GIẢI TRÍ

Nhìn lại hành trình gần 30 năm ca hát của 'búp bê' Thanh Thảo

DDVN • 04-08-2021 • Lượt xem: 1087
Nhìn lại hành trình gần 30 năm ca hát của 'búp bê' Thanh Thảo

Ca sĩ Thanh Thảo (tên thật Phạm Trịnh Phương Thảo), sinh năm 1977 trong 1 gia đình nghèo. Hoàn cảnh gia đình thiếu thốn, khó khăn đã tạo động lực cho cô cố gắng phấn đấu, tự lập. Mang trong mình hoài bão trở nên nổi tiếng, Thanh Thảo năng nổ trong các hoạt động văn nghệ ở trường cấp 3, làm quen với ban nhạc.


Thanh Thảo theo đuổi đam mê đứng trên sân khấu từ khi còn học cấp 3. (Ảnh: FBNV)

Cột mốc đánh dấu bước khởi đầu trong sự nghiệp của Thanh Thảo là năm 1993. Song, mọi chuyện không thật sự thuận lợi khi suốt nhiều năm cô "bù đầu" chạy show đám cưới buổi tối, ngày vẫn tất bật với việc học. Năm 1998, Thanh Thảo quyết định đăng ký tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình với hy vọng từ một cô ca sĩ tiệc cưới, vũ trường, quán bar sẽ được nhiều người biết tới hơn. May mắn không mỉm cười với Thanh Thảo khi cô rớt ngay từ vòng loại. Dẫu vậy, nữ ca sĩ vẫn không nản chí, cô theo chân các đại nhạc hội rong ruổi khắp mọi miền đất nước.

Thành công sẽ chẳng bao giờ bỏ quên người cố gắng. Cũng trong cùng năm, qua lời giới thiệu của ca sĩ Ngọc Sơn, Thanh Thảo đầu quân cho Trung tâm băng nhạc Rạng Đông. Một thời gian sau, tên tuổi của Thanh Thảo nổi lên như hiện tượng nhờ các bản nhạc Thái lời Việt hay dance sôi động. Trong đó, ca khúc Ôi tình yêu không chỉ đánh dấu sự nổi tiếng của nữ ca sĩ mà còn đưa cái tên Thanh Thảo lên một vị trí mới trong làng nhạc thời bấy giờ. Sau đó, cô tiếp tục thành công với các ca khúc nhạc ngoại lời Việt như Khóc cho yêu thương, Thiên thần bóng đêm,...


Hình ảnh Thanh Thảo những năm đầu nổi tiếng. (Ảnh: VnExpress)

Năm 2002, sự thành công của album Búp bê đẹp xinh đã giúp Thanh Thảo gắn liền với hình tượng "búp bê". Liên tiếp những năm sau đó, cô dần khẳng định vị trí trong làng nhạc, được ưu ái ví như công chúa nhạc Pop. Thanh Thảo cũng cho ra mắt hàng loạt các bản hit mang thương hiệu "búp bê" như Búp bê không tình yêu, Búp bê biết yêu, Búp bê con trai...

Nói về điều này, nữ ca sĩ cho biết bản thân cô cảm thấy may mắn khi được nhớ tới với danh hiệu "búp bê Thanh Thảo". "Đó là con đường ngắn nhất và quan trọng nhất để khán giả nhận ra riêng mình trong một không gian chung. Đó cũng là thước đo cho sự thành công của từng ca sĩ. Tôi đã có được sự yêu thương và công nhận của khán giả ngay từ khi bắt đầu giới thiệu hình tượng búp bê - món quà tinh thần vô giá để tôi có thêm động lực phấn đấu, duy trì nhịp độ trong suốt quãng đường ca hát", cô chia sẻ trong tự truyện kể về hành trình theo đuổi nghệ thuật.


Cô liên tục thay đổi phong cách và không ngừng làm mới mình. (Ảnh: VnExpress)

Cũng trong cùng năm, Thanh Thảo hạnh phúc khi được xướng tên tại giải thưởng Làn sóng xanh. Tên tuổi của cô vinh danh cùng nhiều ca sĩ hàng đầu thời điểm bấy giờ như Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Cẩm Vân, Lam Trường... Sự nghiệp suôn sẻ giúp Thanh Thảo kiếm được kha khá khoản thu từ cát-xê đi hát hay các hợp đồng quảng cáo. Đi từ khó khăn, nữ ca sĩ có đủ điều kiện mua nhà, tậu xe, tận hưởng cuộc sống sung túc.

