GIẢI TRÍ

Lệ Quyên đáp trả những hoài nghi về việc được chương trình 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' ưu ái

Cẩm Tú • 13-12-2023 • Lượt xem: 1133
Lệ Quyên đáp trả những hoài nghi về việc được chương trình 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' ưu ái

Nhiều người có những hoài nghi về việc Lệ Quyên được chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" ưu ái, và bày tỏ sự phẫn nộ hay những bình luận thiếu tế nhị. Chính điều đó khiến Lệ Quyên buộc phải lên tiếng đáp trả. Cô còn khẳng định mình luôn đặt sự công bằng, văn minh lên hàng đầu.

Tin bài khác:

Diva Hồng Nhung lên tiếng về hành động ‘gác chân lên bảng’: Nếu được làm lại, tôi sẽ không làm thế!

Lối dẫn nhàm chán, Quốc Trường và bạn trai Lệ Quyên nhận 'mưa chỉ trích' 

Lệ Quyên bị cho là được ưu tiên sau khi đã công diễn qua hai vòng của chương trình. Lý do là vì số điểm của cô luôn được chấm cao hơn so với mặt bằng chung. Hơn nữa đội của nữ ca sĩ cũng dễ dàng "vượt khó" so với các đối thủ dù không quá xuất sắc. Ngoài ra, Lâm Bảo Châu là bạn trai của cô, làm MC của chương trình cũng bị đưa ra bàn tán.

Lệ Quyên đã chia sẻ rằng cô không bao giờ sử dụng bất kỳ số tiền nào kiếm được từ công việc với sự đổ mồ hôi nước mắt vào những điều không ý nghĩa. “Êkip bỏ nhiều tiền bạc công sức rồi, mình tử tế giúp người ta là đủ, ai cần cái gì ở mình ngoài sự nghiêm túc đâu” – giọng ca Sầu tím thiệp hồng giải thích thêm.

Với những thành công đã đạt được, nữ ca sĩ 42 tuổi tự tin khẳng định rằng cô không phải là người dựa vào sự hỗ trợ hay thiên vị từ phía ban tổ chức. Về vấn đề bình chọn của khán giả trên trường quay quyết định việc ai sẽ tiếp tục cuộc thi, ai sẽ rời đi, đang là nguồn gốc của nhiều tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng cách thức này thiếu công bằng và nghi ngờ về tính minh bạch của quá trình bình chọn đối với Lệ Quyên.

Lệ Quyên bên hai Diva Hồng Nhung và Mỹ Linh

“Tôi chơi công bằng và ‘xanh chín’ với ê-kíp cùng đồng đội, luôn ngẩng cao đầu chơi văn minh và chẳng cần ai chăm chút đặc biệt. Điều này tổ nghiệp chứng cho tôi. Nhưng chắc đã được chú ý thì ở đâu cũng vẫn được soi kỹ, chắc có lẽ đó gọi là hào quang ư?”- “Khán giả trường quay sẽ thích và bình chọn theo cảm nhận chuẩn xác của họ. Chẳng ai làm gì được đâu… Chúng tôi yêu quý nhau và đôi khi nghe kết quả cũng hết hồn, nhưng phải tôn trọng khán giả ngồi đó, không biết làm sao. Tôi làm thí sinh cho vui chứ không làm bà tướng”. Cô nói thêm.