ĐỜI SỐNG

8 điều thú vị về tiền có thể bạn chưa biết

Cẩm Chi • 07-06-2023 • Lượt xem: 986
8 điều thú vị về tiền có thể bạn chưa biết

Cuộc sống mỗi người hiện nay không thể thiếu tiền được. Thế nhưng tuy tiếp xúc với nó mỗi ngày, có những bí mật về tiền mà có thể bạn chưa biết.

1. Tiền thực sự rất bẩn

Theo một nghiên cứu khoa học, trên tờ tiền giấy có đến 3000 vi khuẩn khác nhau. Trong số đó đó có những loài là tác nhân gây ra mụn trứng cá, một số khác thì gây nhiễm trùng, ngộ độc thực phẩm... và các loại bệnh khác.

Vì vậy, việc ở các hàng quán bán thức ăn mà người bán vừa nhận tiền của khách, vừa tiếp xúc với đồ ăn là một hành động cực kỳ không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Virus cúm có thể tồn tại trên tiền giấy tận 17 ngày.

2. Máy rút tiền (ATM - Automated teller machine) đầu tiên được phát minh trong bồn tắm

Có thể nói sau lực đẩy Archimedes thì ATM chính là phát minh quan trọng nhất của nhân loại được nghĩ ra trong bồn tắm. Cha đẻ của ATM - John Shepherd Barron đã nảy ra ý tưởng về một chiếc máy có thể cho phép khách hàng rút tiền tự động (ATM) khi ông đang nằm thư giãn trong bồn tắm.

Sau đó, Barron đã trình bày ý tưởng với ngân hàng Barclays của Anh và được đồng ý tiến hành chế tạo thử nghiệm. Chiếc ATM đầu tiên ra đời và được lắp đặt ở thủ đô Luân Đôn (Anh Quốc) vào năm 1967.

                                 

Một chiếc máy rút tiền cổ điển thế hệ đầu tiên.

Từ ngoại hình có thể thấy, nó không có màn hình cảm ứng, các nút bấm cơ toàn bộ. Tổng thể thì cồng kềnh và thô sơ các hơn “hậu duệ” ngày nay rất nhiều.

3. Tiền mệnh giá càng nhỏ càng nhanh cũ

Tiền giấy (kể cả polime) đều có “tuổi thọ” nhất định. Khi chúng đã quá cũ sẽ được nhà nước thu hồi và tiêu hủy. Và thực tế cho thấy, những tờ tiền có mệnh giá càng nhỏ thì càng nhanh nhàu nát hơn những tờ tiền mệnh giá lớn.

Bạn có thể kiểm tra ví tiền cá nhân để kiểm chứng điều này. Các tờ 10 nghìn, 20 nghìn, 50 nghìn thường sẽ nhìn có vẻ phai màu và cũ kỹ hơn tờ tiền mệnh giá 500 nghìn. Điều này có thể cho thấy tiền có mệnh giá nhỏ được sử dụng (luân chuyển, đưa vào lưu thông) nhiều lần hơn các tờ tiền mệnh giá lớn.

4. Người có chân dung xuất hiện trên tờ tiền của nhiều quốc gia nhất

Đó chính là nữ hoàng Elizabeth đệ nhị của vương quốc Anh. Chân dung của bà ngự trị trên tờ tiền của 33 quốc gia (vùng lãnh thổ), nhiều hơn bất kỳ nhân vật nào trong lịch sử.

Canada là nước đầu tiên in chân dung Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị lên tờ tiền, thậm chí còn trước khi bà lên ngôi nữ hoàng.

Khi đó Nữ hoàng còn là công chúa và mới 9 tuổi.

Một số nước dùng hình Nữ hoàng trong trong phục hoàng gia, một số thì sử dụng hình ảnh Nữ hoàng ăn mặc giản dị hơn; có quốc gia dùng hình ảnh nữ hoàng khi trung niên, cũng có nơi chỉ dùng chân dung bà khi còn trẻ.

5. Quốc gia đầu tiên sử dụng tiền giấy

Tiền giấy xuất hiện lần đầu tiên ở Trung Quốc vào thời nhà Đường (cách đây khoảng 1400 năm). Tuy nhiên, đây không phải tiền do chính quyền sản xuất mà chỉ là một “tờ bạc” có giá trị giao dịch giữa tư nhân với nhau.

Các vương triều phong kiến Trung Quốc sau này cũng có sử dụng tiền giấy, nhưng do hạn chế về kỹ thuật nên dễ bị làm giả và gây ra lạm phát quá lớn. Vì vậy tiền giấy bị cấm ở Trung Quốc hoàn toàn vào năm 1455. Mãi đến nhiều thế kỷ sau thì tiền giấy mới được sử dụng trở lại ở quốc gia này.

6. Mệnh giá đồng tiền nhiều lúc không cao bằng giá trị để sản xuất nó

Đây chính là trường hợp đồng 1 cent của Mỹ. Theo tư liệu năm 2020, chính phủ Hoa Kỳ tốn 1,76 cent để sản xuất đồng tiền 1 cent. Tương tự để sản xuất đồng 5 cent thì mất đến 7,42 cent.

Một số con số thú vị khác về tiền tệ Hoa Kỳ là mỗi tờ tiền giấy đô-la trung bình phải sau 4000 lần gấp thì mới bị rách. Và hiện tại, có tới 65% lượng tiền mặt của Mỹ nằm ở nước ngoài.

7. Tờ tiền có mệnh giá lớn nhất thế giới

Có hai (loại) tờ tiền có mệnh giá lớn nhất thế giới từng được phát hành (giới hạn): đó là tờ tiền mệnh giá 1 triệu bảng Anh (phát hành năm 1948) và tờ tiền mệnh giá 100.000 (một trăm ngàn) đô la Mỹ (phát hành năm 1934).

Tờ một trăm ngàn đô la Mỹ từng được phát hành.

Tuy nhiên, cả 2 tờ tiền này không lưu hành rộng rãi mà chỉ được sử dụng cực kỳ giới hạn cho những mục đích đặc biệt.

8. Tiền mua được hạnh phúc

Bởi theo các nghiên cứu ở Mỹ, người có thu nhập cao thường sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn người có thu nhập thấp. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng trong một mức độ nhất định. Nói đơn giản, người có tài sản 10 triệu đô và người có tài sản 1 triệu đô về cơ bản hạnh phúc tương đương nhau.

Tức cá nhân khi đã tích lũy tài sản tới một ngưỡng nhất định thì tiền sẽ bớt đi sự ảnh hưởng đến hạnh phúc của họ.