GIẢI TRÍ

Lee Sun Kyun - 'Ảnh đế' nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc đã qua đời trong xe hơi

Cẩm Tú (Tổng hợp) • 27-12-2023 • Lượt xem: 1187
Lee Sun Kyun - 'Ảnh đế' nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc đã qua đời trong xe hơi

Theo Yonhap News, nam diễn viên Lee Sun Kyun của Hàn Quốc vừa được phát hiện đã tắt thở trong tình trạng ngồi xe hơi tại công viên. Được biết, trong một thời gian gần đây, tài tử này bị cảnh sát điều tra khi sử dụng ma túy.

Suy sụp vì tin đồn nghiện ma túy

Ngày 27/12, Hodu&U Entertainment - đơn vị quản lý của nam diễn viên Lee Sun Kyun - đã xác nhận mất liên lạc với anh trong khi tin đồn về cái chết của anh đang lan truyền. Theo thông tin từ cảnh sát và đội cứu hỏa Hàn Quốc, một người đàn ông bất tỉnh đã được phát hiện trong chiếc xe hơi gần công viên Waryong ở Jongno Gu, Seoul. TV Chosun đã xác nhận rằng người đàn ông trên chiếc xe hơi đó chính là Lee Sun Kyun.

Nhiều tờ báo Hàn Quốc đưa tin rằng cảnh sát đã xác nhận thông tin về sự kiện này và hiện đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của ngôi sao xứ kim chi. Đáng chú ý là từ tháng 10, Lee Sun Kyun đã bị điều tra về việc sử dụng nhiều loại ma túy tại một cơ sở giải trí ở Seoul, từ đầu năm nay.

Sự cố này đã trở thành một trong những bê bối lớn nhất của làng giải trí Hàn Quốc trong năm 2023. Khi thông tin này tràn lan, cảnh sát cũng xác nhận rằng Lee Sun Kyun có quan hệ ngoài luồng với một phụ nữ và người phụ nữ này đã tống tiền anh với số tiền lên đến 300 triệu won (khoảng 5,4 tỷ đồng).

Cuối tháng 10, Lee Sun Kyun đã xuất hiện tại sở cảnh sát Nonhyeon, Seoul để làm lời khai và tiến hành xét nghiệm ma túy. Trước cửa sở cảnh sát và truyền thông, anh đã cúi đầu xin lỗi: "Tôi chân thành xin lỗi vì đã vướng vào vụ bê bối và khiến mọi người thất vọng. Hơn tất cả, một lần nữa tôi xin cúi đầu nhận lỗi vì mọi người đã luôn tin tưởng và ủng hộ tôi".

Trong khi bị đặt ra câu hỏi về cáo buộc sử dụng ma túy, ngôi sao xứ Hàn đã tuyên bố: "Tôi sẽ tham gia hợp tác điều tra trung thực. Tôi cũng cảm thấy có lỗi vì gia đình đã phải chịu đựng quá nhiều vì chuyện này."

Kết quả của cả xét nghiệm nhanh và chuyên sâu đều chỉ ra rằng Lee Sun Kyun âm tính với ma túy. Tuy nhiên, vụ việc đã gây tổn thương đáng kể cho hình ảnh của anh. Theo một số nguồn tin thân cận, tinh thần của Lee Sun Kyun đã bị ảnh hưởng nặng nề từ khi anh bị điều tra về việc sử dụng chất cấm.

Lee Sun Kyun được phát hiện đã tử vong trong xe hơi

Tài tử "ảnh đế" sau hàng loạt phim đình đám

Từ tháng 11, nam diễn viên sinh năm 1975 đã tự nguyện rút lui khỏi dự án "bom tấn" No Way Out và quyết định này đã được nhà sản xuất chấp nhận. Ba dự án phim mà Lee Sun Kyun tham gia, bao gồm The Land of Happiness, Escape và Project Silence, đều đã phải hoãn ra mắt. Ngoài ra, các nhãn hàng cũng đồng loạt hủy bỏ hợp đồng và gỡ bỏ quảng cáo liên quan đến nam diễn viên.

Trước khi bê bối bùng phát, Lee Sun Kyun đã được biết đến như một diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Hàn Quốc với 20 năm hoạt động nghệ thuật. Tài tử sinh năm 1975 đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả Việt Nam thông qua một số bộ phim truyền hình ăn khách như Pasta: Hương vị tình yêu, Golden Time, Miss Korea...

Sự nghiệp của Lee Sun Kyun với 22 năm để đưa tên tuổi anh in đậm trong lòng công chúng.

Sự nghiệp của Lee Sun Kyun đã có bước tiến mạnh mẽ sau khi tham gia vào phim điện ảnh A Hard Day. Nhờ tác phẩm này, anh trở thành "ảnh đế" tại lễ trao giải Baeksang (Hàn Quốc).

Năm 2019, Lee Sun Kyun trở nên nổi tiếng trên toàn cầu khi tham gia vào dự án giành giải Oscar - "Ký Sinh Trùng" (Parasite). Bộ phim này đã tạo nên lịch sử cho điện ảnh Hàn Quốc khi giành được 4 giải Oscar năm 2020, bao gồm Phim Hay Nhất, Đạo Diễn Xuất Sắc, Phim Quốc Tế Xuất Sắc và Kịch Bản Gốc Xuất Sắc.

Bê bối về việc sử dụng ma túy đã ảnh hưởng không chỉ đến sự nghiệp nghệ thuật mà còn đến cuộc sống hôn nhân của Lee Sun Kyun. Theo Naver, vợ của nam diễn viên, nữ diễn viên Jeon Hye Jin, đã trải qua sự suy sụp tinh thần khi biết tin chồng mình đang bị điều tra.

Vợ chồng Lee Sun Kyun đã chung sống bên nhau suốt gần 20 năm và có 2 đứa con. Sau khi kết hôn, Jeon Hye Jin quyết định tạm nghỉ đóng phim để tập trung hỗ trợ chồng phát triển sự nghiệp. Suốt nhiều năm, họ đã là một biểu tượng hạnh phúc với người hâm mộ và đồng nghiệp.

Từ khi chồng dính vào bê bối, Jeon Hye Jin đã chọn giữ im lặng, không lên tiếng bình luận về vụ việc.