ĐỜI SỐNG

Lỗ chân lông to phải làm sao? Đây là cách bạn cần ghi nhớ

Phạm Quỳnh Phương • 01-12-2023 • Lượt xem: 1793
Lỗ chân lông to phải làm sao? Đây là cách bạn cần ghi nhớ

Thông thường lỗ chân lông to khi tuổi tác tăng dần, nhưng nó có thể đến sớm hơn rất nhiều nếu không biết cách chăm sóc và bảo vệ da. Lỗ chân lông to mặc dù không gây ra sự khó chịu đau đớn nhưng lại là sự phiền toái khi nó làm cho da kém sự săn mịn và khó trang điểm.

Thu nhỏ lỗ chân lông là một quá trình cần có sự kiên trì, nhất là khi bạn áp dụng các phương pháp tự nhiên (không sử dụng công nghệ hiện đại). Sau đây là những cách thu nhỏ lỗ chân lông bạn có thể học hỏi để áp dụng tại nhà.

Rửa mặt bằng sữa rửa mặt tối đa hai lần một ngày

Da nhờn, lỗ chân lông bị tắc nên được rửa sạch bằng sữa rửa mặt hàng ngày. Một nghiên cứu lâm sàng cho thấy việc sử dụng sữa rửa mặt có thể giảm thiểu một số triệu chứng mụn trứng cá và giữ cho lỗ chân lông thông thoáng.

Tốt nhất bạn nên rửa sữa rửa mặt một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối, không nên rửa nhiều hơn vì có thể gây kích ứng da.

Sử dụng sản phẩm dạng nước hoặc dạng gel

Học viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD) khuyến nghị nên sử dụng các sản phẩm gốc nước, kể cả các sản phẩm trang điểm cho làn da có lỗ chân lông không se khít.

Khi nói đến sữa rửa mặt, các sản phẩm dạng gel cũng là một lựa chọn tốt. Chúng giúp làm sạch dầu từ lỗ chân lông và giảm sản xuất dầu, đặc biệt tốt cho da dầu. Bạn cũng nên dùng sữa rửa mặt có thành phần axit glycolic. 

Tránh các sản phẩm có chứa dầu và cồn

Bạn nên tránh xa các chất tẩy rửa gốc dầu hoặc cồn. Bởi vì dầu có thể gây kích ứng da và nổi mụn còn cồn có thể gây mẩn đỏ và khô.

Dưỡng ẩm mỗi ngày

Khi da được dưỡng ẩm, nó sẽ tiết ra ít bã nhờn hoặc dầu hơn. Bạn nên chọn loại kem dưỡng ẩm không chứa dầu, sau khi rửa mặt sạch hãy thoa và vỗ nhẹ. Dầu từ tuyến bã nhờn sẽ thấm sâu hơn vào da và ngăn ngừa lỗ chân lông bị tắc.

Sử dụng retinoid tại chỗ

Các sản phẩm có hợp chất retinoid - một dẫn xuất của vitamin A đã được chứng minh có tác dụng làm giảm sự xuất hiện của lỗ chân lông. Các thành phần chính cần tìm trong các sản phẩm không kê đơn là retinol, retinal aldehyde hoặc retinyl este.

Tẩy tế bào chết 

Bằng cách chà sạch mặt, mọi bụi bẩn hoặc chất gây ô nhiễm trên bề mặt da sẽ bị cuốn trôi cùng với các tế bào da chết có thể tích tụ. Điều này sẽ làm cho da mặt trông mịn màng, săn chắc hơn.

Bạn nên tẩy tế bào chết bằng chất tẩy da chết nhẹ nhàng như axit glycolic. Hãy cẩn thận nếu sử dụng retinol cùng lúc vì retinoid có thể làm cho da nhạy cảm hơn. Bạn chỉ cần tẩy tế bào chết một hoặc hai lần một tuần.

Sử dụng mặt nạ đất sét

Một cách nhanh chóng để giảm viêm và sẹo mụn là sử dụng mặt nạ đất sét. Trong một thử nghiệm lâm sàng từ năm 2012, sự xuất hiện của các tổn thương do mụn trứng cá đã giảm 54% khi những người tham gia sử dụng mặt nạ đất sét trộn với dầu jojoba chỉ hai lần một tuần.

Mặt nạ đất sét có tác dụng thu nhỏ lỗ chân lông bằng cách làm khô bã nhờn bên dưới lỗ chân lông, cũng như dính vào các tạp chất và kéo chúng ra ngoài khi mặt nạ khô. Hãy thử đắp mặt nạ đất sét hai đến ba lần mỗi tuần như một phần của thói quen làm sạch da mặt của bạn.

Thoa tinh dầu

Ngày nay, sử dụng tinh dầu như một phương pháp điều trị tại nhà đang là xu hướng thịnh hành. Nhưng trong trường hợp lỗ chân lông bị thu nhỏ, có thể có một số bằng chứng ủng hộ điều đó.

Các loại tinh dầu chống viêm như dầu đinh hương và vỏ quế đã được chứng minh có tác dụng kháng khuẩn và mang lại sự se khít cho làn da.

Bạn hãy trộn tinh dầu với một loại dầu vận chuyển nhẹ nhàng, chẳng hạn như dầu hạnh nhân hoặc jojoba trước khi thoa lên mặt. Đừng để hỗn hợp trên quá vài phút và đảm bảo lau khô mặt sau đó.

Lột da bằng hóa chất

Nếu lỗ chân lông trông to ra do da tiết ra quá nhiều bã nhờn, có lẽ đã đến lúc bạn nên thử lột da bằng hóa chất. Lột da bằng axit hyaluronic có thể giúp điều chỉnh việc sản xuất bã nhờn và lột da bằng axit salicylic thúc đẩy sự phát triển của các tế bào da mới để thay thế các tế bào cũ bị tổn thương.

Hãy sử dụng những loại vỏ này một cách điều độ vì theo thời gian chúng có thể khiến da bạn nhạy cảm hơn với cháy nắng.

Đừng bao giờ bỏ qua kem chống nắng

Điều quan trọng là phải sử dụng kem chống nắng hàng ngày, ngay cả trong mùa đông hoặc khi ở trong nhà. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời da sẽ bị khô và lỗ chân lông to hơn, độ đàn hồi cũng suy giảm.

Hãy nhớ thoa kem chống nắng hàng ngày với SPF 30 hoặc cao hơn. Bạn thậm chí có thể chọn một loại kem dưỡng ẩm có chứa SPF. Các cách khác để bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời là đội mũ rộng vành, chọn quần áo có yếu tố chống tia cực tím (UPF) và ở trong bóng râm khi tia nắng gay gắt.

Tẩy trang trước khi đi ngủ

Để lớp trang điểm qua đêm là nguyên nhân khiến lỗ chân lông bị tắc do sự tích tụ của sản phẩm trang điểm, dầu và vi khuẩn. Vì vậy bạn hãy tẩy trang, rửa sữa rửa mặt sau đó thoa toner để làm sạch những gì có thể còn sót lại.

Theo Heathline