ĐỜI SỐNG
Trách nhiệm số: Hành xử thông minh – chia sẻ có suy nghĩ
HaoKhanh • 18-06-2025 • Lượt xem: 18

Ngày nay, mạng xã hội đang dần chiếm một vị trí quan trọng và gây ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mỗi người, đặc biệt là các bạn trẻ.
Tác động của mạng xã hội đến đời sống con người
Theo thống kê từ Google, tính đến tháng 6.2023, có đến 79% người dùng Internet tại Việt Nam sử dụng mạng xã hội. Thời lượng trung bình một người sử dụng trong một ngày là 2h52p và gần 45% người dùng ở độ tuổi 18-34 kiểm tra mạng xã hội hằng ngày.
Theo báo cáo “Cuộc sống số của người Việt Nam” (Digital life among Vietnamese) được Q&Me phát hành, khảo sát trong nhóm người trẻ từ 18 - 29 tuổi, đa phần (31%) dành 2-3 giờ mỗi ngày cho mạng xã hội, 20% sử dụng mạng xã hội trong 3-4 giờ mỗi ngày, 19% sử dụng mạng xã hội hơn 5 tiếng mỗi ngày. Đặc biệt, những người trong độ tuổi 20 là những đối tượng sử dụng nền tảng truyền thông xã hội đặc biệt cao.
Từ những số liệu trên có thể thấy rằng, mạng xã hội đang trở thành một phần tất yếu, là thói quen hằng ngày không thể thiếu đối với cuộc sống của giới trẻ.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thời đại công nghệ, cách tiếp cận thông tin của đại đa số người dân, trong đó có cả các bạn trẻ đang thay đổi rất nhiều. Nếu trước đây, chúng ta tìm hiểu thông tin bằng cách xem tivi, đọc sách báo, tra cứu tài liệu thì ngày nay, chỉ cần ngồi ở nhà, với thao tác đơn giản bằng vài cú click chuột trên Internet, các bạn có thể cập nhật được những tin tức mà mình quan tâm một dễ dàng, thuận tiện.
Không thể phủ nhận rằng, mạng xã hội mang nhiều lợi ích tích cực. Nó giúp chúng ta tìm kiếm thông tin về các lĩnh vực một cách nhanh chóng để phục vụ cho các nhu cầu công việc, học tập, vui chơi giải trí của mình. Bên cạnh đó, nó còn tạo ra môi trường mở năng động để chúng ta trao đổi, chia sẻ kiến thức, làm giàu kỹ năng sống, bộc lộ quan điểm, ý kiến cá nhân của mình, thêm các mối quan hệ, làm quen với những người bạn mới,... Là nơi các bạn trẻ tự do khám phá, mở rộng tầm nhìn và sự hiểu biết của bản thân.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Tuy nhiên, bên cạnh đó, mạng xã hội cũng là con dao hai lưỡi mang đến nhiều hệ lụy tiêu cực. Có một sự thật đáng buồn là càng ngày có càng nhiều các bạn trẻ rơi vào tình trạng “nghiện” mạng xã hội. Các bạn dành phần lớn thời gian trong ngày thậm chí là quên ăn, quên ngủ cho các trò chơi trực tuyến vô bổ, game online, lướt web,…Và điều đó gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ và tinh thần. Có rất nhiều căn bệnh như rối loạn lo âu, trầm cảm, tự ti, mất động lực…cũng là những hệ quả do tác động tiêu cực của mạng xã hội gây ra.
Bên cạnh đó, nhiều người coi mạng xã hội là một không gian sống thực của chính mình. Ở đó, họ tự do sống ảo, đánh bóng tên tuổi của mình. Họ cổ xuý cho những cư xử thiếu chuẩn mực, thiếu văn hoá. Họ xúc phạm, tranh cãi, tấn công nhau chỉ vì vài câu nói, vài dòng bình luận. Họ xa đà vào những tin tức gây sốc, giật gân, nội dung nhảm nhí. Họ chia sẻ những hình ảnh phản cảm, đồi truỵ. Và những hành động này được lặp đi lặp lại hằng ngày, nếu không có điểm dừng sẽ trở thành một lối sống lệch lạc, đáng lo ngại trong giới trẻ.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Việc tiếp cận mạng xã hội một cách chủ quan, thiếu hiểu biết cùng với sự nhẹ dạ cả tin, non nớt trong suy nghĩ còn khiến người trẻ phải đối mặt với nhiều nguy cơ như tiếp cận thông tin độc hại, bị bắt nạt trên mạng, mất an toàn vì bị xâm hại, bị lừa gạt, bị lợi dụng,… Đó là những hồi chuông đáng báo động đòi hỏi mỗi chúng ta cần trang bị cho mình những kiến thức cần thiết và những kỹ năng an toàn khi sử dụng mạng xã hội.
Trách nhiệm của người trẻ trên mạng xã hội
Hình ảnh minh họa (Internet)
Việc ứng xử một cách khéo léo, có kỹ năng và có trách nhiệm trong cuộc sống, đặc biệt là trên không gian mạng góp phần nuôi dưỡng cho con người những lý tưởng cao đẹp, vun đắp những tình cảm thân thiết, gần gũi, rèn luyện những phẩm chất đáng quý để hướng tới những điều tích cực hơn.
Vì vậy, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng mạng xã hội, bằng những hành động như:
- Trang bị cho mình những kiến thức cần thiết, tiếp cận thông tin một cách có chọn lọc trên những trang website chính thống, địa chỉ uy tín.
- Tuân thủ các quy định về pháp luật, quy cách ứng xử trong xã hội. Tránh xa những thông tin kích động hay độc hại. Không chia sẻ các đường link, trang web khi chưa tìm hiểu rõ về nó.
- Không tiết lộ thông tin cá nhân lên mạng xã hội, bảo mật những nội dung quan trọng và cảnh giác trước những thông tin giả, lừa đảo.
- Sử dụng ngôn ngữ nhã nhặn lịch sự, hình ảnh văn minh thể hiện sự tôn trọng với mọi người. Không nói xấu, bình luận khiếm nhã, miệt thị, gây sốc trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok,...
- Lan truyền những thông tin hữu ích, có giá trị tốt đẹp về cuộc sống đến mọi người xung quanh. Đăng tải các hoạt động tích cực người tốt, việc tốt, những cách làm hay, những phương pháp sáng tạo về các lĩnh vực trong đời sống xã hội, hưởng ứng các trend mang thông điệp ý nghĩa.
Chỉ bắt đầu từ những điều nhỏ bé của mỗi người mà chúng ta đang dần dần thay đổi nếp nghĩ và truyền tư duy tích cực đến mọi người xung quanh.
Sử dụng mạng xã hội một cách văn minh và có trách nhiệm không chỉ là yêu cầu của mỗi cá nhân mà còn là vấn đề của xã hội. Điều đó đòi hỏi bản thân mỗi người cần thay đổi tư duy, lối sống của mình. Bên cạnh đó, các cơ quan chính quyền, chức năng cần vào cuộc để kiểm soát khắt khe hơn. Chúng ta cùng chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, là sân chơi bổ ích và thú vị với tất cả mọi người.