THỂ THAO

Đội tuyển bóng đá nam và nữ bước vào giai đoạn tập huấn chuẩn bị cho kế hoạch mới

Nhi Phan • 07-06-2023 • Lượt xem: 1273
Đội tuyển bóng đá nam và nữ bước vào giai đoạn tập huấn chuẩn bị cho kế hoạch mới

Mới đây, ĐTQG nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế FIFA Days 6. Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung và các học trò đã có chuyến bay dài đến Đức tập huấn chuẩn bị cho World Cup 2023.

Xem thêm:
Vé xem đội tuyển Việt Nam đấu đội Hồng Kông và Syria rẻ bất ngờ, Quang Hải đã về nước
Làm được điều này tuyển nữ Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng World Cup 2023

ĐT Việt Nam chuẩn bị cho FIFA Days 6

HLV trưởng Philippe Troussier đã công bố danh sách hội quân của ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho hai trận giao hữu quốc tế FIFA Days 6. Có 34 cái tên được “phù thuỷ trắng" triệu tập cho đợt tập trung này, ngoài những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm tại đấu trường quốc tế thì lần này HLV người Pháp còn tạo cơ hội cho những gương mặt sáng giá khác có phong độ tốt tại V- League mùa giải 2022 - 2023. 


Những cái tên có mặt trong danh sách tập trung lần này. 

Phải kể đến, tiền vệ Lê Phạm Thành Long - nhân tố giúp Đông Á Thanh Hóa trở thành ứng cử viên vô địch cho mùa giải này hay chàng tiền vệ người Mường - Bùi Văn Đức bứt phá tốc độ trong màu áo câu lạc bộ (CLB) Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ngoài ra, đợt tập trung lần này còn có sự góp mặt của 2 tiền đạo đang chơi bóng ở nước ngoài là Văn Toàn (CLB Seoul E-Land, Hàn Quốc) và Công Phượng (CLB Yokohama, Nhật Bản).

Đặc biệt, để chuẩn bị cho FIFA Days 6 cũng như tạo sức ép cạnh tranh, HLV trưởng Philippe Troussier còn triệu tập thêm đội U.23 Việt Nam để chọn ra đội hình thi đấu giao hữu quốc tế chuẩn nhất với 26 cầu thủ trong 58 cái tên được gọi lên. Trong đó, những cái tên không có mặt trong danh sách giao hữu sẽ tập trung rèn luyện và kiểm tra chất lượng qua trận đấu với 2 CLB V-League. 

Đợt tập huấn lần này được chia thành 2 giai đoạn. Từ 5-12/6, các cầu thủ sẽ tập luyện và thử nghiệm lối chơi mới theo tính toán của chiến lược gia người Pháp. Giai đoạn tiếp theo, từ 13-20/6, toàn đội sẽ bước vào thi đấu 4 trận giao hữu với CLB Công an Hà Nội (14/6),  Hồng  Kông (15/6), Hải Phòng (17/6) và Syria (20/6).

ĐT Việt Nam và U.23 Việt Nam đã có buổi ra sân luyện tập đầu tiên vào chiều ngày 6/6 tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với những bài tập được nhà cầm quân người Pháp triển khai. Trong ngày đầu tiên, chỉ 25 cầu thủ có mặt, các thành viên còn lại sẽ tập trung sau ngày 7/6 vì vướng lịch thi đấu V-League vòng 11. Văn Toàn và Công Phượng sẽ hội quân cùng đồng đội sau ngày 10/6. Đáng chú ý, cầu thủ Việt kiều Nguyễn An Khánh (Andrej Nguyễn) trong màu áo U.19 CLB Sigma Olomouc cũng đã đến nơi đóng quân vào tối hôm qua để gia nhập cùng đội U.23 Việt Nam. 





Hình ảnh tập luyện của các cầu thủ trong ngày hội quân đầu tiên. (Ảnh: VFF)

Qua buổi kiểm tra y tế, hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy (CLB Thép Xanh Nam Định) phải nói lời chia tay sớm với ĐT vì dính chấn thương từ V-League, phải mất nửa tháng để hồi phục.

ĐT nữ Việt Nam bay sang Đức tập huấn cho World Cup 2023

Trước khi bước vào giai đoạn tập huấn, HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam đã công bố danh sách rút gọn 28 cầu thủ sẽ tiếp tục sang Đức hội quân. Trần Thị Thu Xuân, Lê Thị Thùy Trang, Cù Thị Huỳnh Như, Ngô Thị Hồng Nhung và Đinh Thị Thùy Dung là những cái tên vắng mặt trong danh sách lần này. 


Huỳnh Như được CLB tạo điều kiện tập luyện cùng đội tuyển.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có nửa ngày bay sang Đức để chuẩn bị tập huấn và các trận giao hữu. Cụ thể, sáng 5/6, ĐT nữ Việt Nam đã bay từ sân bay Nội Bài đến sân bay quốc tế Frankfurt (Đức). Tại đây, Lãnh sự quán Việt Nam đã hỗ trợ và chào đón nồng nhiệt khi ĐT nữ Việt Nam vừa đáp sân bay. Tiền đạo Huỳnh Như cũng có chuyến đi dài khi di chuyển trước đến Bồ Đào Nha để xử lý công việc với CLB Lank FC sau đó mới hội quân cùng đồng đội tại Đức. 

Nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, ĐT nữ Việt Nam đã di chuyển 15 phút bằng xe bus đến sân vận động Sommerdamm Russelsheim để bước vào buổi tập đầu tiên vào chiều ngày 6/6. Toàn đội được ban huấn luyện cho rèn luyện bằng các bài phối hợp đồng đội, chiến thuật nhóm và kỹ năng tốc độ. 


Các cô gái thư giãn trên đường phố ở Đức trước khi bước vào tập huấn.

Theo chia sẻ của HLV Mai Đức Chung, điều kiện ở Đức phù hợp cho việc tập luyện cũng như sinh hoạt, được đối mặt với các đội bóng chất lượng sẽ giúp ĐT nữ Việt Nam nâng cao thể lực và kinh nghiệm chinh chiến để chuẩn bị cho lần đầu tiên tham dự giải đấu bóng đá nữ hàng đầu thế giới. Được biết, các cô gái sẽ có buổi tập nhẹ vào buổi sáng và buổi tập chính vào buổi chiều hằng ngày cho 3 tuần tập huấn ở đây.


Thời tiết mát mẻ giúp ĐT nữ Việt Nam luyện tập phấn khởi. 

Quá trình tập huấn của ĐT nữ Việt Nam tại Đức sẽ gồm việc tập luyện và giao hữu với 2 CLB nơi đây là Eintracht Frankfurt (10/6), Short Mainz (15/6) và U23 Ba Lan (21/6), đội tuyển nữ Đức (24/6). Sau đó, toàn đội sẽ về nước luyện tập và tiếp tục di chuyển đến New Zealand để tập huấn và giao hữu vào ngày 10/7. 

Giải bóng đá nữ danh giá thế giới sẽ bắt đầu 10 ngày sau đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ ra quân trước đội tuyển Mỹ (22/7), Bồ Đào Nha (27/7) và Hà Lan (1/8).