THỂ THAO

World Cup nữ 2023: Ai sẽ là nhà vô địch?

Nhi Phan • 19-07-2023 • Lượt xem: 1111
World Cup nữ 2023: Ai sẽ là nhà vô địch?

Chỉ còn vài ngày nữa, 32 đội bóng sẽ bắt đầu tranh tài ở giải bóng đá nữ hàng đầu thế giới (2023 FIFA Women's World Cup). Mỗi đội đều đặt ra mục tiêu và khát khao chiến thắng khi bước vào trận chiến khốc liệt này. Vì vậy, chiếc cúp vô địch thuộc về tay ai vẫn là một ẩn số. 

Xem thêm:
Top 10 áo đấu ấn tượng nhất World Cup nữ 2023
Điểm qua 15 cái tên nổi bật ở World Cup nữ 2023

Theo nhận định của tờ New York Times, 10 quốc gia được đánh giá cao và dự đoán sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch tại World Cup nữ 2023 là: 

Đội tuyển bóng đá nữ - Mỹ

Đương kim vô địch World Cup nữ 2019 chắc chắn sẽ là một đối thủ đáng gờm tại mùa giải này. Nhà vô địch World Cup nữ đã có 2 năm liên tiếp lên ngôi vị cao nhất ở giải đấu vào năm 2015, 2019. Đáng chú ý, trước đó, Mỹ từng ẵm chiếc cúp vô địch vào mùa đầu tiên của World Cup nữ và sau 8 năm, đội tuyển xứ sở cờ hoa tiếp tục giành chức vô địch vào năm 1999. 

Như vậy, nhà đương kim vô địch đã có 4 lần được xứng danh tại giải đấu hàng đầu thế giới. Đến với World Cup nữ 2023, đoàn quân của HLV Vlatko Andonovski đặt mục tiêu lớn hơn là đội đầu tiên trong lịch sử bóng đá giành được chức vô địch trong 3 kỳ liên tiếp. USWNT (tên gọi của đội tuyển nữ Mỹ) đặt chân đến New Zealand với tư cách là đội được yêu thích nhất cho chiếc cúp vô địch của giải đấu. 

Điều đó thật không khó đối với đội bóng giàu kinh nghiệm như tuyển nữ Mỹ. USWNT sở hữu những “chân sút vĩ đại” của bóng đá nữ thế giới như tiền đạo Alex Morgan hay Megan Rapinoe. Nền tảng về thể lực, yếu tố ngoại hình, sự bùng nổ của tuổi trẻ và “kho tàng” kinh nghiệm thi đấu tại các giải lớn giúp các tuyển thủ Mỹ có được sự chuẩn bị tốt nhất khi bước vào giải đấu này. 


Mỹ có đến 14 cầu thủ lần đầu tiên tham dự World Cup. 

Tuy nhiên, USWNT cũng đang đối mặt với vấn đề lớn về độ tuổi của các trụ cột trong tuyển. Morgan hay Rapinoe đều đang vượt ngưỡng 30, trong khi đó, các tuyển thủ của USWNT lại còn quá trẻ. Ba ngôi sao hàng đầu của đội tuyển cờ hoa gồm đội trưởng Becky Sauerbrunn, Mallory Swanson và Catarina Macario đều vắng mặt tại giải đấu vì dính chấn thương. Thế nên, HLV Vlatko Andonovski chắc hẳn sẽ rất đau đầu để có thể lựa chọn ra cái tên phù hợp để thi đấu. 

Đội tuyển bóng đá nữ - Anh

Đội tuyển nữ Anh đã giành chức vô địch châu Âu trên sân nhà vào năm ngoái, lần đầu tiên các "Tam sư" châu Âu lên ngôi vô địch ở giải đấu này. Sau đó, đoàn quân của HLV Sarina Wiegman tiếp tục chiến thắng trong trận chung kết giữa nhà vô địch châu Âu và Nam Mỹ vào đầu năm nay. Vì thế, nếu đội tuyển nữ Anh ẵm chiếc cúp vô địch ở World Cup năm nay là điều không thể bàn cãi bởi họ đang có thời kỳ đỉnh cao. Với những thành tích trước đó, HLV Sarina Wiegman được đặt nhiều kỳ vọng để nối dài chuỗi thành tích đầy tự hào của đội tuyển nữ Anh. 


Đánh bại Đức, đội tuyển nữ Anh lên ngôi vô địch Euro lần đầu tiên vào năm 2022. 

Nhà vô địch châu Âu cũng đang đối diện với sự mất mát lớn khi hàng loạt các ngôi sao trong tuyển đều dính chấn thương, gồm "thuyền trưởng" Leah Williamson, Fran Kirby hay Beth Mead. Ngoài ra, Millie Bright dù có mặt trong đội hình nhưng cô vẫn đang hồi phục chấn thương sau ca phẫu thuật đầu gối. 

