THỂ THAO

Kết quả vòng loại 2 World Cup 2026 (21/11): Malaysia trở thành cờ đầu của Đông Nam Á

Hoàng Sơn • 22-11-2023 • Lượt xem: 1663
Kết quả vòng loại 2 World Cup 2026 (21/11): Malaysia trở thành cờ đầu của Đông Nam Á

Tối ngày 21/11, lượt trận thứ hai vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á đã diễn ra với những kết quả khác nhau cho các đội bóng Đông Nam Á. Trong đó, Malaysia đang là đội bóng thi đấu tốt nhất với 2 trận toàn thắng.

Xem thêm:

Kết quả vòng loại 2 World Cup 2026 (16/11): Các đội bóng Đông Nam Á gây thất vọng

Thắng thuyết phục tay vợt người Thái Lan, Lý Hoàng Nam vào tứ kết giải M25 Hua Hin

Ngoài trận thua đầy đáng tiếc với tỉ số 0-1 của ĐT Việt Nam trước ĐT Iraq, thì hôm qua (21/11), các đội bóng Đông Nam Á cũng đã thi đấu tại lượt trận thứ hai vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Trong số này, đáng chú ý phải nói đến chiến thắng 1-0 của ĐT Malaysia trước ĐT Đài Loan (Trung Quốc). Sau tiếng còi khai cuộc, Malaysia đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải hành quân đến đội bóng thuộc khu vực Đông Á. Ở hiệp 1, đại diện Đông Nam Á chỉ có thể thực hiện được 4 pha dứt điểm, trong đó có 2 bay trúng đích. 

ĐT Malaysia toàn thắng sau 2 trận. (Ảnh: AFC)

Tuy nhiên, hiệp 2 lại là 1 thế trận hoàn toàn khác với “Bầy hổ”. ĐT Malaysia thi đấu vượt trội hơn đội chủ nhà và có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 72. Từ một tình huống bóng lộn xộn, Darren Lok có mặt đúng lúc để tung cú dứt điểm cận thành, hạ gục thủ môn Wen Chieh Pan. Ở khoảng thời gian sau đó, Malaysia vẫn là những người thi đấu hay hơn, nhưng đáng tiếc đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chung cuộc, ĐT Malaysia giành chiến thắng với tỉ số 1-0, qua đó vươn lên ngôi đầu bảng D với 6 điểm.

Một đội bóng khác đáng chú ý của Đông Nam Á là ĐT Thái Lan cũng đã tìm được chiến thắng đầu tiên ở giải đấu này. Trước một Singapore được đánh giá yếu hơn về mọi mặt, “Những chú voi chiến” đã có chiến thắng dễ dàng với tỉ số 3-1, qua đó vượt mặt Trung Quốc để leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

ĐT Thái Lan lấy lại sự tự tin sau chiến thắng trước Singapore. (Ảnh: AFC)

ĐT Philippines và ĐT Indonesia sau thất bại ở trận ra quân là có màn đối đầu trực tiếp với nhau. Hai đội bóng Đông Nam Á đã tạo ra trận cầu hấp dẫn khi mỗi đội ghi được 1 bàn thắng để cầm chân nhau tại lượt trận thứ 2. Trong khi đó, ĐT Myanmar tiếp tục có trận thua đậm thứ 2 khi để ĐT Triều Tiên xuyên thủng mảnh lưới đến 6 lần và có được 1 bàn danh dự.

Với các kết quả trên, Malaysia đang là đội bóng Đông Nam Á nắm lợi thế lớn nhất cho tấm vé vào vòng loại 3 World Cup 2026. Hai đội bóng khác cũng đang có nhiều cơ hội vào vòng trong là ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan.