GIẢI TRÍ

Danh ca Hương Lan tuổi 67: Được yêu mến nhất tại ‘Ca sĩ mặt nạ’

Bảo An • 20-12-2023 • Lượt xem: 1293
Danh ca Hương Lan tuổi 67: Được yêu mến nhất tại ‘Ca sĩ mặt nạ’

Sau khi lộ diện với bộ mascot là Cú Tây Bắc tại “Ca sĩ mặt nạ” mùa 2, danh ca Hương Lan tiết lộ sẽ tổ chức một đêm nhạc chính thức giã từ sự nghiệp ca hát sau hơn nửa đời người theo đuổi. 

Xem thêm:

Danh ca Hương Lan: ‘Tuổi 67, vẫn vui vì được đóng góp tiếng hát đến khán giả’ 

Gợi nhớ Ký ức Duyên dáng Việt Nam số 29 qua ‘Đồi thông hai mộ’ của danh ca Hương Lan

Không nằm ngoài dự đoán, nhân vật trong bộ mascot Cú Tây Bắc chính là danh ca Hương Lan. Dù đã có nhiều nghi vấn về nữ nghệ sĩ trước đó, tuy nhiên đến khi lộ diện, ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên, xen lẫn bất ngờ vì không nghĩ rằng, nữ danh ca nhận lời mời tham gia gameshow ở độ tuổi U70. Thậm chí, cô còn không ngại phá cách khi liên tục thay đổi thể loại nhạc trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. 

Chung kết “Ca sĩ mặt nạ” khép lại vào đêm 16/12, danh ca Hương Lan dừng chân ở giải 3 với số tiền thưởng 100 triệu đồng. Không phải là người thắng giải thưởng cao nhất, nhưng nữ danh ca trở thành nhân vật được yêu mến, chiếm trọn tình cảm của khán giả. 

Sau "Ca sĩ mặt nạ", nữ danh ca tuyên bố giã từ sân khấu. 

Đáng chú ý, sau khi cuộc thi khép lại, danh ca Hương Lan còn làm người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ sẽ giã từ sự nghiệp ca hát. Cô cho biết, trong thời gian tới cô sẽ tổ chức một đêm nhạc để chính thức chia tay sân khấu. Song, cô chỉ nhận lời tham gia các chương trình thiện nguyện. 

Nói thêm về chuyện từ giã sự nghiệp, nữ danh ca 5X nói không hẳn giải nghệ, cô sẽ lan tỏa lời ca, tiếng hát của mình bằng việc chia sẻ, đăng tải những video ca hát lên kênh YouTube cá nhân, đây cũng là công cụ dùng để giao lưu với người hâm mộ. Ở tuổi ngoài 60, danh ca Hương Lan cho biết, bản thân đã đến lúc cần nghỉ ngơi. 

Tham gia gameshow ở độ U70

Theo tiết lộ, vốn ban đầu, danh ca Hương Lan không nhận lời tham gia hay làm giám khảo vì lo sẽ gây mất lòng khi nhận xét chủ quan. Tuy nhiên, tại “Ca sĩ mặt nạ” nữ danh ca được thỏa sức ca hát, chỉ quan tâm đến việc trình diễn. Nữ nghệ sĩ thử sức với các thể loại nhạc trẻ, trữ tình cho đến dân ca sở trường. Với cô, sân khấu “Ca sĩ mặt nạ” là nơi để lan tỏa, giới thiệu dòng nhạc dân ca, quê hương. 

Giọng ca “Cô hàng xóm” khiến người hâm mộ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi làm mới hoàn toàn các bài hát nhạc trẻ "Buồn làm chi em ơi", "Từ đó", "Giấc mơ trưa". Hay những ca khúc sở trường làm đã tai người nghe với "Bậu ơi, đừng khóc" tại đêm chung kết. Khoảnh khắc nữ danh ca U70 tháo gỡ bộ mặt nạ chính là giây phút làm nhiều người xúc động.  

Tại "Ca sĩ mặt nạ" mùa 2, danh ca Hương Lan được đông đảo khán giả ủng hộ tích cực. 

Chứng kiến hình ảnh bà xã đứng trên sân khấu cùng bộ mascot nặng ký, ông Đặng Quốc Toản không giấu được sự lo lắng, tuy nhiên trong suốt quá trình nữ danh ca tham gia cuộc thi, ông luôn động viên, ủng hộ. Đồng thời, bày tỏ niềm vui khi vợ nhận được sự yêu thương từ khán giả. 

Trong suốt 6 thập kỷ cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà, nữ danh ca từ bỏ ánh hào quang để tận hưởng niềm vui, hạnh phúc tuổi xế chiều. Sau cuộc hôn nhân đầu đỡ vỡ, năm 1988 cô tái hôn chồng kỹ sư và hiện tại đang sở hữu cuộc sống viên mãn sau hơn 30 năm về chung một nhà. 

Danh ca Hương Lan và ông xã kỹ sư, cặp đôi đã có hơn 30 năm đồng hành cùng nhau. 

Hương Lan tên thật là Trần Ngọc Ánh, sinh năm 1956, tại Sài Gòn. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật khi cô là con gái đầu của nghệ sĩ Hữu Phước. Cô được yêu thích khi có thời gian tham gia đoàn cải lương Văn Công ở những năm 1975. 3 năm sau, nữ danh cha cùng cha sang Pháp định cư. Hơn nửa đời người theo đuổi sự nghiệp ca hát, giọng ca 5X để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả qua những ca khúc: Chiếc áo bà ba, Em đi trên cỏ non, Cô hàng xóm,...