GIẢI TRÍ

Ranh giới giữa tham vọng và tham lam của Ngô Thanh Vân với kế hoạch vũ trụ điện ảnh

TD • 09-10-2023 • Lượt xem: 1974
Ranh giới giữa tham vọng và tham lam của Ngô Thanh Vân với kế hoạch vũ trụ điện ảnh

Công bố một chuỗi dự án đang và sẽ thực hiện, Ngô Thanh Vân khiến dư luận vừa ngỡ ngàng, ngưỡng mộ nhưng cũng đầy lo lắng. “Liệu tạo nên một “vũ trụ điện ảnh” khổng lồ là có quá sức hay trong tầm với của Ngô Thanh Vân?” – là câu hỏi mà nhiều khán giả bàn luận.

''Hoa hồng thép'' Ngô Thanh Vân - không bao giờ là đủ

Nhìn lại cả toàn bộ sự nghiệp của Ngô Thanh Vân, có thể thấy rõ cô không bao giờ dừng lại ở một vị trí nào quá lâu. Từ lúc mới bước chân vào showbiz với vai trò Á hậu một cuộc thi nhan sắc cho đến lấn sân thành ca sĩ rồi chuyển sang nghiệp diễn xuất và nay là làm nhà sản xuất phim, nữ nghệ sĩ luôn biết cách chuyển mình, dễ dàng tỏa sáng ở lĩnh vực mới và luôn tự đặt ra những thử thách để bản thân bức phá.


Ngô Thanh Vân không bao giờ chấp nhận đứng một chỗ hưởng thụ danh tiếng tại showbiz.

Giữa những lĩnh vực mà Ngô Thanh Vân tham gia, cô có mối lương duyên lớn với phim ảnh, đặc biệt là trên màn ảnh rộng. Trong vòng 15 năm trở lại đây, cô liên tục đạt được nhiều thành tựu lớn cả trong và ngoài nước. Tại Việt Nam, Ngô Thanh Vân trở thành một trong những đả nữ ấn tượng qua các phim như: “Dòng máu anh hùng”, “Bẫy rồng”, “Hai Phượng”… Xây dựng được hình tượng độc nhất vô nhị cho bản thân ở quê nhà, cô ngay lập tức Hollywood tiến và là mỹ nhân Việt hiếm hoi quen thuộc với khán giả quốc tế qua loạt tác phẩm “Ngọa hổ tàng long 2”, “Star Wars: The Last Jedi”, “Da 5 Bloods” và “The Old Guard”.

Đối với người khác, từng ấy thành tựu là niềm tự hào và cũng là áp lực để vượt qua. Ngô Thanh Vân thì không như thế, không có gì có thể ngăn cản cô cứ tiến lên phía trước! Diễn xuất được khán giả đón nhận, Ngô Thanh Vân lâp tức xúc tiến sang việc sản xuất phim; tác phẩm nào của mình thắng lớn, cô nghĩ ngay đến việc cho ra mắt dự án mới thành công hơn; “Hai Phượng” “cá kiếm” 200 tỉ đồng và là phim điện ảnh có doanh thu cao nhất Việt Nam (tính đến tháng 11/2020), người đẹp nhất quyết làm thêm những “Vinaman”, “Thanh Sói” khủng hơn thế… Vì đối với nữ nghệ sĩ, mỗi cột mốc thành công là các bậc thang giúp cô thêm động lực làm thêm nhiều điều vĩ đại hơn nữa.


Nổi tiếng với nghiệp người mẫu, cô bắt đầu đi cầm mic. Ca hát thành công, cô lập tức nghĩ ngay đến việc đào tạo một nhóm nhạc rồi đóng phim. Lên hàng diễn viên hạng A, cô bắt tay làm sản xuất phim. Làm phim được khán giả yêu thích, cô khởi xướng tạo dựng một vũ trụ điện ảnh. 

Từ nghiệp diễn viên sang làm sản xuất, “đả nữ” Ngô Thanh Vân rất có duyên với những phim hành động nặng đô. 

Có chí lớn và biết đối mặt với thực tế, Ngô Thanh Vân quyết định ngừng đóng phim hành động vì đã có tuổi. Nữ diễn viên chấp nhận từ bỏ danh hiệu “đả nữ” mà mình xây dựng bấy lâu để trở thành một “Hoa hồng thép” của làng điện ảnh cùng quyết tâm tạo dựng nên một “đế chế” do chính cô đứng đầu và chỉ có duy nhất ở Việt Nam (tính đến thời điểm này).

Muốn thắng lớn phải dám nghĩ dám làm?

Đồng hành cùng Ngô Thanh Vân để lên kế hoạch vũ trụ điện ảnh là một ê-kíp chuyên nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ những ý tưởng của cô. Người ta nói “Muốn đi nhanh thì đi một mình. Muốn đi xa hãy đi cùng nhau”, nhưng mỹ nhân 7x còn phải thêm cả yếu tố “Muốn thắng lớn phải dám nghĩ dám làm”. Bằng chứng là hầu hết các dự án của Ngô Thanh Vân đều mang tính tiên phong tại làng phim ảnh Việt Nam: “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” mở ra dòng phim cải biên từ truyện cổ tích, “Cô Ba Sài Gòn” nổi bật giá trị truyền thống dân tộc, “Song Lang” có yếu tố boylove (tình yêu nam - nam) thời xưa, “Hai Phượng” khai thác hình tượng người “đả nữ” mạnh mẽ làm tất cả vì con cái… Sắp tới, cô lại góp phần mở ra trang mới cho bộ môn nghệ thuật thứ 7 Việt Nam cùng “Trạng Tí phiêu lưu ký” - phim thiếu nhi chuyển thể truyện tranh và “Thanh Sói” - tác phẩm hành động được kỳ vọng đột phá với “đả nữ” thế hệ mới Đồng Ánh Quỳnh.

