THỂ THAO

Trọng tài từng điều khiển World Cup nam tại Qatar bắt trận ĐT nữ Việt Nam gặp ĐT nữ Bồ Đào Nha

Hoàng Sơn • 26-07-2023 • Lượt xem: 1369
Trọng tài từng điều khiển World Cup nam tại Qatar bắt trận ĐT nữ Việt Nam gặp ĐT nữ Bồ Đào Nha

Mới đây, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức công bố tổ trọng tài sẽ điều khiển trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam gặp ĐT nữ Bồ Đào Nha trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng E World Cup nữ 2023.

Xem thêm:

Lionel Messi được bổ nhiệm cho chiếc băng đội trưởng của Inter Miami

Thể thao hôm nay: FIFA khen ngợi thủ môn số 1 của ĐT nữ Việt Nam; Messi ra mắt Inter Miami đầy ấn tượng

Theo đó, bà Salima Mukansanga (quốc tịch Rwanda) sẽ là người điều khiển chính trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Bồ Đào Nha. Hai trọng tài biên gồm Queency Victoire (quốc tịch Mauritius) và Mary Njoroge (quốc tịch Kenya). Trong khi trọng thứ 4 sẽ là Anahi Fernandez (quốc tịch Uruguay).

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, FIFA vẫn chưa công bố danh tính tổ trọng tài VAR trong trận đấu này.


Trọng tài Salima Mukansanga

Bà Salima Mukansanga là “vị vua áo đen” không còn quá xa lại với bóng đá châu Phi nói riêng và bóng đá thế giới nói chung. Bà chính thức được trở thành trọng tài FIFA từ năm 2012 và đã được điều khiển ở nhiều giải đấu lớn. 

Trong sự nghiệp của mình, vị trọng tài sinh năm 1988 này thường xuyên điều hành các trận đấu bóng đá nữ tại Olympic cũng như giải bóng đá nữ vô địch các quốc gia châu Phi (CAF). Ngoài ra, “vị vua áo đen” người Rwanda này đã từng cầm còi tại World Cup nữ vào năm 2019 và trở thành nữ trọng tài đầu tiên điều khiển một trận đấu tại giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN) 2022.

Đáng chú ý, bà Salima Mukansanga chính là một trong ba nữ trọng tài được phân công điều khiển các trận đấu tại VCK World Cup nam 2022 tổ chức trên đất Qatar, bên cạnh các trọng tài Stephanie Frappart của Pháp và Yoshimi Yamashita của Nhật Bản.

Theo Goal, bà Mukansanga được đánh giá là một trong nữ trọng tài có năng lực tốt ở giải đấu lần này. Bà có khả năng bao quát trận đấu và đưa ra các quyết định dứt khoát và đầy chính xác. Ngoài ra, bà cũng có thể kiểm soát hiệu quả những tình huống phát sinh diễn ra trên sân.


ĐT nữ Việt Nam tại buổi tập trước cuộc đối đầu với ĐT nữ Bồ Đào Nha. (Ảnh: VFF)

Về phía ĐT Nữ Việt Nam trong trận đấu này, hiện tại các trụ cột như Chương Thị Kiều, Dương Thị Vân, Hải Yến và Thanh Nhã đều đã hồi phục chấn thương và sẵn sàng cho chạm trán với ĐT Nữ bồ Đào Nha sắp tới.

Dù gặp đối thủ xếp trên mình 11 bậc, nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn được kỳ vọng sẽ giành được kết quả thuận lợi trong trận đấu này. 

Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam gặp ĐT nữ Bồ Đào Nha sẽ diễn ra vào lúc 14:30 ngày 27/7.