THỂ THAO

Những điều cần biết về ngôi sao Mỹ sắp giải nghệ Megan Rapinoe

Nhi Phan • 15-07-2023 • Lượt xem: 1207
Những điều cần biết về ngôi sao Mỹ sắp giải nghệ Megan Rapinoe

Sau khi kết thúc World Cup 2023 cùng mùa giải NWSL, Megan Rapione, siêu sao bóng đá nữ thế giới sẽ chính thức rời sự nghiệp sân cỏ. 

Xem thêm:
Ngôi sao đội tuyển Mỹ Megan Rapinoe tuyên bố giải nghệ ở tuổi 38
Điểm qua 15 cái tên nổi bật ở World Cup nữ 2023

Megan Rapinoe là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Đội tuyển Quốc gia nữ Mỹ. Tiền vệ 38 tuổi từng đoạt huy chương vàng Olympic cùng chức vô địch World Cup 2015, 2019. Megan cũng chính là đội trưởng của đội tuyển Mỹ ở cả trong và ngoài sân cỏ, người điều hướng các đồng đội để chiến thắng mọi trận đấu và chiến tranh đến cùng để đạt được mức lương ngang các đồng nghiệp nam. Có thể, World Cup 2023 sẽ là một trong những thành công cuối cùng của tiền vệ Mỹ khi cô tuyên bố giải nghệ vào ngày 8/7 vừa qua. 

Chị em song sinh

Megan Anna Rapinoe lớn lên ở Redding, California cùng với cha mẹ và 5 anh chị em. Trong đó, cô cùng cựu cầu thủ bóng đá Rachael Rapinoe là hai chị em song sinh. Trước khi gia nhập WPS Draft năm 2009, Megan từng chơi cho đội Portland Pilots từ năm 2005 cùng em gái của mình. Sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của tiền vệ 38 tuổi bắt đầu ở CLB Chicago Red Stars, Philadelphia Independence và MagicJack. Megan cũng đã từng chơi cho Sydney FC ở giải W - League (Úc) và Olympique Lyonnais ở giải VĐQG Pháp. Đến năm 2013, ngôi sao Mỹ thi đấu ở NWSL (giải bóng đá nữ quốc gia Mỹ) cho CLB Seattle Reign FC. 


Vào năm 2012, Rachael Rapinoe (áo đen) bị đứt dây chằng lần 3 và sự nghiệp bóng đá của cô cũng kết thúc từ đó. 


Hiện tại, Megan (áo đen) là ngôi sao của bóng đá nữ Mỹ còn em gái Rachael đang là Thạc sĩ Y học. 

Một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới

Kỳ World Cup 2023 sẽ là lần thứ 4 và cũng là lần cuối cùng Megan tham dự giải vô địch bóng đá thế giới. Cô đã cùng đồng đội vô địch giải đấu vào năm 2015 và 2019. Tiền vệ Mỹ đã ghi 2 bàn trong trận bán kết ở Thế vận hội 2012 trước chiến thắng 4 - 3 với Canada. Năm 2019 là một năm rực rỡ với Megan khi cô đạt hàng loạt thành tựu cá nhân như: Chiếc giày Vàng, Quả bóng Vàng của World Cup, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, IFFHS và Ballon d’Or Féminin, giải FIFPro World XI,...


135 là số bàn thắng mà tiền vệ Megan đạt được trong suốt 18 năm thi đấu. 

Hẹn hò với ngôi sao thể thao

Megan công khai hẹn hò với cầu thủ bóng đá người Úc Sarah Walsh vào năm 2012 trong cuộc phỏng vấn với tạp chí OUT. Tuy nhiên, 1 năm sau, Megan và Sarah đã “đường ai nấy đi”. Đến năm 2015, Megan hẹn hò và đính hôn với nghệ sĩ thu âm Sera Cahoone và lại độc thân vào năm 2017, sau khi họ chia tay. Tháng 7 cùng năm, tiền vệ 38 tuổi chính thức công bố “bạn đời” mới là cầu thủ bóng rổ Sue Bird thuộc CLB Seattle Storm. 


Megan Rapinoe cùng Sue Bird trong 1 trận bóng rổ. 

“Tiếng nói” của sự bình đẳng

Sau khi công khai giới tính, Megan đã trở thành “tiếng nói” cho sự bình đẳng, đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của người LGBT, quyền bình đẳng của phụ nữ và nhiều hoạt động xã hội khác, Đáng chú ý, vào năm 2016, Megan đã quỳ gối khi hát quốc ca để thể hiện sự đoàn kết với cầu thủ bóng bầu dục (NFL) Colin Kaepernick. Tính chất của việc quỳ gối hát quốc ca là phản đối sự tàn bạo của cảnh sát và sự bất bình đẳng về chủng tộc ở Mỹ. 


Hành động quỳ gối của Megan trong lúc hát quốc ca ở mỗi trận đấu. 

Đó được coi là cái gật đầu nhỏ với Kaepernick cho những hành động hiện tại của anh ấy. Tôi nghĩ cách mà anh ấy bị đối xử và cách mà nhiều phương tiện truyền thông đã đưa tin đã làm cho nó trở thành một điều hoàn toàn khác và thật sự rất kinh tởm. Chúng tôi cần một cuộc trò chuyện về các vấn đề chủng tộc ở đất nước tôi.” - Megan chia sẻ cùng The Guardian vào năm 2016. 


Megan từng lọt vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất của tạp chí Times năm 2020. 

Với tư cách là người Mỹ đồng tính, Megan luôn thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa trong cộng đồng LGBT như các công việc từ thiện cho Mạng lưới giáo dục đồng tính nam, đồng tính nữ và dị tính (GLSEN) và Ủy ban Olympic & Paralympic Hoa Kỳ hay đại sứ của Athlete Ally, tổ chức phi lợi nhuận về vấn đề chấm dứt kỳ thị đồng tính và chuyển giới trong thể thao. 


Tiền vệ người Mỹ phát biểu về vấn đề mức lương bình đẳng vào năm 2021. 

Từ chối gặp mặt Donald Trump

Thực tế, một đội bóng thường đợi đến khi giành chức vô địch lớn mới từ chối lời mời đến Nhà Trắng. Tuy nhiên, đối với Megan lại hoàn toàn khác, tiền vệ 38 tuổi không đợi đến khi kết thúc giải đấu mà thẳng thừng đưa ra quyết định. “Hoàn toàn không” là câu trả lời của Megan với Sports Illustrated khi được hỏi về vấn đề đến thăm nhà Trắng nếu USWNT giành chiến thắng. 

Tôi sẽ không giả tạo, tôi đã nói xấu tổng thống, người đã chống lại rất nhiều điều mà tôi đã làm. Tôi không quan tâm đến việc mở rộng mối quan hệ với Donald Trump.” - Megan chia sẻ thêm

Nguồn: Hollywood Life