GIẢI TRÍ

Khán giả 'ngán ngẩm' trước loạt drama của Lệ Quyên tại 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'

Tiểu Linh • 06-01-2024 • Lượt xem: 1255
Khán giả 'ngán ngẩm' trước loạt drama của Lệ Quyên tại 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'

“Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” đã đi được một nửa chặng đường, bên cạnh những tiết mục hoành tráng thu về phản hồi tích cực thì drama xoay quanh chương trình thực tế này cũng thu hút không kém. Một trong số đó là chị đẹp Lệ Quyên, “nữ hoàng phòng trà” gặp nhiều tranh cãi kể từ khi tham gia “cuộc chơi” này. 

Xem thêm:

Lệ Quyên đáp trả những hoài nghi về việc được chương trình 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' ưu ái 

Diva Hồng Nhung lên tiếng về hành động ‘gác chân lên bảng’: Nếu được làm lại, tôi sẽ không làm thế!

Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên gây xôn xao khi tiết lộ bản thân thất vọng sau khi tham gia “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”. Ban đầu, cô nói chương trình mang đến một chiếc kẹo rất đẹp, thế nhưng chiếc kẹo này lại không những không ngon mà lại còn không đẹp khiến cô vỡ mộng. Giọng ca “Nỗi đau ngự trị” bày tỏ: “Tuy nhiên khi mở chiếc kẹo ra tôi thấy trong đó chỉ toàn là giấy thôi. Không đẹp đẽ, không chứa chan như tôi mơ ước”. 

Chia sẻ của chị đẹp Lệ Quyên nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh sự tò mò về phát ngôn của nữ ca sĩ, một bộ phận không nhỏ lại phản ứng dữ dội. Một số bình luận của cộng đồng mạng sau những bài đăng về phát ngôn của giọng ca “Nỗi đau ngự trị”: “Vấn đề là không ai nói gì. Mỹ Linh mới nói chị em rất OK, không ai nghịch nhau. Mà sao mỗi Lệ Quyên cứ nói hoài làm chị em nghi kỵ nhau kỳ quá. Show đang xem hay. Mình thích coi lắm luôn”, “Mọi drama kiểu từ Lệ Quyên mà ra, bao nhiêu chị khác vẫn bình thường, mỗi Lệ Quyên lên nói này kia ám chỉ thôi ấy. Cô Bống rất thẳng tính mà cô ấy cũng không phàn nàn gì chương trình hay các chị em khác, mỗi Lệ Quyên cứ bóng gió làm mất đi hình ảnh show và tình chị em với nhau”,... 

Nữ ca sĩ 42 tuổi gây tranh cãi trước phát ngôn thất vọng về chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". 

Dù đang là thí sinh tham gia chương trình nhưng “nữ hoàng phòng trà” lại có phát ngôn không hay về BTC, điều này phần nào khiến cô gây mất điểm trong lòng khán giả, thậm chí đây không phải là lần đầu nữ ca sĩ có những chia sẻ chú ý về cuộc thi. Nhiều người cũng không đồng tình trước hành động này của Lệ Quyên khi “Nói vậy thì sau này ai dám tham gia mùa 2”. 

Sau khi Lệ Quyên chia sẻ thất vọng về “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”, phía BTC cũng đã lên tiếng đính chính. Họ bày tỏ có lỗi khi không cảnh báo trước những khốc liệt qua từng vòng công diễn. Vì vậy đã khiến một số chị đẹp không tránh khỏi sự ngỡ ngàng. 

Phía ê-kíp “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” chia sẻ: “Chúng tôi trân trọng, yêu quý và đôi khi thấy có lỗi với các chị vì không cảnh báo trước chương trình khốc liệt đến khi chị đẹp chính thức nhập cuộc. Nhưng qua nhiều tháng đồng hành, chúng tôi tin rằng hành trình và trải nghiệm là kỷ niệm đẹp của các chị đẹp”. 

Dù vậy, giọng ca "Giấc mơ không thật" cho biết bản thân có những gắn kết với các chị đẹp tại chương trình. 

Đây không phải là lần đầu tiên Lệ Quyên có phát ngôn gây chú ý về “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”. Cách đây không lâu, giọng ca “Nỗi đau ngự trị” còn đăng đàn tố bị chơi xấu. Cô cho rằng bản thân bị lợi dụng để làm chiêu trò quảng bá tiêu cực. 

Tại “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”, “nữ hoàng phòng trà” còn gây nhiều tranh cãi khi được cho là BTC thiên vị cô. Dù phần trình diễn không quá xuất sắc so với các nhóm của các chị đẹp khác, nhưng Lệ Quyên vẫn chễm chệ dẫn đầu 3 vòng liên tiếp. 

Chưa hết, với vai trò dẫn chương trình, “tình trẻ” của Lệ Quyên có phần thể hiện nhạt nhòa. Song, nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn cho bạn trai có thể xuất hiện tại “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” nhiều hơn, điều này cũng vấp phải không ít tranh cãi từ người xem. 

Không chỉ riêng "nữ hoàng phòng trà", bạn trai cô cũng gặp không ít phản ứng tiêu cực tương tụ. Xuất hiện với vai trò người dẫn chương trình cùng Anh Tuấn và Quốc Trường nhưng Lâm Bảo Châu có sự thể hiện mờ nhạt. 

Cho đến thời điểm hiện tại, “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” vẫn đang là chương trình thu hút nhiều sự quan tâm, theo dõi của khán giả dù đi hơn một nửa chặng đường và không ít tranh cãi xoay quanh.