ĐỜI SỐNG

Đội tuyển Nhật Bản và ‘hai hiệp đấu khác nhau’

Hoàng Sơn • 24-11-2022 • Lượt xem: 310
Đội tuyển Nhật Bản và ‘hai hiệp đấu khác nhau’

World Cup 2022 tiếp tục chứng kiến một “cú sốc” tiếp theo khi tuyển Nhật Bản vừa qua đã có chiến thắng 2-1 trước tuyển Đức. Tuy nhiên trong trận đấu này “những chiến binh Samurai” đã thể hiện hai bộ mặt khác nhau ở hai hiệp đấu.

Xem thêm:

Chàng trai không chân tại lễ khai mạc World Cup 2022 khiến hàng triệu người xúc động là ai?

Những nguyên nhân khiến Argentina thua trong trận đấu ra quân

Sau Ả Rập Xê Út, đội tuyển Nhật Bản là đội bóng tiếp theo của đại diện châu Á tạo nên “cơn địa chấn” tại World Cup 2022 khi có chiến thắng trước đội tuyển Đức với tỉ số 2-1. Gundogan là cầu thủ giúp Đức vượt lên dẫn trước trong hiệp 1. Tuy nhiên với “bộ mặt” khác hoàn toàn trong hiệp đấu thứ 2, “những chiến binh Samurai” đã có 2 bàn thắng do công của Ritsu Doan và Takuma Asano.

Nhật Bản tạo nên địa chấn khi thắng Đức với tỉ số 2-1

Hiệp 1 bạc nhượng của Nhật Bản

Ở trong hiệp đấu thứ nhất, Đức là đội bóng kiểm soát hoàn toàn thế trận. Những “cỗ xe tăng” đã có 81% thời gian kiểm soát bóng, tung ra đến 14 pha dứt điểm. Trong khi đội tuyển Nhật Bản chỉ có đúng 1 pha dứt điểm vào phút bù giờ thứ 5.

Ở 45 phút đầu tiên, đội tuyển Đức với sơ đồ tấn công 3-2-5 nhằm kiếm bàn thắng sớm. Tuy vậy, Nhật Bản với sơ đồ 4-4-2 đã chơi chắc chắn ở phần sân nhà. Những cái tên như Muller và Musiala kiểm soát hoàn toàn ở khu vực tuyến giữa và mở ra nhiều tình huống “ngon ăn” cho tuyển Đức. Điều này giúp cho đại diện đến từ châu Âu có được bàn thắng ở phút 33’ do công của Gundogan. Với Nhật Bản, họ gần như không tạo ra bất cứ dấu hiệu tích cực nào trong một hiệp thi đấu mà HLV Moriyasu đã lựa chọn.

HIệp đấu thứ nhất là thế trận một chiều dành cho tuyển Đức

Thay đổi kịp thời của HLV Moriyasu

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, HLV Moriyasu buộc phải thay đổi lối chơi của mình khi đội bóng của ông đang bị dẫn. Đầu tiên vị chiến lược gia 54 tuổi rút Takefusa Kubo và người vào sân là Takehiro Tomiyasu. Sau đó là hàng loạt sự thay đổi như Mitoma vào sân thay hậu vệ lão làng Yuto Nagatomo và chơi đúng ở vị trí  biên trái, Ritsu Doan vào sân thay tiền vệ trung tâm Tanaka, cuối cùng là sự có mặt của cựu cầu thủ Liverpool Takumi Minamino thay thế Hiroki Sakai. Với những sự thay đổi đó, tuyển Nhật Bản đã triển khai sơ đồ 3-4-3 thay vì 4-4-2 trước đó. 

Nhật Bản thể hiệp một bộ mặt khác hoàn toàn trong hiệp thi đấu thứ hai

Với sơ đồ này, đội tuyển đội bóng áo màu xanh dương có thế trận chủ động hơn trong hiệp thi đấu thứ 2. Đội tuyển Đức phải choáng ngợp khi Nhật Bản đột nhiên tăng tốc với những cầu thủ tấn công như Minamino, Misu Doan và Takuma Asano. Bàn thắng khuôn bình tỉ số đến với tuyển Nhật Bản là một trong những tình huống nguy hiểm do đội bóng áo xanh tạo ra. Takumi Minamino mới vào sân có pha căng ngang đầy khó chịu khiến Manuel Neuer không thể bắt dính bóng, để rồi sau đó Misu Doan có mặt đúng lúc đệm bóng cận thành giúp đại diện châu Á có bàn thắng gỡ hòa. Đến phút 84, thảm họa thật sự đã đến với đội tuyển Đức khi Asano có pha khống chế bóng đẳng cấp trước khi tung ra cú dứt điểm lạnh lùng, hạ gục thủ thành kỳ cựu Neuer.

Hiệp đấu thứ 2 của đội tuyển Nhật Bản trước đội tuyển Đức có lẽ là một trong những hiệp đấu hay nhất mà đội bóng “xứ mặt trời mọc” thể hiện ở sân chơi World Cup. Họ dám thay đổi, dám chơi tấn công để kiếm thứ mình muốn và không hề buông xuôi khi bị dẫn bàn.