VĂN HÓA

Thái Lan tưng bừng lễ hội đón năm mới

Cẩm Chi • 15-04-2023 • Lượt xem: 1136
Thái Lan tưng bừng lễ hội đón năm mới

Chương trình đón năm mới 2566 theo Phật lịch (tức năm 2023 theo dương lịch) được Thái Lan tổ chức từ 13-15/4/2023 đã thu hút hàng triệu du khách trong và nước ngoài với nhiều sự kiện văn hóa và giải trí.

Sau 3 năm bị hạn chế vì đại dịch Covid-19, Tết Songkran ("International Amazing Splash 2023") - lễ hội mừng năm mới ở Thái Lan đã quay trở lại với các màn té nước diễn ra khắp nơi. Theo truyền thống, hoạt động té nước tượng trưng cho việc gột rửa tội lỗi và xui xẻo trong năm cũ. Theo báo Thairath, người dân Thái Lan và du khách hôm 13/4 đã mang theo những khẩu súng nước đầy màu sắc, kéo xuống đường hưởng ứng ngày hội lớn nhất trong năm.

Trong tết Songkran, người dân sẽ té nước lên nhau bằng xô, súng phun nước, bóng... những người càng được té nhiều nước càng may mắn.

Gần 200 địa điểm chính thức trên khắp Bangkok tổ chức Tết Songkran mừng năm mới. Riêng ở Bangkok có tới 40 địa điểm được chỉ định cho lễ hội té nước công cộng. Khaosan là một trong số những khu vực được cho phép tổ chức bắn súng nước tại thủ đô Bangkok, và sẽ chỉ hoạt động trong khung giờ từ 12h đến 20h từ ngày 13 đến 15-4. Cảnh sát du lịch Thái Lan đã huy động 4.000 cảnh sát và tình nguyện viên nhằm đảm bảo an toàn cho du khách trong suốt các sự kiện.

Lễ hội té nước thu hút nhiều khách nước ngoài

Các lễ hội âm nhạc là một trong những điều không thể thiếu tại Tết Songkran. Những lễ hội âm nhạc nổi tiếng nhất Songkran là S2O Songkran Music Festival, Siam Songkran Music Festival, Waterbomb Festival (Bangkok), Andamanda Songkran Festival (Phuket), lễ hội âm nhạc hip hop lớn nhất thế giới Rolling Loud (Pattaya) với sự góp mặt của hàng chục nghệ sĩ, DJ nổi tiếng quốc tế…

Du khách hòa cùng không gian sôi động trong bữa tiệc âm nhạc

Nhân vật quan trọng nhất trong dịp Tết Songkran chính là Nữ thần Kimitha Devi. Tại Tết Songkran năm nay, nữ diễn viên nổi tiếng Baifern Pimchanok tiếp tục hóa thân vào nữ thần Kimitha Devi - một trong bảy cô con gái của Vua Kabilaprom và đồng thời là biểu tượng của mùa Tết Songkran.

Trong dịp Tết Songkran năm nay, Chính phủ Thái Lan chú trọng tôn vinh những nét đẹp văn hóa cũng như các hoạt động tôn giáo, nên việc mọi người mặc trang phục hở hang, thiếu vải trên đường phố cũng bị cấm. Một số quy định cũng đưa ra khắt khe hơn như cấm tạt nước ngoài đường phố, cấm sử dụng các loại vòi nước hoặc súng nước có áp lực nước cao, cấm trét bột mì…

Baifern Pimchanok hóa thân nữ thần Kimitha Devi với mái tóc cài hoa Jongkonnee, một loài hoa sen của Thái Lan

Songkran được tổ chức quy mô lớn lần đầu tiên vào năm 1992 và trở thành hoạt động thu hút khách du lịch tới Thái Lan. Tổng cục Du lịch Thái Lan ước tính lễ hội Songkran năm nay sẽ tạo doanh thu hơn 18 tỷ baht (530 triệu USD) và thu hút hơn 300.000 du khách quốc tế trong tuần nghỉ lễ. Nhiều người hy vọng các lễ hội diễn ra trong những tháng nóng nhất ở Thái Lan, sẽ thúc đẩy ngành du lịch nước này hồi phục sau đại dịch. 

Songkran là ngày tết cổ truyền mừng năm mới của Thái Lan, được tổ chức vào ngày đầu năm theo Phật lịch để đón năm mới. Trong 3 ngày Tết, mọi người sẽ trở về đoàn tụ với gia đình, dọn dẹp nhà cửa và ăn mừng bằng cách rửa chân, vảy nước cho người lớn nhằm bày tỏ lòng kính trọng; nấu các món ăn truyền thống và mặc các trang phục nhiều màu sắc. Là đất nước theo Phật giáo nên người dân Thái Lan còn thực hiện các nghi lễ tôn giáo ở đền, chùa để cầu nguyện phước lành (cúng dường, rửa tượng Phật cầu may, phóng sinh chim hoặc cá...)

Người Thái tham gia hoạt động cúng dường tại chùa dịp năm mới

Trong thời gian diễn ra lễ hội, nhiều cuộc diễu hành, thi sắc đẹp được tổ chức. Ngoài ra, người Thái cũng có phong tục phun nước vào nhau để rửa trôi điều xấu và mang đến may mắn cho người bị té nước. Tuy nhiên, lễ hội ở Thái Lan đã phát triển thành những cuộc chiến té nước, thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

Songkran cũng được tổ chức ở các nước láng giềng của Thái Lan như Myanmar, Campuchia và Lào. Lễ hội này thường rơi đúng vào thời điểm nóng nhất trong năm, khi nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C.