Đội tuyển bóng đá nữ - Úc

Đội tuyển Úc đang sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới - Sam Kerr. Điều này làm dấy lên hy vọng cho đội tuyển này tại World Cup nữ 2023. Tiền đạo 30 tuổi đang khoác áo cho CLB hàng đầu tại nước Anh, Chelsea. Cô cũng là cầu thủ săn bàn nhiều nhất cho đội tuyển nữ Úc, trở thành “báu vật” của quốc gia này. Không chỉ thế, Úc còn sở hữu dàn đội hình chất lượng với các cầu thủ đang thi đấu cho các giải đấu của châu Âu và NWSL. Có thể kể đến, Caitlin Fooded (Arsenal), Hayley Raso (Real Madrid) và Alanna Kennedy (Manchester City). Gần đây, đội tuyển nữ Úc có được chiến thắng trước nhà vô địch châu Âu theo khuôn khổ giao hữu trước World Cup 2023. 


“Chân sút” hàng đầu của đội tuyển nữ Úc. 

Đội tuyển bóng đá nữ - Hà Lan

Năm 2019, Hà Lan để thua đau đớn 2 - 0 trước đội tuyển Mỹ ở trận chung kết World Cup nữ. Khi ấy, Hà Lan đem đến một lực lượng hùng mạnh để tham gia tranh đấu, họ có chuỗi trận thắng liên tiếp cho đến khi gặp Mỹ. Sau đó, phong độ của họ bỗng xuống dốc, không còn nhiều thị uy như trước. Đặc biệt, sau thất bại ở tứ kết Euro 2022, HLV trưởng Sarina Wiegman cũng rời đi và giờ bà đang là HLV trưởng dẫn dắt đội tuyển Anh tại World Cup nữ 2023. 


Hà Lan cùng Mỹ tái hiện lại trận chung kết World Cup nữ 2019 tại vòng bảng. 

Tuy vậy, cái tên “Hà Lan” vẫn đáng được chú ý khi những trụ cột góp mặt ở giải đấu 4 năm trước đến nay vẫn tham gia như Danielle van de Donk, Jackie Groenen, Jill Roord và Lieke Martens. Sự thiếu vắng của tiền đạo Vivianne Miedema vì chấn thương trong hàng công của Hà Lan vẫn là lỗ hổng cho đội tuyển châu Âu. Sắp tới, trận chung kết World Cup nữ 2019 sẽ được tái hiện lại lần nữa, khi Hà Lan và Mỹ đụng độ nhau tại vòng bảng. Một trận chiến đầy hấp dẫn đồng thời cũng là một trong những khó khăn của tuyển nữ Hà Lan tại sân chơi World Cup năm nay. 

Đội tuyển bóng đá nữ - Canada

Dấu ấn Canada để lại tại World Cup không quá nhiều, tuy vậy, từ sau kỳ đầu tiên của giải vô địch bóng đá nữ thế giới thì đội tuyển nữ Canada luôn góp mặt ở vòng chung kết của World Cup, vị trí cao nhất mà họ từng dừng chân là tứ kết World Cup 2015 tại sân nhà. 

Để bước đến ngưỡng cửa trận chung kết World Cup 2023 có thể là điều khó khăn với quốc gia này khi ngôi sao Christine Sinclair của Canada đang ở độ tuổi 40 còn Janine Beckie thì không có mặt trong đội hình thi đấu. Những trận đấu gần đây, Canada chỉ thắng được một trên năm trận đấu, con số báo động cho đội tuyển nữ Canada. Tuy “cánh cửa” vô địch khá mơ hồ dành cho Canada nhưng để tiến sâu vào giải đấu là hoàn toàn có thể cho nhà vô địch Thế vận hội Tokyo 2020. 


Đội trưởng Christine Sinclair đã có 190 bàn thắng cho đội tuyển nữ Canada trong suốt 23 năm thi đấu. 

Đội tuyển bóng đá nữ - Brazil

Marta - ngôi sao Brazil sẽ có chuyến du đấu thứ 6 đến World Cup, đây là số lần tham dự cao nhất so với các cầu thủ nữ trên thế giới. Vì thế, nếu được nâng cao chiếc cúp vô địch trong lần này sẽ là một niềm vinh dự cho cầu thủ 37 tuổi. Hiện tại, đội hình của Brazil không còn mạnh như trước, không ai trong số họ đủ mạnh để vượt qua các siêu cường đến từ châu Âu hay Bắc Mỹ. Dẫu vậy, đội tuyển nữ Brazil lại nhận được sự huấn luyện của Pia Sundhage - một HLV thông minh, tài năng. Cùng với Marta, Brazil còn có sự phục vụ của 3 “chân sút” khác là Debinha, Kerolin và Geyse.


Dàn hậu vệ của Panama, Pháp và Jamaica phải chú ý đến “cái chân” của Kerolin, nếu cô có mặt trong đội hình thi đấu. 

