GIẢI TRÍ

Hồi ký của Britney Spears bán được 1,1 triệu bản ở Mỹ trong tuần đầu tiên

Anh Tuấn • 03-11-2023 • Lượt xem: 1433
Hồi ký của Britney Spears bán được 1,1 triệu bản ở Mỹ trong tuần đầu tiên

Doanh thu của cuốn hồi ký “The Woman in Me” (tạm dịch: “Người phụ nữ trong tôi”) ghi lại cuộc đời của “công chúa nhạc Pop” từ khi là ngôi sao nổi tiếng đến khi bị kiểm soát bởi quyền bạo hành ở tuổi trưởng thành, đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng chỉ trong tuần đầu ra mắt.

Theo nhà xuất bản Gallery Books, cuốn hồi ký rất được mong đợi nói trên của Britney Spears đã bán được 1,1 triệu bản ở mọi định dạng tại Hoa Kỳ trong tuần đầu tiên ra mắt.

Con số này đưa tác phẩm của nữ ca sĩ lọt vào danh sách hồi ký của người nổi tiếng bán chạy nhất trong những năm gần đây. Trong cùng thời gian tuần đầu ra mắt, thì cuốn hồi ký “Kẻ dự bị” của Hoàng tử Anh - Harry đã bán được 1,6 triệu bản tại Mỹ, trong khi của Mary Trump - cháu gái của cựu tổng thống Donald J. Trump - thì con số này là 1,4 triệu bản khi được ra mắt vào năm 2020.

Đây được coi là thành tích “vô tiền khoáng hậu”, bởi giọng ca “Baby Once More Time” và ekip của mình đã thực hiện chiến dịch quảng bá tương đối im lặng, khi không tham gia vào các cuộc phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình cũng như thông qua các tờ báo lớn.

Trước đó Hoàng tử Anh - Harry đã tham gia một loạt cuộc phỏng vấn được đặt lịch riêng để quảng bá cho cuốn sách “Kẻ dự bị” - bao gồm cả sự xuất hiện trên các chương trình có lượng người xem lớn nhất nước Mỹ là “60 Minutes” và “The Late Show With Stephen Colbert”.

Tính đến hôm nay, Britney chỉ mới cung cấp cho tạp chí People những suy nghĩ ngắn được gửi qua email, đồng thời chỉ cũng có rất ít hình ảnh mà cô xuất hiện cùng cuốn hồi ký trên mạng xã hội.

Trong con số 1,1 triệu cuốn hồi ký của Britney đã được bán ra cũng bao gồm cả định dạng sách nói. Nó được đọc bởi nữ diễn viên Michelle Williams, người gần đây đã góp mặt vào dự án phim “The Fablemans” được đề cử Oscar của đạo diễn huyền thoại Steven Spielberg. Trong định dạng này, nữ ca sĩ cũng tham gia đọc đoạn giới thiệu ngắn.

Thông cáo báo chí của nhà xuất bản Gallery Books dẫn lời Britney cho biết: “Tôi đã dồn cả con tim cũng như tâm hồn của mình vào cuốn hồi ký này, và tôi biết ơn người hâm mộ cũng như độc giả trên khắp thế giới vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ của các bạn”.

275 trang sách “The Woman in Me” bao gồm rất nhiều hồi ức của nữ ca sĩ về thời thơ ấu khi lớn lên ở thị trấn Kentwood nhỏ bé ở Louisiana. Sau đó là những năm đầu cô tham gia “The Mickey Mouse Club” và sự chăm chỉ trong phòng thu âm để sản xuất album đầu tiên.

Sau khi đạt được hợp đồng thu âm ở tuổi 15, cuốn sách chuyển qua cuộc tình với nam ca sĩ Justin Timberlake. Ngay từ những ngày đầu ra mắt, chi tiết về mối quan hệ này đã gây sóng trên toàn thế giới, khi Britney tiết lộ mình từng phá thai vì Timberlake cho rằng họ còn quá trẻ để làm cha mẹ.

Cuốn sách cũng dành phần lớn thời lượng đề cập đến những thách thức khi sống dưới sự giám sát của công chúng cũng như báo chí, đặc biệt là khi nói đến cơ thể, giới tính, các mối quan hệ của cô và cách nuôi dạy hai con trai của mình.

Kristen McLean, một nhà phân tích của Circana BookScan, chuyên theo dõi số lượng sách bán ra, cho biết vào hôm thứ Tư (31.10) rằng cuốn hồi ký của Britney sẽ có cơ hội rất tốt để có thành tích kỷ lục đến hết năm nay. Người này cũng cho biết rằng sự thành công của cuốn sách là một dấu hiệu tương đối mạnh mẽ, báo hiệu một thị trường sách Giáng sinh sôi động, một phần được thúc đẩy bởi một loạt các tựa sách phi hư cấu nổi tiếng bao gồm tiểu sử của Elon Musk, của Jada Pinkett – vợ cũ của nam tài tử Will Smith…

Nhà xuất bản Gallery Books cũng cho biết thêm đã quay trở lại in lần thứ 4 cuốn sách, nâng tổng số bản bìa cứng đã được đưa ra thị trường lên hơn 1,4 triệu bản. Những con số này thể hiện nhu cầu muốn nghe Britney kể về hành trình đấu tranh một cách mạnh mẽ để thoát khỏi quyền bảo hộ kéo dài 13 năm đã hành hạ mình.

Trên trang bán lẻ trực tuyến Amazon, “The Woman in Me” trong tuần vừa qua có rất nhiều ngày đứng đầu trong bảng xếp hạng các tựa sách phi hư cấu bán chạy, trước khi cuốn sách “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing” của cố diễn viên phim "Friends" - Matthew Perry, giành lấy vị trí sau cái chết của anh vào ngày 28.10.

Britney được biết đã giành được hợp đồng xuất bản lớn để kể lại tất cả những gì xảy ra với mình vào tháng 2 năm ngoái, chỉ vài tháng sau khi quyền bảo hộ của cô chấm dứt. Simon & Schuster – công ty mẹ của Gallery Books - đã giành được quyền phát hành cuốn sách sau hành trình đấu thầu cam go. Số tiền bản quyền chưa được tiết lộ, nhưng một cá nhân thân cận với nữ ca sĩ chia sẻ với tờ Variety rằng thỏa thuận này là rất rất lớn, có thể trị giá đến 15 triệu USD.