Duyên Dáng Việt Nam

Bệnh sởi đang dần tăng ở trẻ em và cả người lớn

Châu Anh • 27-06-2019 • Lượt xem: 1017
Bệnh sởi đang dần tăng ở trẻ em và cả người lớn

Bệnh sởi thường xuất hiện vào thời điểm cuối đông đầu xuân. Thế nhưng, bệnh này đang dần tăng lên, dù đang là giữa hè.

Đặc điểm của vi rút sởi sẽ làm cho hệ miễn dịch bị suy rất nhanh, khiến cho bệnh nhân dễ bị nhiễm các bệnh nhiễm trùng cơ hội như: viêm phổi nặng, tiêu chảy kéo dài…

Bệnh nhi N.K.H (3 tuổi, tại Hà Nội) ở nhà có triệu chứng sốt cao, bé được mẹ cho đi khám tại phòng khám tư nhân gần nhà. Sau hai ngày điều trị tại nhà, gia đình bé H nhận thấy bé có các triệu chứng như: nổi các nốt đỏ ở mặt và các vết loét ở khoang miệng, chảy nước mũi và ho nhiều.

Gia đình bé H, đã đưa bé tới bệnh viện Nhi Trung ương khám tại đây bé được chẩn đoán mắc sởi biến chứng viêm phổi, phải nhập viện để điều trị.

Theo TS.BS Đỗ Thiện Hải – Phó khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung hiện nay tại khoa đang điều trị cho khoảng 50 bệnh nhi mắc sởi. Đây là bệnh cấp tính do vi rút gây ra và lây lan rất nhanh.

Bệnh sởi không chỉ khiến trẻ em khốn khổ mà hiện nay người lớn cũng đang dính phải bệnh này, ngày nhiều ca phải nhập viện.

Điều đặc biệt là nhiều người nghĩ rằng bệnh chỉ ở trẻ nhỏ chứ ít xảy ra với người lớn nên họ ít quan tâm và chủ quan.

Theo thống kê của Bệnh viện Bạch Mai, trong tháng 5/2019, số ca mắc sởi điều trị tại trung tâm là 70 ca, trong đó phổ biến là trong độ tuổi 25-35, hầu hết các bệnh nhân đều chưa tiêm phòng vắc xin sởi.

Hình minh họa

Đa phần bệnh nhân mắc sởi tới khám là do đã có biến chứng như: viêm đường hô hấp, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết… Thậm chí có ca bị sởi biến chứng viêm não, viêm màng não rất nặng mới đến viện thăm khám và điều trị.

Các chuyên gia khẳng định, cách phòng bệnh đặc hiệu là tiêm vắc xin đầy đủ cho trẻ nhỏ. Đối với người lớn chưa từng mắc sởi hay chưa tiêm phòng cần bổ sung mũi tiêm này càng sớm càng tốt.

Bác sĩ Hải cho hay, bệnh sởi có thể điều trị tại nhà, cần phải lưu ý hạ sốt đúng cách, vệ sinh sạch sẽ, ngày vệ sinh 3-4 lần mũi, họng để phòng biến chứng viêm phổi.

Nên ăn những thức ăn dễ tiêu, uống nhiều nước, nước ép hoa quả chứa nhiều Vitamin A để bổ sung kịp thời các chất dinh dưỡng mất do quá trình nhiễm trùng.