GIẢI TRÍ

Let’s Feast Vietnam: Thảo Nhi Lê - Dino Vũ xảy ra mâu thuẫn trong thử thách cuối

Quốc Hiển • 30-08-2023 • Lượt xem: 1721
Let’s Feast Vietnam: Thảo Nhi Lê - Dino Vũ xảy ra mâu thuẫn trong thử thách cuối

Trải qua 8 tập phát sóng với nhiều thử thách độc đáo, chương trình thực tế 'Let’s Feast Vietnam' đã nhận được sự ủng hộ và đón chào nồng nhiệt từ khán giả khi liên tục lọt top những chương trình được xem nhiều nhất tuần trên Netflix tại Việt Nam. Không chỉ vậy, chương trình còn tạo được tiếng vang cho khán giả châu Á, khi được nhiều trang báo lớn nhỏ của thế giới dành lời khen ngợi. 

Xem thêm: 

Vợ chồng son: Cặp đôi 'thanh thiếu niên nhi đồng' gặp và yêu chỉ sau 3 ngày 

Diệu Nhi trở lại, 'đối đầu' với Thanh Ngọc, Yến Trang

Sau những thử thách hoán đổi đầy thú vị tại Hạ Long, các thí sinh bắt đầu một ngày mới với thử thách "Sáng tạo ở Hang Luồn". Các đội chơi tự chèo thuyền kayak đến Hang Luồn và thực hiện một đoạn reels tự do trong thời gian 30 phút. 


Chelwie - đội Xanh Dương trượt té khi leo lên kayak


Hai chàng trai đội Tím đã bị lật thuyền kayak khi di chuyển vào hang

Tuy nhiên, sau những lúng túng ban đầu, 7 đội chơi đã say sưa hoà nhập với trải nghiệm sáng tạo reels bồng bềnh trên mặt nước. Họ tận dụng khoảng thời gian có hạn của mình để khai thác vô vàn những ngóc ngách đẹp đến ngỡ ngàng giữa không gian hang động hữu tình.

Hai thành viên đến từ đội Đỏ là Robin và Rocker đã chứng tỏ độ chịu chơi của mình để tạo ra những thước phim đắt giá. 


Trai đẹp Roibin tạo dáng hút hồn giữa thiên nhiên hùng vĩ

"Let’s Feast Vietnam" là nơi mà những thử thách sẽ không bao giờ dừng lại. Ngay khi hoàn thành thử thách sáng tạo reels ở Hang Luồn, các đội chơi nhận ngay nhiệm vụ mới có tên "Đập trứng tìm kho báu" tại Hang Trinh Nữ - một chiếc hang động xinh đẹp và nguy nga khác thuộc địa phận Vịnh Hạ Long.

Trong nhiệm vụ mới, đội chơi chọn một dụng cụ bất kỳ trước cửa hang, sau đó mang vào hang để thực hiện nhiệm vụ. Đội chơi phải vào hang động tìm được và đập những quả trứng có logo chương trình, nếu không tìm được, đội chơi sẽ bị phạt hát 3 phút tại chỗ.


Thảo Nhi Lê phải cởi váy đưa cho Dino để anh đập vỏ trứng


Đội Hồng tìm trứng trong hang Trinh Nữ

Điểm "khó nuốt" của trò chơi này là các thí sinh phải đập vỡ những quả trứng cứng cáp bằng dụng cụ "oái oăm" mà họ đã lựa chọn từ ngoài hang động. Và khi những quả trứng không có logo và các đội chơi bị phạt, chiếc hang động vốn yên ắng bỗng trở thành "sân khấu bất đắc dĩ" của những giọng hát "vành khuyên".


Dudut và Aaron vui vẻ hát trong lúc bị phạt

Độ khó của thử thách tăng cao khi những chiếc phao xà phòng trơn trượt liên tục làm khó các thí sinh của chúng ta. Tuy đến nơi sớm nhất nhưng nàng Á hậu Thảo Nhi của đội Xanh Lá mất khá nhiều thời gian để chật vật trèo lên chiếc phao. 


Thảo Nhi Lê chật vật để có thể leo được lên phao

Các đội chơi còn lại cũng nhanh chóng tiến đến khu vực bãi biển, lấp đầy những chiếc phao trống và nhập cuộc cùng đội Xanh Lá của Việt Nam. Những thí sinh đều gặp trở ngại trong việc trèo lên trên chiếc phao. 

Thử thách này đã khiến bãi biển trở nên "náo loạn". Luật chơi khắc nghiệt khiến các thí sinh phải vận dụng mọi kỹ năng và sức lực để đối phó với những chiếc phao nổi liên tục lắc lư và những quả bóng nước khó điều khiển.


14 thí sinh chơi hết mình trong thử thách tại Vịnh Hạ Long

Ngay sau khi nộp reels, các đội chơi lần lượt di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Dù đã trải qua một ngày dài với những thử thách nối tiếp nhau tại Vịnh Hạ Long, ngay khi dừng chân tại Hà Nội, 7 đội chơi đã được thông báo nhiệm vụ tiếp theo - cũng chính là nhiệm vụ cuối cùng tại "Let’s Feast Vietnam". 

Trong nhiệm vụ cuối cùng, các đội chơi cùng nhau tổ chức một đêm tiệc tối tại nhà khách chính phủ ở Hà Nội để đón tiếp 80 khách mời đặc biệt của chương trình. 14 thí sinh được chia làm hai nhóm: nhóm sự kiện và nhóm thức ăn. 


14 thành viên chia thành 2 nhóm để cùng tổ chức một sự kiện tại nhà khách chính phủ


Các thí sinh bàn bạc, phân chia từng việc cho mỗi người để chuẩn bị sự kiện


Arsyan đảm nhận vai trò nhóm trưởng và chia việc cho các thành viên

Kết thúc công đoạn chuẩn bị, các thí sinh trở về khách sạn thay trang phục cho đêm tiệc. Họ xuất hiện tại không gian được bày trí trang trọng của nhà khách chính phủ trong những bộ đồ truyền thống mang đậm văn hóa dân tộc đầy thanh lịch. 

Buổi tiệc có sự tham gia của 80 khách mời đặc biệt, là những người có tầm ảnh hưởng đến văn hóa, du lịch và ẩm thực Việt Nam như: Hoa hậu H'Hen niê, Đại sứ Úc Andrew Goledzinowski, Đại sứ Philippines Meynardo Los Banos Montealegre, MC Khánh Vy, Giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam Quỳnh Nga... 


Dino và Thảo Nhi Lê đảm nhận vai trò MC của buổi tiệc

Thảo Nhi tự hào chia sẻ đêm tiệc chính là thành quả từ nỗ lực chuẩn bị của 14 thí sinh tham gia "Let’s Feast Vietnam": "Một tuần tham gia "Let’s Feast Vietnam" đã cho chúng tôi rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Chúng tôi biết nhiều hơn về quê hương Việt Nam của mình, về nền ẩm thực nước nhà, về văn hóa dân tộc và về những người dân Việt Nam tuyệt vời. Chúng tôi cũng đã vượt qua rất nhiều thử thách, nào là leo núi, lặn biển, nấu ăn,... và những hoạt động thú vị khác. Một trong những điều hay ho nhất cuộc thi là những nhà sáng tạo nội dung như chúng tôi có thể thật sự kết nối với nhau và đem hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với thế giới".


14 thí sinh gửi lời chào đến các vị khách tham gia buổi tiệc

Trải qua 10 tập phát sóng, "Let’s Feast Vietnam" đã chính thức khép lại một chặng đường nhiều ý nghĩa.