ĐỜI SỐNG

‘Ngựa ô’ World Cup 2022 - Maroc và những sự thật đầy thú vị

Hoàng Sơn • 08-12-2022 • Lượt xem: 411
‘Ngựa ô’ World Cup 2022 - Maroc và những sự thật đầy thú vị

Tại World Cup 2022, có lẽ đội tuyển Maroc là cái tên gây bất ngờ nhất khi đến thời điểm hiện tại, đoàn quân HLV Walid Regragui đã tạo nên kỳ tích khi lọt đến vào vòng bán kết.

Xem thêm:

Tiền vệ của tuyển Croatia lập kỷ lục thế giới tại World Cup 2022

Giải bóng đá U.21 Quốc tế Thanh Niên lần thứ 14 năm 2022 tổ chức tại Cần Thơ

Trước thềm World Cup 2022 diễn ra, đội tuyển Maroc là cái tên ít gây được sự chú ý khi không được đánh giá quá cao và không có cầu thủ nào nổi trội. Tuy vậy, với lối chơi tập thể đoàn kết cùng sự dẫn dắt của HLV Walid Regragui, Maroc đã mang đến niềm tự hào đối với người hâm mộ nước nhà nói riêng và bóng đá châu Phi nói chung khi vào đến vòng đấu tứ kết World Cup 2022.


Tuyển Maroc đang là đội bóng gây nhiều bất ngờ nhất tại World Cup 2022

Tuyển Maroc là ai?

Maroc là đội tuyển nằm ở liên đoàn bóng đá châu Phi. Trong lịch sử, đội bóng này đã từng giành được Cúp bóng đá châu Phi vào năm 1976 và hai chức vô địch các quốc gia châu Phi và Cúp Ả Rập một lần. Đội đã tham dự FIFA World Cup 6 lần. Trong đó, kết quả tốt nhất của họ là vào năm 1986, khi là đội tuyển quốc gia châu Phi đầu tiên và duy nhất đứng đầu bảng tại FIFA World Cup và có tấm vé vào vòng trong.

Maroc thường được người hâm mộ gọi với cái tên “những chú sư tử Atlas”. Đội bóng này còn từng đứng vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng FIFA vào tháng 4/1998. Ngoài ra, họ cũng là đội tuyển quốc gia châu Phi duy nhất trong lịch sử đứng đầu bảng xếp hạng FIFA thế giới trong ba năm liên tiếp . Tuy vậy, vị trí hiện tại của họ trên bảng xếp hạng đang là 22.

Đội bóng có nhiều Quốc tịch

Tại World Cup 2022, 14 trên 26 cầu thủ của đội tuyển Maroc mang đến giải lần này đều có nhiều Quốc tịch khác nhau. Hậu vệ phải Achraf Hakimi, cầu thủ chơi nổi bật bên phía Maroc sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô nghèo phía Nam Madrid, Tây Ban Nha. Ngoài ra, tài năng được đào tạo tại bóng đá Hà Lan nuôi dưỡng - Ziyech, anh từng thi đấu cho các đội U.20 và U.21 Hà Lan. Tuy vậy, ở cấp đội tuyển, Ziyech không nhận được nhiều chú ý. Nhưng nhờ vậy, liên đoàn bóng đá Maroc đã chớp lấy cơ hội để manh anh về cống hiến cho Quốc gia.

Ngoài ra, những cái tên từng có Quốc tịch khác tiêu biểu được kể đến như Ziyech (Tây Ban Nha), Mazraoui, Amrabat (Hà Lan), Saiss (Pháp), Cheddira (Ý)...Đều là những trụ cột trở về khoác áo Maroc theo chính sách kêu gọi những cầu thủ kiều bào của quốc gia này.


Maroc có mặt tại tứ kết sau khi vượt qua Tây Ban Nha trên loạt sút luân lưu

“Ngựa ô” World Cup 2022

Ở giải đấu lần này trên đất Qatar, Maroc là đội tuyển đã gây bất ngờ với bóng đá thế giới. Tại trận đấu đầu tiên của vòng bảng, đội bóng đến từ châu Phi đã hòa Á quân Croatia 0-0. Ở trận đấu sau đó,  “những chú sư tử Atlas” đã tạo nên địa chấn khi đánh bại đội bóng đang đứng hạng 2 thế giới - Bỉ với tỉ số 2-0. Trong trận đấu cuối cùng, họ cùng dễ dàng đánh bại Canada 2-1 để góp mặt tại vòng 1/8 với vị trí nhất bảng.

Tại vòng ⅛, đối thủ của Maroc là một Tây Ban Nha có lối chơi vô cùng lưu loát. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Walid Regragui đã chơi cô gắng để cầm hòa đội bóng xứ “bò tót với tỉ số 0-0. Trong loạt sút luân lưu, Maroc đã tạo nên địa chấn tiếp theo khi hạ Tây Ban Nha với tỉ số 3-0.

Với chiến thắng đó, tuyển Maroc tiếp tục mang đến niềm vui cho người hâm mộ nước nhà. Tại tứ kết, đối thủ của họ là Bồ Đào Nha. Đội bóng mới đè bẹp Thụy Sĩ 6-1.

Với những gì đang thể hiện, đoàn quân HLV Walid Regragui hy vọng sẽ tiếp tục làm “ngựa ô” ở mùa giải năm nay.