Trong mắt khán giả, sự lựa chọn cũng như quá trình thực hiện các dự án của Ngô Thanh Vân rất nhanh gọn và dứt khoát. Tuy nhiên, “Mẹ ghẻ” của “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” giải thích: “Thật ra, hiện tại tôi chọn thời điểm này để công bố thôi chứ nó có cả quá trình chuẩn bị ở phía sau. Chúng tôi đã sẵn sàng cho việc bấm máy rồi. Chọn thời điểm công bố dự án hiện tại vì sự ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không muốn quá hấp tấp để công bố các dự án…”.

Dấn thân vào dòng phim hành động có nhiều cảnh bạo lực “nặng đô”, Ngô Thanh Vân đã có các bước kỹ lưỡng mà chỉ có cô mới làm được. Nguyên nhân là ở Việt Nam, chỉ có Ngô Thanh Vân từng bôn ba thị trường quốc tế và “dám nghĩ dám làm”. Cô chia sẻ: “May mắn là tôi từng được góp mặt vào những dự án của Hollywood, nên có cơ hội kết nối với những chuyên gia nước ngoài. Tôi tận dụng điều này để gắn kết và thuyết phục họ đầu tư vào phim Việt. Như tôi nói, mình phải đứng trên vai người khổng lồ thì mới làm được điều này, chứ còn lần mò đường thì làm sao đi tới được”. 


Trong 3 năm tiếp theo, cô khẳng định chỉ tập trung vào 3 sản phẩm “bom tấn” như: “Thanh Sói”, “Vinaman” và một tác phẩm bí ẩn.

Lằn ranh mỏng manh giữa tham vọng – tham lam và thành công – thất bại

Nhìn vào bảng kế hoạch phim ảnh của Ngô Thanh Vân, công chúng liên tưởng ngay đến vũ trụ phim Marvel đình đám thế giới. Song, để làm nên Marvel như ngày nay là chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige cùng một đội ngũ đến từ khắp nơi trên thế giới. Chưa kể, Marvel đã có sẵn hệ thống nhân vật từ truyện tranh, thiết lập quan hệ giữa các siêu anh hùng, câu chuyện, bối cảnh và fans… Còn Ngô Thanh Vân với ê-kíp trẻ của mình sẽ phải tự làm nên tất cả từ tạo dựng nhân vật đến bối cảnh tình tiết… và cách cuốn hút người hâm mộ đến rạp.


Giống Chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige, Ngô Thanh Vân rất nắm bắt thị hiếu khán giả và dám đứng lên dẫn đầu.

Do đó, dư luận không khỏi lo ngại cho tham vọng đáng nể của Ngô Thanh Vân. Nhiều người lo ngại Ngô Thanh Vân “tuyên bố hùng hồn, nhưng chưa chắc làm được hết” bởi khối lượng công việc mà nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất cần làm là vô cùng lớn để theo kịp tiến độ phim mà cô đề ra. “Thanh Sói” đã tuyển xong diễn viên và đang trong giai đoạn dựng cảnh rồi ghi hình để ra rạp kịp cuối năm 2021. Ngô Thanh Vân bật mí thềm về quá trình thực hiện: “Trong “Thanh Sói”, mức độ đầu tư về kĩ xảo của phim này lên đến 40-50% so với những bối cảnh chính. Vì chúng tôi muốn tái dựng lại hiện trường, tất cả mọi thứ một cách retro nhất (hoài cổ) và những cảnh hành động cũng cần kĩ xảo”.


“Hai Phượng” là thành công lớn và cũng là cột mốc để Ngô Thanh Vân đánh giá cho các dự án tiếp theo của mình.

“Vinaman” vẫn còn đang ráo riết casting, lên ý tưởng tạo hình, tìm bối cảnh thích hợp… khởi quay từ tháng 2/2021 và dự kiến chiếu vào năm 2022. “Trạng Tí phiêu lưu ký” đang ở những bước cuối cùng để tuyên truyền rầm rộ phát hành vào dịp Tết 2021. Với tham vọng của Ngô Thanh Vân - phim sau luôn phải vượt qua phim trước của chính mình, bộ ba “Trạng Tí phiêu lưu ký”, “Thanh Sói” và “Vinaman” gánh trên vai trọng trách nặng nề là chỉ được bằng hoặc hơn 200 tỉ đồng của “Hai Phượng”. Đó là chưa nói đến Ngô Thanh Vân còn một sản phẩm nữa sẽ được công bố cuối năm nay.


“Vinaman” bước vào vòng casting và lựa chọn trang phục đầy căng thẳng.

Một số khán giả thẳng thắn hơn thì mỉa mai Ngô Thanh Vân quá tham lam, muốn làm quá nhiều thứ chỉ trong thời gian ngắn nhưng chất lượng thì khó đoán. Dù trước đó, sao phim “Ngày nảy ngày nay” liên tục đạt thành công và chứng minh cho khán giả thấy bản thân “nói được làm được”, nhưng sự nghi ngờ của công chúng với cô vẫn không hề ít. Dường như ranh giới giữa tham lam và tham vọng của Ngô Thanh Vân mỏng manh. Muốn biết Ngô Thanh Vân thật sự tham lam hay tham vọng, chỉ có thể đợi sản phẩm của cô ra mắt rồi mới hạ hồi phân giải cụ thể được. Trước mắt hiện giờ, khán giả chỉ mong cô giữ vững phong độ đem đến những bộ phim hay thật sự chứ không phải mãi mê xây dựng “vũ trụ điện ảnh” hào nhoáng về số lượng nhưng chất lượng lên xuống thất thường.