THỂ THAO

Đội tuyển nữ Việt Nam phản công sắc bén hơn khi Thanh Nhã trở lại?

DDVN • 24-07-2023 • Lượt xem: 1068
Đội tuyển nữ Việt Nam phản công sắc bén hơn khi Thanh Nhã trở lại?

Trận gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha tại vòng bảng World Cup 2023 là cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam đánh thức "vũ khí" phản công, trong bối cảnh chân chạy Thanh Nhã trở lại.

Cần thêm tốc độ

Ở trận ra quân World Cup 2023 gặp đội tuyển nữ Mỹ ngày 22.7, HLV Mai Đức Chung đã sử dụng sơ đồ 5-4-1, trong đó 4 tiền vệ làm nhiệm vụ càn quét, tranh chấp và bọc lót để giảm tải áp lực cho hàng phòng ngự. Trên hàng công, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có Huỳnh Như. Tiền đạo mang áo số 9 thường xuyên rơi vào thế đơn độc khi nhận bóng. Bởi hàng công rất mỏng, lại không có nhân tố giàu tốc độ, nên đội tuyển nữ Việt Nam gần như không có "đường" phản công, dẫn đến không tạo được đe dọa lên cầu môn Mỹ.

Việc HLV Mai Đức Chung chỉ dùng 1 cầu thủ dưới 23 tuổi (tiền vệ Hải Linh) trong đội hình xuất phát, cũng cho thấy đội nữ ưu tiên kinh nghiệm ở sân chơi World Cup. Tuy nhiên, chúng ta thiếu khả năng bùng nổ hay xử lý táo bạo như Thanh Nhã, Vũ Thị Hoa. Hai cầu thủ trẻ từng thể hiện được năng lực ở trận giao hữu gặp Đức với sự thanh thoát, uyển chuyển.


Thanh Nhã trở lại (Ảnh: Hạnh An)

Thanh Nhã tập cùng đồng đội sáng 24.7

Thực tế, ban huấn luyện Việt Nam đã tính toán đúng khi đặt nặng sự an toàn và dày dạn ở các cầu thủ. Đối đầu với Mỹ, nhiệm vụ hàng đầu là hạn chế bàn thua. Đội tuyển nữ Việt Nam đã "cắt giảm" khâu phản công để dồn toàn bộ năng lượng cho mặt trận phòng ngự.

Tuy nhiên, ngay cả khi giành lại quyền kiểm soát bóng, các học trò của HLV Mai Đức Chung cũng xử lý chưa tốt. Chiến lược gia 74 tuổi thừa nhận: "Ở một số tình huống, đội tuyển nữ Việt Nam chưa thực sự làm tốt điều này, nên cần rút kinh nghiệm. Chúng tôi có thể xoay xở khéo léo, nhanh hơn đối thủ đôi chút, thì cần biết phát huy sự khéo léo để chuyền bật tường vượt khỏi sự truy cản của đội tuyển nữ Mỹ. Tôi hài lòng về tinh thần học trò, nhưng có một số pha xử lý cá nhân chưa tốt và cần rút ra bài học".

Điều dễ thấy của đội tuyển nữ Việt Nam là đánh mất sự sắc bén và chính xác khi phản công nhanh. Dù gặp đương kim vô địch thế giới, nhưng 0 cú sút sau hơn 100 phút thi đấu là thông số HLV Mai Đức Chung cùng học trò cần tham khảo để cải thiện.

Bởi bên cạnh hạn chế bàn thua, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tìm kiếm bàn thắng lịch sử ở World Cup 2023. Cuộc so tài với Bồ Đào Nha vào ngày 27.7 là cơ hội vàng để toàn đội đạt mục tiêu này.


Đội tuyển nữ Việt Nam đang có tinh thần thoải mái (Ảnh: Đức Đồng)

Chờ bước chạy của Thanh Nhã

"Chúng tôi luôn điều chỉnh chuyên môn phù hợp ở từng trận đấu, tính toán lực lượng phù hợp khi gặp từng đối thủ", HLV Mai Đức Chung chia sẻ sau cuộc so tài với Mỹ ngày 22.7.

Ở trận đấu với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, phòng ngự phản công vẫn là lối chơi chủ đạo của Huỳnh Như cùng đồng đội. Bên cạnh khâu phòng ngự đã thực hiện tốt, đội tuyển nữ Việt Nam cần mạnh dạn đẩy đội hình gây áp lực ở một số thời điểm, hay tổ chức phản công đa dạng, bài bản hơn.

Trong cuộc so tài với Đức, đội tuyển nữ Việt Nam đã luân chuyển bóng từ trung lộ sang biên rồi trả ngược lại trung lộ ở cường độ rất cao. Với những mũi công tốc độ như Thúy Hằng, Thanh Nhã ở biên, các học trò của HLV Mai Đức Chung mạnh dạn cầm bóng, ban bật để giải tỏa áp lực của đối thủ, rồi tung những đường chuyền trực diện vào khoảng trống để các chân sút trẻ "mở tốc".


Thanh Nhã có tốc độ và sự táo bạo

HLV Mai Đức Chung có những tiền đạo trẻ, khỏe để triển khai lối chơi này. Thanh Nhã, Vũ Thị Hoa, Vạn Sự hay Thúy Hằng đều nhanh và càn lướt tốt. Vấn đề của đội nữ ở trận gặp Mỹ như ông Chung đề cập, đó là thiếu những đường chuyền bật tường một chạm và không tận dụng được sự khéo léo. Các cầu thủ chuyền dài, chuyền bổng nhiều. Trong bối cảnh không có thể hình tốt như đối thủ, đội tuyển nữ Việt Nam dễ dàng bị bẻ gẫy các pha tấn công.

So với Mỹ, Bồ Đào Nha không thua kém về thể hình lẫn sức mạnh. Song các học trò của HLV Francisco Neto thiếu kinh nghiệm, điều này được chính ông Neto thừa nhận sau trận thua Hà Lan. Tính tổ chức đội hình của Bồ Đào Nha cũng không bằng Mỹ hay Hà Lan, hai cánh thường sơ hở khi dâng lên.

Đây là cơ hội để những chân chạy như Thanh Nhã, Vũ Thị Hoa khai thác triệt để. Để phản công tốt, việc có những mũi tấn công "xé gió" chỉ là điều kiện cần. Đội tuyển nữ Việt Nam cần thực sự tự tin khi cầm bóng, điềm tĩnh triển khai lối chơi và tận dụng khoảng trống. HLV Mai Đức Chung cùng học trò còn 3 ngày để mài sắc mảng miếng phản công sở trường.

Các tiền đạo trẻ đã ngồi ngoài ở trận gặp Mỹ. Với khát khao thể hiện cùng thể lực đang đạt độ lý tưởng, Thanh Nhã cùng đồng đội đủ sức tạo bất ngờ.

Theo Hồng Nam/Thanhnien.vn