Thể thao

Chuyện lạ: Thanh niên Hàn Quốc đang giã từ danh vọng

N.Minh • 28-03-2018 • Lượt xem: 1725
Chuyện lạ: Thanh niên Hàn Quốc đang giã từ danh vọng

Sau một thời gian dài sống ham danh, ham địa vị, con người thực sự cảm thấy mệt mỏi, thậm chí nhiều người sinh bệnh vì toan tính quá nhiều. Sau đó họ nhận ra sống giản đơn, thanh thản mới là đáng quý. Điều này dường như chỉ xảy ra ở những người tuổi trung niên hoặc đã về hưu. Thế nhưng nó lại đang trở thành xu hướng của những người trẻ Hàn Quốc.

1. Xu hướng sống bình dị

Trong cuốn Xu hướng Hàn Quốc 2018, người ta cho rằng các bạn trẻ theo xu hướng hạnh phúc giản đơn, họ chú ý tới việc bản thân đi du lịch cùng ai hơn và những điều bình dị trong đời sống của chính họ. 

Một người có tên là Kim Sung-soo làm công việc lập trình viên, đã nói rằng niềm hạnh phúc hiện tại lớn nhất của bản thân chính là sau giờ làm vệc và được về nhà. “Sau khi lau dọn nhà cửa, tôi đốt một cây nến, thả mình xuống ghế sô pha và thưởng thức mùi thơm dịu ngọt… Những việc nhỏ nhặt hằng ngày đem lại sự ấm cúng to lớn mà tiền bạc không mua được”, Kim chia sẻ.

Một nhân viên văn phòng khác thì lại nói về sở thích cá nhân là sau khi làm việc, cô sẽ ngồi bên tách trà và nhâm nhi một loại trà mình thích. “Tôi nếm đủ thứ trà và viết lại nhận định về hương vị trên mạng. Giây phút thư thái nhất đó chính là điều quý giá nhất mỗi ngày”. 

Đối với nhiều người trẻ Hàn Quốc hiện nay thì niềm vui của họ không phải là ngày cuối tháng được lĩnh lương hay là có một thu nhập cao mà chính là từng khoảnh khắc tận hưởng việc sống chậm giữa một xã hội công nghiệp.

Đây là một khuynh hướng sống đang lan rộng ở Hàn Quốc 1 năm qua theo quan điểm "nhỏ nhoi và bình dị". Điều này hoàn toàn ngược lại với cách sống ham địa vị, quyền lực và sự thành công mà nhiều người theo đuổi bấy lâu. Sau khi chọn cách sống giản đơn, nhiều người đã cảm thấy thoải mái hơn. 

2. Nhiều người trẻ thích cảm giác một mình

Giờ đây, ở Hàn Quốc ngày càng có nhiều người trẻ thích sống theo cách riêng, và họ sợ va chạm đám đông, sợ bị quăng mình vào lối sống tập thể, đông vui. Nhiều người có xu hướng đi ăn một mình, đi chơi một mình. Họ có thể một mình vào nhà hàng và tự gọi món ăn ngồi ăn rất lặng lẽ, cô đơn. Với một xã hội đang phát triển, đòi hỏi tính tập thể cao thì những người như thế này lại bị coi là lập dị, khó bảo và khác người. Có người thậm chí còn "điên" theo kiểu làm đám cưới một mình.

Nhiều người đổ về thành phố lập nghiệp và ngày càng ảnh hưởng của tư tưởng tự lập, không có nhu cầu cao với cuộc sống gia đình. Khoảng 50% phụ nữ ở Hàn Quốc nghĩ là mình sẽ không kết hôn. Năm ngoái, số cặp đăng ký kết hôn giảm xuống mức thấp kỷ lục là 281.600 cặp.

Họ đi ăn một mình trong cảm giác muốn được yên tĩnh

Để chạy theo xu hướng này, có nhiều dịch vụ ăn uống, phục vụ nhu cầu theo hướng cá nhân, một mình ngày càng nở rộ ở Hàn Quốc. Thậm chí giờ đây có nhiều nhà hàng chuyên dành để phục vụ cho những người đi ăn một mình. Nhiều người trẻ cho biết, trước đây họ đi ăn một mình sẽ bị nhòm ngó cho là kì cục thì giờ đây có nhiều nhà hàng thiết kế không gian cho riêng người đi ăn đơn lẻ. Chỗ ngồi kín đáo, và đối diện họ chính là ổ điện để sạc pin điện thoại. Nhiều người trước đây đi ăn món nướng phải có bạn bè đông vui thì giờ đây đã có nhiều người ăn món này một mình bên vỉ nướng nhỏ xíu và những miếng thịt nướng cũng nhỏ vừa cho tiêu chuẩn một người ăn.

Những thay đổi về lối sống này của người trẻ Hàn Quốc, như một sự thoái trào ngầm cho năng lượng chuyển hóa con người. Khi người ta dành cho nhiều thanh xuân, năng lượng cho việc phấn đấu, tới một lúc nguồn năng lượng ấy dần cạn và nó chuyển giao sang một dạng thức khác, cần sự yên tĩnh và đi sâu vào nội tại bên trong