THỂ THAO

Ngôi sao đội tuyển Mỹ Megan Rapinoe tuyên bố giải nghệ ở tuổi 38

Nhi Phan • 10-07-2023 • Lượt xem: 898
Ngôi sao đội tuyển Mỹ Megan Rapinoe tuyên bố giải nghệ ở tuổi 38

Tiền đạo Megan Rapinoe bất ngờ thông báo sẽ chính thức giải nghệ vào cuối mùa giải NWSL (VĐQG Mỹ) 2023 và giải bóng đá nữ thế giới 2023 cũng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng cô tham dự. 

Xem thêm:
Sự phát triển vượt bậc của giải vô địch bóng đá nữ thế giới
Tình mẫu tử là động lực cho ngôi sao Alex Morgan chinh phục World Cup 2023

Cùng với Alex Morgan thì Megan Rapinoe là một trong những tiền đạo kỳ cựu, gương mặt nổi bật của bóng đá nữ Mỹ và thế giới. Tiền đạo số 15 từng cùng đội tuyển Mỹ (USWNT) tham dự 3 kỳ World Cup trước đó và góp phần nâng cao chiếc cúp vô địch ở World Cup 2015, 2019. Nhưng mới đây, ngôi sao USWNT vừa tuyên bố sau khi cùng đội tuyển chinh phục chiếc cúp vô địch thứ 3 liên tiếp ở World Cup 2023 thì cô cũng sẽ chính thức giải nghệ vào cuối năm 2023.


Megan Rapinoe quyết định giải nghệ sau World Cup 2023. 

Tôi đã có một sự nghiệp đang kinh ngạc. Bóng đá đã đưa tôi đi khắp thế giới và giúp tôi gặp gỡ rất nhiều người tuyệt vời. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì đã chơi lâu như vậy, đạt được thành công mà tôi mong muốn.  Được chơi ở kỳ World Cup cuối cùng và mùa giải NWSL cuối cùng là điều vô cùng đặc biệt với tôi.

Tôi muốn cảm ơn gia đình đã ở bên cạnh tôi suốt những năm qua. Cảm ơn tất cả các đồng đội và huấn luyện viên của tôi trong suốt khoảng thời gian tôi ở Redding, khi tôi học tại Đại học Portland và không quên dành lời cảm ơn đến Us Soccer, Seattle Reign và đặc biệt là Sue (bạn đời của Megan Rapinoe). Tôi sẽ mãi trân trọng tình bạn và sự ủng hộ nhiều năm qua của người hâm mộ dành cho tôi. Tôi đang rất hào hứng cho chuyến đi cuối cùng với đội tuyển quốc gia và Reign.” - Những chia sẻ của Megan Rapinoe về quyết định “treo giày” ở tuổi 38 tại một cuộc họp báo ở San Jose.

Chia sẻ thêm về quyết định này, Megan Rapinoe cho biết cô đã suy nghĩ đắn đo trong suốt 12 tháng qua về hành trình tuyệt vời của cô với bóng đá và những điều mà môn thể thao vua này mang lại cho cô. “Tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng được trò chơi tuyệt đẹp này sẽ đưa tôi đến đâu. Tôi sẽ rời đi với một cảm giác bình yên, biết ơn và phấn khích thực sự sâu sắc.” - Megan Rapinoe chia sẻ thêm với cảm xúc đầy nghẹn ngào. 

Vào năm ngoái, Rapinoe đã cân nhắc đến vấn đề giải nghệ khi cô phải đối mặt với những chấn thương đằng đẵng. Nhưng sau khi cô cảm thấy mình còn phải cống hiến cho bóng đá nhiều hơn, vì vậy Rapinoe đã tiếp tục hành trình sự nghiệp và quay trở lại USWNT. 


Tiền đạo người Mỹ dấn thân vào sự nghiệp cầu thủ từ 18 năm trước. 

Rapinoe đã khoác áo USWNT từ năm 2006, “chân sút” vĩ đại đã có 200 lần ra sân trong màu áo Mỹ và để lại “dấu chân” trên 63 bàn thắng cùng 72 đường kiến tạo. Ngoài 2 chiếc cúp vô địch World Cup 2015, 2019, Rapinoe còn dẫn dắt đội tuyển Mỹ giành được tấm huy chương vàng Thế vận hội 2012 và được đánh giá là cầu thủ hàng đầu của Thế vận hội mùa giải ấy sau khi đóng góp 3 bàn thắng và 4 pha kiến tạo. Không chỉ vậy, Rapinoe còn được vinh danh là cầu thủ nữ xuất sắc nhất FIFA và nhận cú đúp giải thưởng Chiếc giày vàng - Quả bóng vàng ở kỳ World Cup thứ 3 (2019). 

OL Reign là câu lạc bộ chủ quản hiện tại của Rapinoe. Sau khi kết thúc hành trình World Cup 2023, “siêu tiền đạo” Mỹ sẽ tiếp tục chơi cho đội bóng Washington đến hết mùa giải vào giữa tháng 11 rồi mới rời đi. Rapinoe đã gắn bó với OL Reign được gần 10 năm, trong đó, tiền đạo 38 tuổi có 102 trận ra sân cùng 47 bàn thắng được ghi. 


Trước đây, Rapinoe từng chơi cho Chicago Red Stars , Philadelphia Independence và MagicJack trong Giải bóng đá chuyên nghiệp nữ (WPS) và Olympique Lyon ở Giải hạng 1 Féminine của Pháp.

Ngoài sự nghiệp bóng đá, Rapinoe còn được biết đến là nhân vật có ảnh hưởng dù trong hay ngoài sân cỏ. Cô đã đấu tranh đòi trả lương bình đẳng cho đội nữ lên Ủy ban Cơ quan việc làm, thực hiện nhiều dự án cho cộng đồng LGBT, trở thành người ủng hộ công bằng xã hội nổi tiếng,...