GIẢI TRÍ

Diễn viên Thanh Hoa qua đời ở tuổi 42 khi ước nguyện chưa tròn

Bảo An • 07-01-2024 • Lượt xem: 1356
Diễn viên Thanh Hoa qua đời ở tuổi 42 khi ước nguyện chưa tròn

Sau khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày, diễn viên đóng phim “Hai Phượng” đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 5/1 tại nhà riêng (TP.HCM), ở tuổi 42. 

Xem thêm:

Ngô Thanh Vân tiết lộ hậu trường khắc nghiệt khi đóng phim 'Hai Phượng' 

Đạo diễn "Hai Phượng" Lê Văn Kiệt - "Ông hoàng" phòng vé Việt chinh phục Hollywood

Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên khiến bạn bè đồng nghiệp lẫn khán giả không khỏi bàng hoàng, xót xa. Bởi lẽ, tháng 9/2023, diễn viên Thanh Hoa xuất hiện tại một sự kiện ở TP.HCM, cô vẫn cho thấy vẻ ngoài năng lượng, tích cực. 

Được biết, “bà trùm Thanh Sói” có biểu hiện đau bụng vào tháng 6/2022. Sau vài tháng thăm khám, bác sĩ chẩn đoán cô bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Trong suốt khoảng thời gian đó, nữ diễn viên tích cực điều trị, nhưng vẫn quyết giữ kín thông tin về chuyện bị bệnh. 

Lúc sinh thời, diễn viên Thanh Hoa sống “một mình lẻ bóng”. Cô qua đời tuổi 42. 

Với đồng nghiệp, Thanh Hoa là người có tính cách hiền lành, dễ mến

Diễn viên Thanh Hoa qua đời, giới nghệ sĩ bày tỏ sự tiếc thương cho số phận của cô. Cùng hợp tác từ sản phẩm điện ảnh “Hai Phượng”, Ngô Thanh Vân xót xa chia buồn. Với cô, Thanh Hoa là một người em có tính cách hiền lành, dễ mến: “Vừa nghe tin em mất. Vẫn quá bàng hoàng. Mong em thật sự bình thản ra đi. Em đã đóng góp và làm đẹp sự nghiệp của mình với tất cả sự cố gắng ấn tượng. Chắc chắn mọi người sẽ nhớ đến một Thanh Hoa bặm trợn trên phim ảnh nhưng hiền hòa, dễ mến ở ngoài đời. Cảm ơn vì đã có cơ hội được hợp tác với em”. 

Nghệ sĩ Việt Hương thương tiếc bày tỏ: “Chào em Thanh Hoa, nghề chị luôn trân trọng Cascadeur! Ôm em khi em thực hiện xong những pha hành động, trân quý những gì em làm. Chị ôm giữ kỉ niệm đẹp của chị em mình mãi trong lòng. Chào em gái!”. 

NSƯT Hữu Châu cho biết Thanh Hoa nói chuyện lễ phép, hiền lành. “Ở ngoài em hiền lành, nói chuyện lễ phép lắm! Nhớ lần sau khi em đóng Thanh Sói trong phim ‘Hai Phượng’ xong, em có tìm gặp anh và xin được học về diễn xuất, tiếng nói. Anh có hẹn khi có lớp chuyên tôi sẽ nhắn em. Về sau mới gặp em vì cùng đóng vai trong phim ‘Nữ chủ’ và anh có chỉ giúp em phần nào. Em cứ theo nói khi có lớp anh nhớ nhắn em nghe. Vậy mà giờ nghe tin. Về em nhé ! Về nơi phải về. Về bên chân Phật em nghe", nam nghệ sĩ bày tỏ.

Ước nguyện chưa tròn

Người thân diễn viên “Hai Phượng” tiết lộ, trong khoảng thời gian điều trị bệnh ung thư, cô tâm niệm nếu bản thân may mắn khỏi bệnh sẽ thực hiện một kịch bản về cuộc đời của mình. Trong đó, cô sẽ nói nhiều về căn bạo bệnh để cảnh tỉnh mọi người. Vậy mà, nữ diễn viên đã rời khỏi trần thế khi giấc mơ chưa thể thực hiện. 

Được biết thêm, vài năm trở lại đây, Thanh Hoa còn theo đuổi giấc mơ làm giáo viên khi chọn theo học chuyên ngành sư phạm thể dục thể thao. 

Diễn viên "Hai Phượng" từng khao khát sẽ viết một kịch bản về cuộc đời của mình nếu may mắn chữa khỏi căn bệnh ung thư dạ dày. 

Diễn viên Thanh Hoa sinh năm 1982. Cô tiếp xúc với võ thuật từ nhỏ nhưng mãi đến năm 17 tuổi, cô mới theo học chuyên nghiệp và bén duyên với công việc diễn viên đóng thế (cascadeur) vào năm 22 tuổi. Nữ diễn viên sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ba mất năm 2010, 3 năm sau thì mẹ cũng rời khỏi trần thế, cô là chị cả của 3 người em và trở thành trụ cột của gia đình. 

Trước khi được biết đến vai diễn “bà trùm Thanh Sói”, nữ diễn viên từng mưu sinh bằng nghề bán cá, đóng thế cho nhiều diễn viên ở mảng truyền hình lẫn điện ảnh. Đến năm 2019, sự nghiệp của cô bắt đầu nở rộ với vai Thanh Sói trong phim “Hai Phượng”. Được biết, lễ viếng nữ diễn viên được diễn ra tại nhà riêng vào sáng 6/1. Lễ truy điệu vào sáng ngày 8/1.