Đội tuyển bóng đá nữ - Tây Ban Nha

Tây Ban Nha đang là cái tên sáng giá cho chiếc cúp vô địch mà Mỹ đang đương nhiệm. Đội hình hiện tại của Tây Ban Nha đều đang rèn luyện và làm việc cho CLB hàng đầu của giải đấu La Liga - Barcelona. Không chỉ vậy, trụ cột của Tây Ban Nha là Alexia Putellas, đương kim cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới đã quay trở lại mạnh mẽ sau chấn thương đầu gối. 


Đội tuyển nữ Tây Ban Nha đang mắc phải những vấn đề nội bộ. 

Vấn đề hiện tại của Tây Ban Nha là cuộc nội chiến từ năm ngoái giữa các cầu thủ và liên đoàn bóng đá nước này. Sự bất ổn trong nội bộ cũng góp phần làm suy yếu đội bóng. HLV Jorge Vilda đang có những tác động tích cực để khơi dậy tinh thần chiến đấu trong đội, để họ có thể toàn tâm hiệp lực mà tranh tài tại World Cup 2023. Sức mạnh của đội tuyển nữ Tây Ban Nha cũng được chứng minh gần đây, khi đội tuyển nữ Việt Nam đã để thua đậm 0 - 9 các học trò của Vilda trong trận giao hữu tại New Zealand. 

Đội tuyển bóng đá nữ - Pháp

Đội tuyển nữ Pháp vừa mới đổi nhà câm quân vào tháng 3 năm nay. Trước đó, HLV lâu năm Corinne Diacre đã không còn mặn nồng với đội và chính thức rời đi khi chỉ còn 4 tháng nữa là World Cup. Hervé Renard chính là người thay thế Diacre, cựu HLV Ả Rập Xê Út. Được biết đến là người truyền đạt tốt, có thể chạy nước rút ở những giai đoạn quan trọng, tuy nhiên Renard lại chưa từng dẫn dắt một đội tuyển nữ nào nên đây cũng là một thách thức cho Pháp ở thời điểm hiện tại. 


HLV Hervé Renard bắt đầu nhiệm kỳ với đội tuyển nữ Pháp vào cuối tháng 3. 

Một số gương mặt từ chối chơi cho đội tuyển dưới thời HLV Diacre như Wendie Renard và Kadidiatou Diani đã quay trở lại phục vụ cho đội nhà khi Renard đương nhiệm vị trí HLV. Cùng với đó, tiền vệ giàu kinh nghiệm Amandine Henry cũng vừa kịp trở lại sau chấn thương ở bắp chân. Nếu đội tuyển nữ Pháp đạt được thành tích cao tại giải đấu lần này thì HLV Hervé Reanrd rất đáng được tuyên dương, bởi chiến lược gia người Pháp chỉ có 4 tháng để đưa ra phương án tốt nhất cho đội tuyển. 

Đội tuyển bóng đá nữ - Đức

Theo New York Times, điều chắc chắn nhất tại World Cup 2023 chính là việc đội tuyển Đức sẽ lọt vào tứ kết. Trong 8 kỳ World Cup trước đó, Đức chưa bao giờ dừng chân ở vòng bảng, cùng với đó, năm nay, Đức nằm chung bảng đấu với Morocco, Colombia và Hàn Quốc - những đối thủ nhẹ ký so với đội tuyển hạng 2 thế giới. Đó là lý do để chắc chắn rằng các học trò của HLV Martina sẽ đi đến vòng 8 đội. 


Đội tuyển nữ Đức để thua Brazil và Zambia trong những trận giao hữu gần đây. 

Đội hình của HLV Martina gồm nhiều cầu thủ xuất sắc, với hai thủ môn dày dặn kinh nghiệm, tiền vệ trẻ mới nổi Lena Oberdorf và “sải cánh rộng” của Lina Magull. Dẫu vậy, trước những trận giao hữu gần đây, Đức không còn nhận được nhiều sự kỳ vọng, đáng chú ý, họ từng để thua đội cách mình 70 bậc trên bảng xếp hạng thế giới là Zambia. Tháng 6 vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam cũng có màn so trình với đoàn quân của Martina và chỉ để thua sít sao 1 - 2. Phong độ của đội tuyển nữ Đức đang dần sa sút so với trước kia. 

Đội tuyển bóng đá nữ - Thụy Điển

Đội tuyển từng lọt vào bán kết Euro 2022 là một cái tên cần cân nhắc cho đường đua vô địch năm nay. Quốc gia này từng đạt chiếc huy chương bạc và đồng trong 8 kỳ World Cup. Tuy nhiên, khó để hy vọng rằng Thụy Điển có thể làm nên chuyện tại đấu trường World Cup nhưng không điều gì là không thể, khi quốc gia này từng đánh bại đội tuyển nữ Mỹ với chiến thắng 3 - 0 tại vòng bảng Olympic 2020. Những gương mặt tiêu biểu trong đội hình Thụy Điển gồm Fridolina Rolfo, Stina Blackstenius và Hanna Bennison đều có tên cho chuyến du ngoạn Úc - New Zealand lần này. 


Tại World Cup 2019, đội tuyển nữ Thụy Điển đã cán đích ở vị trí thứ ba. 

Nguồn: The New York Times