GIẢI TRÍ

Màn hô tên 'Miss Grand Vietnam' gây tranh cãi, ban tổ chức nói gì?

DDVN • 30-09-2022 • Lượt xem: 673
Màn hô tên 'Miss Grand Vietnam' gây tranh cãi, ban tổ chức nói gì?

Phía ban tổ chức đã có phản hồi với giới truyền thông về những tranh cãi xoay quanh màn hô tên của các thí sinh Miss Grand Vietnam 2022 tại đêm chung khảo toàn quốc vừa qua.


Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2022 vẫn tiếp tục có màn hô tên. Ban tổ chức cho biết phần thi mang tính giải trí, thể hiện cá tính thí sinh nhưng sẽ tiết chế hơn

Đại diện ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2022 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cho biết nếu theo dõi tại sân khấu, có lẽ cảm xúc của khán giả sẽ hoàn toàn khác bởi phần hô tên kết hợp với màn trình diễn bikini vô cùng năng lượng, sôi động. Theo ban tổ chức, phần hô tên tạo điểm nhấn để thí sinh hô vang tự hào quê hương, trong đó có sự sáng tạo về biểu cảm, ngôn từ, hình thể để tạo nên sự hấp dẫn, cá tính của từng thí sinh. Ở nước ngoài, phần thi này còn dữ dội và bùng nổ hơn, như Miss Grand Thailand, Miss Grand International qua các mùa.

"Tuy nhiên, sự tiếp thu và thể hiện vào từng trường hợp thí sinh còn chưa tốt và tạo được hiệu quả như mong muốn, đó là một điều đáng tiếc. Bên cạnh đó, chuẩn mực, quan niệm về hình ảnh hoa hậu ở Việt Nam sẽ không cho phép các thí sinh đi xa hơn ở hình ảnh biểu hiện trước công chúng", phía Miss Grand Vietnam cho hay.

Ban tổ chức cho rằng sau đêm thi, những video cắt ghép với tần suất hô tên liên tục khiến người nghe mệt mỏi và cho rằng các thí sinh làm lố, thái quá. Dù vậy, vẫn có rất nhiều các thí sinh hô tên chuẩn mực, có năng lượng, duyên dáng và được khán giả ủng hộ, đồng tình. Chính vì thế, ban tổ chức Miss Grand Vietnam mong khán giả sẽ có cái nhìn công tâm, khen và chê thật xác đáng để không đánh đồng tất cả.

"Trước đêm thi, ban tổ chức có buổi sơ duyệt và tổng duyệt để kiểm soát, hướng dẫn toàn thể thí sinh cách thể hiện trên sân khấu. Tuy nhiên, tại buổi tổng duyệt một số thí sinh vẫn chưa thể hiện hết như ở đêm diễn chính thức. Có thể thí sinh có sự ứng biến thay đổi do tác động từ cảm xúc bùng nổ do khán giả cổ vũ quá cuồng nhiệt tại sân khấu trực tiếp. Thực tế, tại sân vận động có rất nhiều khán giả cổ vũ, hò reo, vỗ tay rần rần trước các phần hô tên, điều này cũng tạo cho các thí sinh có phần phấn khích và thêm thắt nhiều ở cả âm lượng, cách thể hiện, biểu cảm… dẫn đến sự quá đà, thiếu tiết chế và tạo nên hiệu ứng ngược như gào thét, hụt hơi, hoặc nhấn nhá, làm phần hô tên mất đi sự thiện cảm", đại diện ban tổ chức lý giải.


Thí sinh Kiều My, Mỹ Ái, Tâm Như, Huỳnh Thới Ngọc Thảo... cùng nhiều thí sinh phủ sóng mạng xã hội bởi màn hô tên độc đáo

Tiết lộ về đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2022 diễn ra vào tối 1.10 tại TP.HCM, ban tổ chức cho biết đêm thi sẽ mang đến cho khán giả 4 cung bậc cảm xúc. Đầu tiên là màn hô tên có tính giải trí, trình diễn dạ hội mang tới sự đằm thắm, sang trọng và phần thi bikini năng lượng. Cuối cùng phần thi thuyết trình về hòa bình sẽ lắng đọng, cảm xúc.

"Sau những đóng góp ý kiến từ khán giả, báo chí, ê-kíp cuộc thi đã bàn bạc, trao đổi để khắc phục những vấn đề ở phần hô tên. Cụ thể, trong đêm chung kết sắp tới, các thí sinh sẽ vẫn có phần hô tên (vì trong format chương trình có giải thưởng cho nội dung này). Tuy nhiên, sẽ tiết chế lại những trường hợp như đã nêu. Phần thi này sẽ đảm bảo sự hài hòa, sang trọng, nhưng vẫn năng lượng và tươi tắn, phù hợp với năng lượng của những cô gái trẻ trung, mạnh mẽ và cá tính. Chúng tôi hi vọng sẽ làm hài lòng số đông người xem”, đại diện ban tổ chức Miss Grand Vietnam khẳng định.


Màn hô tên của các thí sinh làm lu mờ luôn cả phần trình diễn áo tắm nóng bỏng, khiến nhiều khán giả có cảm giác đang xem tấu hài chứ không phải cuộc thi nhan sắc

Trước đó, tại đêm chung khảo toàn quốc tối 28.9, 50 thí sinh Miss Grand Vietnam lần lượt trải qua phần thi trình diễn đầm dạ hội, phần trình diễn áo tắm. Kèm với màn catwalk áo tắm, các thí sinh còn có màn hô tên, được xem là một "đặc sản” không thể thiếu của Miss Grand Vietnam.

Phần thi này đã trở thành tâm điểm chú ý, tạo được sự thu hút mạnh mẽ với khán giả. Tuy nhiên, đây cũng là đề tài được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Bởi trong phần trình diễn của mình, các người đẹp thường "làm lố" bằng cách kéo thật dài, lên tông, nhấn nhá cũng như sử dụng biểu cảm hình thể để tạo ấn tượng. Thí sinh Nguyễn Thị Kiều My cố tình bẻ giọng khi hô tên. Thí sinh Nguyễn Tâm Như lại bất ngờ hét to hai chữ "An Giang". Hay các thí sinh Vũ Thị Hà, Huỳnh Thới Ngọc Thảo... biến tấu cách hô tên địa phương bằng cách kéo dài tên. Thậm chí, một số thí sinh hô quá to đến lạc giọng khiến khán giả không nghe rõ họ tên gì, đến từ đâu.

Theo dõi đêm chung khảo và từ các clip phủ sóng khắp mạng xã hội, nhiều người tỏ ra khó chịu, cho rằng phần thể hiện này làm mất đi sự thanh lịch, nền nã cần có ở một cuộc thi hoa hậu. Có khán giả lại nhận xét có cảm giác như bị hét vào tai khi theo dõi màn hô tên của các người đẹp. Thậm chí, có người thẳng thắn nhận xét "lố bịch" hay "tưởng đang xem hài hơn là một cuộc thi hoa hậu". Tuy nhiên, cộng đồng fan sắc đẹp lên tiếng bênh vực các thí sinh cũng như cuộc thi Miss Grand Vietnam. Theo họ, có thể vì đây là phần thi quá mới lạ so với các cuộc thi hoa hậu trước đó nhưng lại là "đặc sản" của phiên bản Miss Grand International. Bên cạnh đó, tiêu chí của Miss Grand là tôn vinh các cô gái năng động, phá cách và ban tổ chức chỉ bám sát format quốc tế.

Theo Lạc Xuân/Thanhnien.vn