ĐỜI SỐNG

VFF muốn bóng đá Việt Nam có mặt tại World Cup 2030

Hoàng Sơn • 07-11-2022 • Lượt xem: 347
VFF muốn bóng đá Việt Nam có mặt tại World Cup 2030

Mới đây tại đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa IX, VFF đã đặt mục tiêu đội tuyển bóng đá Quốc gia sẽ vào top 10 châu Á và giành quyền tham dự World Cup 2030.

Xem thêm:

Bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hoà, CLB Hải Phòng gặp khó trong cuộc đua vô địch

Hàng trăm sự kiện văn hóa nghệ thuật được tổ chức trong kỳ Fifa World Cup 2022 Qatar
 

Cụ thể, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở những năm tới sẽ là phấn đấu vào top 10 châu Á, giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 và hướng tới một suất tham dự VCK World Cup 2030 diễn ra tại Uruguay, vào tứ kết Asian Cup 2023, giành quyền tham dự Asian Cup 2027, vào chung kết AFF Cup các năm 2022/2024/2026 và phải ít nhất 1 lần đăng quang.


VFF đặt mục tiêu đội tuyển Việt Nam có tấm vé tham dự VCK World Cup 2030

Đối với đội tuyển U.23 Việt Nam, đoàn quân HLV Gong Oh Kyun sẽ phấn đấu dự và giành thứ hạng cao tại VCK U23 châu Á 2024/2026, bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại các kỳ đại hội SEA games 2023/2025.

Với bóng đá nữ, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải phấn đấu vào top 6 châu Á; chuẩn bị kỹ cho VCK World Cup nữ 2023, vô địch AFF Cup nữ, bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games.

Ngoài ra đối với bộ môn futsal, đội tuyển futsal Việt Nam phấn đấu duy trì vị thế top 3 khu vực, giành quyền tham dự VCK futsal châu Á 2024/2026, giành suất góp mặt tại VCK World Cup futsal 2024, vào đến chung kết SEA Games và giải futsal Đông Nam Á.


Ông Trần Quốc Tuấn sẽ là chủ tịch VFF khóa 9

Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF khóa 9 là bầu ra đội ngũ lãnh đạo bóng đá Việt Nam cho bốn năm tới (2022-2026) . Ngoài ra ở cuộc đại hội lần này, ông Trần Quốc Tuấn được đại hội bầu giữ chức chủ tịch VFF khóa 9.