ĐỜI SỐNG

Làm lộ đề văn, xử lý thế nào?

T.Nhân (Tổng hợp) • 02-07-2023 • Lượt xem: 1149
Làm lộ đề văn, xử lý thế nào?

TS. LS Đặng Văn Cường, đại diện của Đoàn Luật sư Hà Nội và Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp, về vụ việc lộ đề thi văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ông Cường cho biết theo quy định của pháp luật, khi thông tin về đề thi đã được tiết lộ, niêm phong bị mở và đề thi đã được phát cho các thí sinh làm bài, thì đề thi này không còn được xem là tài liệu mật thuộc loại tuyệt mật.

Tin bài khác:

Phụ huynh nhịn đói, nghỉ việc chờ con thi Tốt nghiệp THPT 2023

Đình chỉ thi 2 thí sinh làm lọt đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán và Ngữ văn

Trường hợp thí sinh chụp ảnh và phát tán đề thi ra bên ngoài là một vi phạm quy chế thi, bởi vì hành động này vi phạm quy định về bảo mật thông tin trong quá trình thi. Thêm vào đó, việc tiếp tục phát tán đề thi trên mạng Internet cũng là vi phạm pháp luật liên quan đến việc lợi dụng, tiết lộ hoặc phổ biến thông tin mật. Các hành vi này có thể bị xem là vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo LS Đặng Văn Cường, nữ sinh viên nhận giải đề thi văn sau khi "tuồn" từ phòng thi ra đã thực hiện hành vi vi phạm và gian lận trong kỳ thi. Nữ sinh này đã sử dụng mạng viễn thông để truyền thông tin về đề thi và đáp án cho các thí sinh đang thi.

Hành vi này vi phạm quy định của Luật An ninh mạng, và do đó, nữ sinh viên sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 2, Điều 101 của Nghị định 15/2020/NĐ-CP, với mức phạt cao nhất có thể lên tới 15.000.000 đồng.

Thí sinh trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023

Nam sinh, bạn trai của nữ sinh viên, đã vi phạm pháp luật trong trường hợp này. Thay vì báo cáo vụ việc cho cơ quan chức năng, nam sinh này đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận và tạo ra hệ lụy tiêu cực trong xã hội.

Do hành vi này, nam sinh này cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, liên quan đến vi phạm pháp luật về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện.

Theo lời của LS Đặng Văn Cường, dựa trên kết quả xác minh ban đầu, việc lộ đề thi không ảnh hưởng đến hoạt động của điểm thi này. Do đó, hai đối tượng tham gia cấu kết làm lộ đề thi sẽ bị xử lý kỷ luật và bị xử phạt vi phạm hành chính tùy theo mức độ của vi phạm họ đã thực hiện.

Trường đại học không quản lý việc xử lý kỷ luật nữ sinh viên tham gia giải đề thi cho đối tượng phát tán đề thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, vì kỳ thi này không trực tiếp liên quan đến quá trình học tập của sinh viên tại trường. Tuy nhiên, nếu sinh viên này có hành vi gian lận trong các kỳ thi của trường, trường sẽ xem xét xử lý kỷ luật, có thể đình chỉ học một năm. Trong trường hợp này, sinh viên này chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Hành vi của nữ sinh viên này vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi, uy tín của cơ sở giáo dục và gây dư luận xấu. Trường hợp này sẽ được xem xét xử lý kỷ luật ở mức độ khiển trách hoặc cảnh cáo, tùy thuộc vào nhận thức và hậu quả cụ thể.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được người chụp ảnh đề thi và đưa ra thông tin về thí sinh và sinh viên tham gia cấu kết.