hưng

Thời kỳ đỉnh cao của sequin là những năm 1920 sau chiến tranh thế giới thứ nhất, khi mà phụ nữ được giải phóng khỏi các luật lệ hà khắc trong đời sống. Những người phụ nữ sử dụng chất liệu sequin trên trang phục để thể hiện sự phóng khoáng, trẻ trung và thời thượng. Thời đấy không khó để bắt gặp những cô gái khoác lên mình những bộ váy đính kết óng ánh sành điệu, trang điểm đậm và thả mình trong những giai điệu Jazz du dương hàng đêm.

Kiểu đầm dây đính hạt xẻ tà của nữ diễn viên kịch câm Anna May Wong là một xu hướng thời trang tiêu biểu những năm 1920.

Thập niên 40, 50 những chiếc đầm ôm đính sequin tỏa sáng khi được những diễn viên, minh tinh Hollywood sử dụng. Các thiếu nữ trẻ cũng học theo thần tượng của mình diện những chiếc đầm sequin lộng lẫy và mơ về một cuộc đời lung linh như những nàng thơ Hollywood thời bấy giờ.

Marilyn Monroe và Jane Russell cùng mặc một thiết kế đầm đỏ xẻ tà năm 1953

Đã từng có thời gian sequin bị quên lãng, nhường chỗ cho những chất liệu đơn giản hơn. Tuy nhiên vào thời kỳ của những bản nhạc Disco sôi động sequin đã trở lại đầy lôi cuốn. Người có công lớn đưa sequin trở lại chính là ông hoàng nhạc pop Micheal Jackson. Secquin trở thành biểu tượng của những sàn Disco thập niên 70, trở thành chất liệu hoàn hảo để gợi không khí sôi động của những bữa tiệc âm thanh, ánh sáng và âm nhạc.

Những món đồ sequin luôn nổi bật và ấn tượng không chỉ mặc trong các bữa tiệc mà bạn có thể mặc chúng ở nhiều hoàn cảnh khác nhau. Một vài gợi ý sau đây sẽ giúp bạn mix đồ secquin một cách hoàn hảo nhất.

Để mặc sequin thường ngày bạn nên mix nó với những món đồ cơ bản, đơn giản để trung hòa sự nổi bật và lấp lánh của secquin.

Đến công sở bạn chỉ nên chọn một chiếc áo sequin với tông màu tối hoặc mảnh nhỏ sequin trên những chiếc áo tông màu trung tính nhã nhặn và kết hợp với những món đồ kinh điển của công sở như áo blazer, chân váy bút chì...

Để đi chơi bạn nên chọn chiếc chân váy sequin ngắn ngang đùi kết hợp với áo len hay mũ len và túi sách. Hay chiếc đầm secquin ngắn ngang đùi khoác ngoài một chiếc blazer màu nhã nhặn và giầy, bốt màu đen.

Để đi tiệc, bạn có thể mix chân váy sequin với áo sơ mi, hoặc mặc đầm sequin liền với các tông màu tùy chọn.