GIẢI TRÍ

Nhà thiết kế Việt Nam - Trần Phương Hoa ra mắt bộ sưu tập mới tại Úc

Nhất Nhất • 03-12-2023 • Lượt xem: 1165
Nhà thiết kế Việt Nam - Trần Phương Hoa ra mắt bộ sưu tập mới tại Úc

Sau khi chinh phục khán giả tại các Tuần lễ thời trang New York (Mỹ), Paris (Pháp), nhà thiết kế Trần Phương Hoa sẽ tổ chức  buổi diễn thời trang cá nhân lần đầu tiên tại Perth (miền Tây nước Úc) vào ngày 3/12/2023 (giờ địa phương).  

Nhà thiết kế Trần Phương Hoa sẽ ra mắt bộ sưu tập mới trong chương trình "Ánh sen Việt - Lotus Light" diễn ra ở Úc. Đây là sự kiện thuộc chuỗi hoạt động do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Perth, Eleven S và VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Australia.

Chương trình dự kiến diễn ra lúc 17:00 ngày 3/12/2023 tại Đại học Tây Australia (The University of Western Australia) với sự tham dự của khoảng 400 khách mời. Nhà thiết kế Trần Phương Hoa sẽ ra mắt hai bộ sưu tập áo dài và dạ hội mới nhất. 

Trần Phương Hoa

Ánh sen Việt - Lotus Light là buổi diễn thời trang cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp của Trần Phương Hoa. Cô vốn được biết đến với những thiết kế áo cưới cao cấp, lãng mạn và độc bản cho từng cô dâu. Lần này, Trần Phương Hoa sẽ giới thiệu các mẫu áo dài lấy cảm hứng từ tình hữu nghị giữa Việt Nam và Australia với nhiều chi tiết văn hoá, thiên nhiên, lịch sử…của hai quốc gia. 

Bộ sưu tập đầm dạ hội hướng đến hình ảnh sang trọng nhưng vẫn quyến rũ và cá tính với các đường nét phá cách, dựng phom 3D ấn tượng. 

Nhà thiết kế Trần Phương Hoa đã có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành thời trang với những dấu ấn đậm nét. Không chỉ nâng cao năng lực sáng tạo, chuyên nghiệp trong xây dựng phong cách thiết kế riêng, cô còn mong muốn góp phần giới thiệu thời trang Việt Nam đến với thế giới. Chỉ trong vòng 2 năm qua, người đẹp 31 tuổi đã ra mắt bộ sưu tập VIET Flora tại New York Fashion Week tháng 9/2022, bộ sưu tập Thương tại Paris Fashion Week tháng 3/2023. 

Đồng thời, chương trình lần này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác giao lưu nhân dân giữa Việt - Úc và là cơ hội để hai bên hiểu thêm về văn hóa của nhau, mở ra những cơ hội mới về du lịch thương mại, xúc tiến đầu tư, giáo dục nhất là trong bối cảnh hai bên sắp có đường bay thẳng.