ĐỜI SỐNG

Bệnh suy thận âm thầm xuất hiện ở người trẻ

Bá Phúc • 18-01-2024 • Lượt xem: 1466
Bệnh suy thận âm thầm xuất hiện ở người trẻ

Những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao trước về lời chia sẻ của một nữ TikToker nổi tiếng (30 tuổi) đang bị suy thận giai đoạn 3b và phải liên tục sử dụng thuốc, nếu không, cô bắt buộc phải chạy hoặc ghép thận. Nữ TikToker tiết lộ, bản thân không hề xuất hiện dấu hiệu bất thường nào về diễn biến của bệnh.

 Khó có thể nhận biết bệnh suy thận

Theo Bác sĩ Trần Doãn Minh Tuấn – chuyên Khoa Thận nhân tạo của Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP. Thủ Đức cho biết, hiện tại, căn bệnh suy thận không những diễn biến đối với người trung niên mà còn xuất hiện phổ biến đối với người trẻ ở độ tuổi từ 25 – 40 tuổi. 

Bác sĩ Tuấn chia sẻ, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh suy thận ở giới trẻ hiện nay là do bị các tác động tiêu cực đến từ việc duy trì các thói quen không tốt như: thức khuya, ăn uống không đủ cử và kém chất lượng,… trong một thời gian dài gây ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân nói chung và về thận nói riêng.

Ông Tuấn cho biết, hiện nay trong giới nghiên cứu đã chia làm hai chiều suy nghĩ khác nhau. Một bên cho rằng suy giảm chức năng thận là do việc duy trì thói quen dùng thực phẩm có chứa nhiều dầu mỡ và thức khuya. Tuy nhiên, theo chiều ngược lại, một số lại cho rằng chưa có cơ sở chính xác nào về nguyên nhân gây bệnh suy thận. Do đó, bác sĩ Tuấn nhận định, chưa thể xác thực được các thói quen không tốt chính là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh suy thận.

Có nhiều luồng ý kiến trái chiều về nguyên nhân của bệnh suy thận

Theo ông, bệnh suy thận sẽ xuất hiện nhiều biến chứng ở những giai đoạn cuối như phù toàn thân, tiểu ra máu nước tiểu nhiều bọt, mệt mỏi, xanh xao, chóng mặt,… hoặc thông qua các kết quả chẩn đoán, xét nghiệm, còn nếu không sẽ rất khó phát hiện vì không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Bên cạnh đó, Phó trưởng Khoa Nội thận lọc máu của Bệnh viện Thống Nhất, Thạc sĩ – Bác sĩ Nguyễn Minh Quân cho biết, bệnh suy thận có 5 giai đoạn: Từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 3, thậm chí là giai đoạn 4, các đơn vị nơron của 2 quả thận sẽ hoạt động bù trừ cho nhau nên sẽ không xuất hiện bất kỳ triệu chứng gì. Nhưng ở giai đoạn 5 tức giai đoạn cuối, người bệnh sẽ xuất hiện nhiều triệu chứng lạ do mất bù trừ và đây là thời điểm nặng và nguy hiểm nhất. 

Tuy nhiên, ông Quân cho biết thêm, có một số trường hợp đặc biệt, bệnh suy thận sẽ xuất hiện sớm thông qua các triệu chứng như mệt mỏi, chán ăn, đau thắt lưng hoặc phát hiện dựa vào màu sắc sẫm hoặc hồng nhạt của nước tiểu. Bên cạnh đó, khi bệnh suy th trở nặng sẽ có dấu hiệu như buồn nôn, ngủ gật,...

Người trẻ cần đề phòng bệnh để điều trị kịp thời

Theo thông tin từ bác sĩ Quân, hiện nay, các bệnh lý liên quan đến thận đã chiếm 20% - 30% ở người trẻ có độ tuổi từ 20 – 40. Tuy nhiên, nhóm người này chỉ phát hiện ra bệnh trong các trường hợp tình cờ chẩn đoán hay kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Mặc khác, Bác sĩ Trần Doãn Minh Tuấn nhận xét, hiện không ít người trẻ mắc các bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường,… hoặc có thói quen tự ý sử dụng thuốc kháng sinh, đông y, giảm đau, các thực phẩm chức năng mà không theo chỉ định của bác sĩ. Đồng thời, việc duy trì thói quen không lành mạnh như ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn, lạm dụng chất kích thích, hút thuốc lá, ít vận động, … sẽ gây tổn thương đến thận và lâu dần sẽ dẫn đến chứng suy thận.  

Người trê dễ mắc bệnh suy thận vì dùng thực phẩm chế biến sẵn, chất kích thích, rượu bia,... quá nhiều

Bác sĩ Tuấn đưa ra lời khuyên, người trẻ cần khám tổng quát định kỳ để kịp thời phát hiện ra bệnh. Bên cạnh đó, nếu phát hiện ra bệnh, người bệnh cần thay đổi lối sống tích cực để có ngăn ngừa bệnh diễn biến nặng hơn.

Đồng tình với Bác sĩ Tuấn, ông Quân nói thêm, để tránh tình trạng suy thận, ngoài việc duy trì lối sống lành mạnh, thường xuyên luyện tập thể dục, không dùng quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn, không lạm dụng chất kích thích như thuốc lá, rượu bia,… thì người trẻ cũng nên hạn chế việc lo âu hay căng thẳng quá nhiều trong học tập và công việc. Bên cạnh đó, nên khám sức khỏe định kỳ và thực hiện xét nghiệm, tầm soát, phát hiện bệnh sớm.