GIẢI TRÍ

Gây tranh cãi khi tham gia 'The Heroes', thực tế Nam Em có nghiêm túc với cuộc thi?

Quốc Hiển • 18-04-2023 • Lượt xem: 1064
Gây tranh cãi khi tham gia 'The Heroes', thực tế Nam Em có nghiêm túc với cuộc thi?

Sau chung kết 1 'The Heroes' lên sóng, những hình ảnh và thông tin Nam Em bật khóc sau khi nghe nhận xét về tiết mục của nhạc sĩ Phương Uyên lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều khán giả tiếc nuối cho người đẹp vì đã chặng cuối của cuộc thi nhưng vẫn chưa nhận được 100% sự công nhận của ban giám khảo sau nhiều nỗ lực. 

Xem thêm: 

Nam Em bật khóc nức nở khi Phương Uyên nhận xét thẳng thắn 

Nam Em đạt được gì sau rẽ hướng sang âm nhạc?

Trong đêm chung kết 1 "The Heroes", Nam Em thể hiện ca khúc “Wear the crown” do người cộng sự Đậu Tất Đạt sáng tác. Team Queen đặc biệt mang hẳn một “fashion show” với sự góp mặt của nhiều người đẹp chuyển giới, như một sự tôn vinh dành cho giới LGBT. Với sự đầu tư về ý tưởng, ý nghĩa nhân văn và sự tỏa sáng thực sự trên sân khấu. Nam Em đã dành được nhiều lời khen từ giám khảo Thanh Hà, Ngọc Sơn và Lưu Thiên Hương. 


Cô nàng thể hiện “Wear the crown” do người cộng sự Đậu Tất Đạt sáng tác tại vòng chung kết.


Sau khi nghe giám khảo Phương Uyên nhận xét, nữ ca sĩ bật khóc nức nở.

Ca sĩ Ngọc Sơn chia sẻ: “Giọng hát của Queen rất là đẹp, sâu lắng và thanh khiết lắm. Chúc mừng em đã thành công truyền một thông điệp rất tốt”. Nhà sản xuất âm nhạc Lưu Thiên Hương cũng bày tỏ sự đánh giá khách quan: “Chị thấy được sự nỗ lực của em từ vòng ngoài đến chung kết. Hôm nay cũng là sự nỗ lực, thông minh khi em đưa thế mạnh của mình lên sân khấu, mang đến cho đêm chung kết một tiết mục đẹp về hình ảnh. Các em đã chơi hết mình cho "The Heroes"". Dù không nhận được lời nhận xét tích cực từ nhạc sĩ Phương Uyên, tất cả những nhận xét từ bộ tứ ban giám khảo đều sẽ là “lò xo” tốt tạo động lực cho Nam Em bứt phá hơn nữa trên hành trình âm nhạc. 

Tham gia "The Heroes" có lẽ là một bước ngoặt với Nam Em từ khi quyết định tập trung theo đuổi và phát triển thế mạnh âm nhạc. Ngay từ khi bắt đầu cuộc thi, cô nàng đã xác định rõ mục tiêu: “Em đến đây là để truyền cảm hứng, em chỉ muốn gửi vào trong bài hát và mong muốn mọi người hiểu được sự cố gắng của em thế nào”. 


Ở chặng đầu cuộc thi, tiết mục “Waiting for you - Ngày chưa giông bão Mashup” và “Ngôi sao cô đơn” của Nam Em khi chưa lộ mặt đã không nhận được sự đánh giá cao từ ban giám khảo dù “đốt cháy” sân khấu “cực cuốn”. 


Ngay sau màn lộ diện “chấn động” với ca khúc “Bồng bềnh bồng bềnh”, người đẹp nhanh chóng lấy lại phong độ với thế mạnh về thể loại nhạc ballad, trữ tình. 


Ca khúc "Bồng bềnh bồng bềnh" nhanh chóng được viral trên khắp các nền tảng mạng xã hội.


Trước khi đến với đêm chung kết, cô nàng cũng đã thể hiện đầy thăng hoa hai ca khúc “Kiếp chồng chung” và “Dạ cổ hoài lang”. 

Khán giả theo dõi có thể nhận ra sự nỗ lực, tiến bộ dần của Nam Em trên hành trình khẳng định năng lực âm nhạc nói chung và tại "The Heroes" nói riêng. Với tất cả sự nỗ lực và bản lĩnh, cô nàng dần khẳng định bản thân hiện tại đang rất nghiêm túc với con đường nghệ thuật và ca hát chuyên nghiệp.