GIẢI TRÍ

Người K’Ho trình diễn thời trang trên phố Đà Lạt

Hà Thành • 16-01-2024 • Lượt xem: 1491
Người K’Ho trình diễn thời trang trên phố Đà Lạt

Lần đầu tiên, người K’Ho, dân tộc bản địa Đà Lạt, đã mang trang phục có dấu ấn truyền thống biểu diễn ngay trên đường phố Đà Lạt. Thời trang kết hợp cùng âm nhạc với nhịp sống phố phường đã mang một nét mới lạ, hấp dẫn cho show diễn, khiến người dân và du khách vô cùng thích thú.

Ngày 13/01/2024 vừa qua, tại không gian Cung đường nghệ thuật trên đường Lý Tự Trọng, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra show trình diễn thời trang và âm nhạc với chủ đề Dalat street fashion show.

Trình diễn thời trang K'Ho trên đường phố Đà Lạt.

Hoa văn, thổ cẩm Nam Tây Nguyên gây ấn tượng với người xem.

Anh K’Jona, nhà thiết kế trẻ người K’Ho giới thiệu tới công chúng bộ sưu tập Bơkau Lang Labiang (Hoa Lang Biang) với 48 mẫu thiết kế. Các thiết kế dựa trên trang phục truyền thống, truyền tải thông điệp tôn vinh văn hóa bản địa và nét đẹp riêng của người con gái K'Ho Langbiang từ xưa đến nay thông qua thời trang nhí, thời trang công sở, dạo phố, dạ hội… Bộ sưu tập Bơkau Lang Labiang đem đến một hình ảnh mới mẻ về trang phục người con gái K’Ho, hiện đại trẻ trung nhưng vẫn mộc mạc, mang đậm bản sắc văn hóa riêng có của dân tộc mình. Sự kết hợp giữa bản sắc dân tộc và tính hiện đại là một định hướng không chỉ thể hiện trình độ sáng tạo cao mà còn có ý nghĩa thực tiễn, đảm bảo sức thu hút, sự gần gũi giữa trang phục truyền thống với giới trẻ, thuyết phục được giới trẻ lựa chọn, góp phần gìn giữ nét đẹp truyền thống của người K’Ho một cách hiệu quả.

Trong show diễn, nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước biểu diễn âm nhạc với đàn guitar, violon, kèn saxophone…

Vẻ đẹp khỏe khoắn của trang phục K'Ho.

Bộ sưu tập được trình diễn bởi hàng chục người mẫu chuyên nghiệp và không chuyên bước ra từ buôn làng K’Ho ở miền đất Tây Nguyên hùng vĩ.

Bộ sưu tập đem đến cho khán giả một góc nhìn mới về sự kết hợp giữa chất liệu thổ cẩm với các chất liệu như jean, thun, nhung, voan… vừa mang nét đẹp truyền thống vốn là hồn cốt của các tộc người thiểu số Tây Nguyên vừa có sự tinh tế và nhẹ nhàng, tươi mới của thời trang hiện đại.

Những người mẫu nhí trên sàn diễn đường phố.

Người xem tò mò, thích thú với những hoa văn độc đáo của người K’Ho được thêu tỉ mỉ bằng tay trên các bộ trang phục trông rất cuốn hút. Cùng với việc đính nhiều hạt đá và cườm tạo điểm nhấn khiến chiếc váy trở nên lộng lẫy, bắt mắt.

Cách tân thổ cẩm là xu hướng mới, đưa các mẫu thiết kế đến gần hơn với công chúng.

Một số nhà thiết kế nhận định sự kết hợp giữa bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Nam Tây Nguyên và thời trang hiện đại đã làm cho Bơkau Lang Labiang gần hơn với thực tiễn, mang tính ứng dụng cao, phù hợp thị hiếu thời trang đương đại.

Với tông đỏ chủ đạo, show trình diễn Bơkau Lang Labiang đã làm không gian phố núi tươi vui hơn, nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

Sắc đỏ là tông màu chủ đạo.

Song song với show diễn thời trang, còn có chương trình biểu diễn của các ban nhạc đường phố, cùng những tiết mục độc tấu, hòa tấu với guitar, saxophone, violin của các nghệ sĩ trong và ngoài nước, triển lãm tranh ảnh, vẽ tranh 3D, tranh bút lửa...

Show diễn lần này và các chương trình biểu diễn nghệ thuật trên đường Lý Tự Trọng thời gian gần đây nằm trong chuỗi hoạt động của Cung đường nghệ thuật mang chủ đề City of Arts.

Đông đảo khán giả xem show diễn âm nhạc và thời trang trên phố Đà Lạt.

Dự án này do UBND TP Đà Lạt, phường 2 và phường 1 phối hợp cùng đơn vị Stop And Go Art Space thực hiện, góp phần đưa nghệ thuật tiếp cận và tương tác gần nhất với cộng đồng, tạo ra một tụ điểm giao lưu độc đáo, sáng tạo cho cả người dân địa phương và du khách ngay giữa trung tâm Đà Lạt.

Ông Trần Thanh Hoài, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL nhận định các hoạt động này góp phần quảng bá hình ảnh con người, phong cảnh, các nét tinh hoa của phố núi Đà Lạt và vùng phụ cận.

Đà Lạt vừa đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc, đang có nhiều nỗ lực để trở thành thành phố sáng tạo toàn cầu theo tiêu chí UNESCO và hướng đến thành phố Di sản thế giới.