Những năm sau đó, Thanh Thảo tiếp tục đứng trên đỉnh cao sự nghiệp. Cô từng có 2 năm liên tiếp giành giải Mai Vàng danh giá (2009 và 2010). Nữ ca sĩ chia sẻ trên báo Người Lao Động: "Trên con đường sự nghiệp có những cột mốc rất đáng nhớ như bước vào nghề năm 1993. Nổi tiếng năm 2000. Nhiều bài hit nhất năm 2005. Đột phá năm 2007. Nhưng đỉnh cao nhất được vinh danh là 2 năm 2009 và 2010. Đây là hai năm liên tiếp mà Thanh Thảo nhận được cùng lúc nhiều giải thưởng danh giá. Trong đó, bất ngờ nhất là hai năm liên tiếp đạt giải Mai Vàng, thật sự không thể tin được".


Nữ ca sĩ giành giải Mai Vàng 2 năm liên tiếp. (Ảnh: Người Lao Động)

Bên cạnh sự nghiệp ca hát thành công, Thanh Thảo còn từng giữ vai trò chủ tich HĐQT sáng lập Music Box Entertainment - một công ty chuyên tổ chức biểu diễn và quản lý các ca sĩ. Nhiều tên tuổi cũng trở nên nổi tiếng khi đầu quân vào công ty như Nam Cường, Ngô Kiến Huy, Ngân Khánh, Justin Nguyễn,...

Năm 2016, Thanh Thảo mở liveshow Keep on moving kỷ niệm 20 năm ca hát. Với tâm thế đây sẽ là liveshow cuối cùng, nữ ca sĩ sinh năm 1977 "cháy" hết mình trên sân khấu với hơn 20 bài hát/liên khúc từ nhạc Bolero đến tình ca trữ tình lãng mạn hay các bản hit cũ được phối EDM hiện đại. Chỉ một năm sau đó, cô nên duyên với chồng doanh nhân người Việt gốc Hoa và quyết định sang Mỹ sinh sống, chăm sóc cho gia đình nhỏ.


Thanh Thảo trong liveshow Keep on moving. (Ảnh: VOV)

Khung ảnh hiện tại của gia đình giọng ca Búp bê con trai. (Ảnh: FBNV)

Thời gian gần đây, Thanh Thảo nhận được nhiều sự chú ý. Cô không ngại thổi một luồng gió mới vào các bản hit của ca sĩ trẻ khi lựa chọn cover lại như Gặp nhưng không ở lại (Hiền Hồ), Hoa nở không màu (Hoài Lâm)... Tuy nhiên, Thanh Thảo vô tình tạo nên nhiều tranh cãi khi khán giả cho rằng cách hát của cô không phù hợp hay có phần sến súa.


Thanh Thảo cover bản hit của Hiền Hồ​ theo phong cách trữ tình. (Ảnh: Chụp màn hình)

Đáp trả những lời chê bai, Thanh Thảo nhận định giới trẻ bây giờ không thích nghe mình hát nữa. Cô không ngại thừa nhận cách hát của mình bị cũ hơn so với thế hệ trẻ là chuyện đương nhiên. 

"Bây giờ các bạn trẻ bằng tuổi con mình đâu có thích nghe mình hát nữa. Các bạn thích nghe các ca sĩ trẻ với cách hát hiện đại, cũng giống như khán giả trẻ của mình mê cách mình đưa Rap, đưa Hiphop vào nhạc Việt hoặc dẫn đầu các trào lưu âm nhạc vào những năm 1999-2000 vậy thôi!

Gần 30 năm trong nghề rồi nên không tránh được cách hát vẫn đặc trưng theo kiểu Thanh Thảo. Có bị chê là cũ quá cũng đúng mà! Phải ghi nhận chứ không nên bực tức! Nếu có cơ hội thu lại, vẫn muốn làm cho tốt và mới mẻ hơn", nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân.


Nữ ca sĩ vẫn luôn được nhắc tới như một trong những tên tuổi để lại dấu ấn đặc biệt trong làng nhạc. (Ảnh: FBNV)

Không thể phủ nhận, cái tên Thanh Thảo cho tới hiện tại vẫn tạo nên tiếng vang lớn trong làng nhạc Việt và chưa có ai vượt qua được danh xưng "búp bê" của cô. Chặng đường gần 30 năm làm nghệ thuật đạt tới đỉnh cao là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy sức hút của nữ ca sĩ.

Theo Bảo Bảo/Thể Thao Văn Hóa