GIẢI TRÍ

Thêm một sao nam 'không muốn dính tới Nam Em'

Bảo An • 21-12-2023 • Lượt xem: 1141
Thêm một sao nam 'không muốn dính tới Nam Em'

Từng vướng vào tin đồn hẹn hò sau khi tham gia chung một chương trình thực tế cách đây vài năm trước, Lãnh Thanh bất ngờ tuyên bố không muốn dính dáng đến Nam Em thu hút nhiều sự chú ý. 

Xem thêm:

Buồn của Nam Em, hoạt động nghệ thuật 8 năm nhưng chỉ gây chú ý vì... ồn ào chuyện tình cảm 

Nam Em: 'Tôi chưa từng nói yêu Bạch Công Khanh và muốn lấy anh ấy làm chồng'

Mới đây, Lãnh Thanh vừa đăng tải bài viết tương đối dài, trải lòng về bản thân. Trong đó, đáng chú ý là dòng trạng thái đầy ẩn ý, đề cập đến một nhân vật dù không ghi rõ tên đích danh nhưng với nội dung, nhiều người có thể ngầm đoán được anh đang nói về Nam Em.  

Nguyên văn dòng chia sẻ của nam diễn viên: “Tôi - diễn viên Lãnh Thanh, xin nhân danh cá nhân của mình đề nghị các đơn vị báo chí chính thống, báo mạng và các kênh truyền thông... không thêm tên tuổi của tôi vào bất cứ bài viết nào dính tới HH NE dù cho với mục đích gì”. 

Nói thêm về bản thân, Lãnh Thanh cho biết sau 8 năm Nam tiến, anh từng gặp gỡ và làm việc cùng nhiều người giỏi, đẹp và nổi tiếng. Tuy nhiên sao nam “Chiếm đoạt” khẳng định chưa từng có ý định phải bám víu hay dùng chiêu trò lên đối phương để mong cầu lợi ích. 

“Mọi việc và dự án Thanh tham gia đều dựa trên lợi ích chung và giá trị cá nhân mang lại cho mỗi sản phẩm, tổ chức. Cho tới phút cuối Thanh cũng sẽ không bao giờ làm trò bẩn thỉu (như cách họ đã làm với Thanh) để hạ thấp một cô gái mà quả thực... Thanh cũng chả biết là ai nếu không tham gia gameshow thực tế năm đó…”, nam diễn viên 1993 nói.  

Lãnh Thanh gây chú ý khi đăng bài bày tỏ không muốn dính đến Nam Em trong bất kỳ trường hợp nào. 

Bài đăng với nội dung ẩn ý của Lãnh Thanh đã thu hút nhiều sự chú ý của công chúng. Bên cạnh đó cũng gây tranh cãi không kém khi anh thẳng thắn cho rằng bản thân không muốn dính dáng gì với Nam Em dù cả hai từng có khoảng thời gian tìm hiểu. 

Lãnh Thanh - Nam Em bén duyên khi tham gia chương trình hẹn hò “Vô lăng tình yêu”. Tại đây, người đẹp Tiền Giang liên tục tấn công, mạnh dạn thổ lộ tình cảm của mình với sao nam “Chiếm đoạt”. Kết thúc chương trình, cặp đôi giành chiến thắng khi quyết định cho đối phương cơ hội tìm hiểu. Với sự duyên dáng, đẹp đôi nên nhanh chóng, sau gameshow, cả hai được fans tích cực đẩy thuyền và dành sự yêu mến. 

Tuy nhiên không lâu sau đó, nam diễn viên sinh năm 1993 tuyên bố giữa anh và Nam Em chỉ là bạn bè, xem nhau như đồng nghiệp. “Dù cả hai từng cùng trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc, hay có rất nhiều thời khắc tươi vui và kỷ niệm đẹp đẽ cùng nhau từ khi tham gia chương trình cho tới nay, thì điều mà tôi phải khẳng định lúc này là chúng tôi đã dừng lại ở tình bạn, tình đồng nghiệp chứ hoàn toàn không phải tình yêu”, Lãnh Thanh nói. 

Không chỉ riêng Lãnh Thanh, trước đó Trường Giang từng bày tỏ mệt mỏi khi nhắc đến Nam Em. Sau đó, anh phủ nhận mọi tin đồn rằng anh có tình cảm với giọng ca “Bồng bềnh bồng bềnh”. “Tôi có thích Nam Em, khi làm việc chung với Nam Em thấy cô đó rất dễ thương, hài hước, thông minh. Sau đó, biết thêm nhiều chuyện, cô ấy kể về gia đình, sự chia ly, đau buồn mà cô gánh chịu. Cô kể nhiều chuyện khác, thấy thương cô này quá, thương và thích chứ không hề có tình yêu”, Trường Giang bày tỏ. Hoặc gần đây nhất là Bạch Công Khanh, anh phải lên tiếng trần tình sao những phát ngôn từ Nam Em. 

Gần một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, bên cạnh những thành tích tại các đấu trường nhan sắc được đánh giá cao thì những chuyện thị phi xoay quanh Nam Em cũng không nhỏ. Cô liên tiếp vướng phải ồn ào tình cảm với lần lượt các sao nam. Vừa qua, cô bất ngờ công khai chuyện tình yêu với một doanh nhân, thay vì được ủng hộ, người đẹp Tiền Giang vấp phải tranh cãi dữ dội, song cô cũng không ngại đáp trả với công chúng. 

Nam Em sinh năm 1996, quê Tiền Giang. Cô gây chú ý khi đăng quang Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 và trở thành đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Trái đất 2016, lọt Top 8 chung cuộc. Với thành tích này, Nam Em nhận được sự mến mộ của công chúng. Sau đó, cô lần lượt tham gia nhiều cuộc thi trong nước như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam nhưng cũng không đạt thứ hạng cao. Hiện tại, cô đang tập trung cho sự nghiệp ca hát.