ĐỜI SỐNG

Cùng U.21 Hà Nội trở thành nhà vô địch, Trần Văn Thắng nỗ lực để được gọi lên đội 1

Đoan Ngọc • 01-01-2023 • Lượt xem: 722
Cùng U.21 Hà Nội trở thành nhà vô địch, Trần Văn Thắng nỗ lực để được gọi lên đội 1

VCK U.21 Quốc gia Thanh Niên 2022 đã chính thức khép lại, Trần Văn Thắng cùng toàn đội U.21 Hà Nội đã nâng cao chiếc cúp vô địch và phá vỡ kỷ lục 6 lần giành cúp vàng tại giải đấu. Chia sẻ với Duyên dáng Việt Nam, anh cho biết bản thân cảm thấy rất vui và tự hào vì công sức của toàn đội đã được đền đáp xứng đáng. 

Xem thêm:

Thua U.21 Hà Nội với tỉ số cách biệt, Phan Tuấn Tài cùng U.21 Viettel nhận huy chương đồng hạng 3 VCK U.21 Quốc gia 2022

Trận tứ kết 3 U.21 Quốc gia Thanh Niên: U.21 Gia Định – U.21 Hà Nội: Ngựa ô có tiếp tục tạo nên bất ngờ?


Trần Văn Thắng sinh ngày 6/7/2001, hiện đang thuộc biên chế của CLB Hà Nội. Mới đây, anh cùng U.21 Hà Nội đã có một hành trình vô cùng đáng nhớ tại VCK U.21 Quốc gia Thanh Niên 2022 khi xuất sắc trở thành nhà vô địch. Chiến thắng này đã giúp Hà Nội phá vỡ kỷ lục 6 lần giành cúp vàng trong giải đấu. 


Đánh bại U.21 Becamex Bình Dương với tỉ số 1 - 0, Trần Văn Thắng chia sẻ cảm nghĩ: “Để vào được đến trận chung kết, tất nhiên đội nào cũng là một đối thủ mạnh. Đặc biệt, U.21 Becamex Bình Dương năm nay được nhận xét là một đối thủ rất đáng gờm. Tại vòng bảng vừa qua, đội bạn còn giành chiến thắng 2 -1 trước U.21 Hà Nội. Tuy nhiên, tôi và đồng đội đã cố gắng chơi thật tốt. Chiến thắng này khiến tôi rất hài lòng và cảm thấy rất vui”. 


Sau khi giải U.21 Quốc gia Thanh Niên 2022 kết thúc, chân sút sinh năm 2001 bày tỏ sẽ cố gắng rèn luyện để được lựa chọn vào đội hình đội 1 của CLB Hà Nội. “Sau khi giành chức vô địch U.21 Quốc gia Thanh Niên 2022, tôi tập trung rèn luyện những kỹ năng cho bản thân thật tốt để được Ban huấn luyện tin tưởng lựa chọn vào đá đội 1. Đây cũng chính là mục tiêu tôi hướng đến trong thời gian tới”, Trần Văn Thắng thổ lộ nguyện vọng. 


Trong suốt hành trình U.21 Hà Nội tham gia U.21 Quốc gia, Trần Văn Thắng hầu như đều chơi xuyên suốt 90 phút trong mỗi trận đấu. Không khó hiểu khi cầu thủ được Ban huấn luyện tin tưởng cho ra sân bởi anh sở hữu lối đá thông minh, có sức bền và khả năng phát động tấn công nhanh nhẹn. Đặc biệt, nhờ sự điềm tĩnh anh còn dẫn dắt lối chơi của đội với vai trò là một đội trưởng. 


Đảm nhận vai trò là một người đội trưởng, Trần Văn Thắng cho biết bản thân anh luôn cố gắng thực hiện và phát huy thật tốt nhiệm vụ này. “Với cương vị là một người đội trưởng, mỗi khi ra sân tôi đều cố gắng phát huy tối đa vai trò của mình. Tôi cố gắng hô hào đồng đội cùng giữ tinh thần thật bình tĩnh và chơi tốt nhất có thể”, nam cầu thủ tiết lộ. 


Đặc biệt, trong trận thi đấu với nhà Đương kim vô địch U.21 Học viện Nutifood, Trần Văn Thắng cùng U.21 Hà Nội đã giành chiến thắng 2 - 0. Với những đóng góp không nhỏ, anh được bình chọn trở thành “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”. Ngoài ra, anh còn là một trong những thành viên được góp mặt trong đội hình tiêu biểu của VCK U.21 Quốc gia Thanh Niên 2022.  


Với những đóng góp cũng như những màn thể hiện vô cùng tốt trên sân, Trần Văn Thắng hứa hẹn sẽ là một trong những chân sút được kỳ vọng sẽ “làm nên chuyện” trong những cấp độ tiếp theo. (Ảnh: FBNV)


Hậu vệ số 12 của U.21 Hà Nội chia sẻ về kỉ niệm đáng nhớ nhất tại giải U.21 Quốc gia Thanh Niên 2022: “Nhìn lại hành trình tham gia giải U.21 Quốc gia Thanh Niên 2022, điều khiến tôi nhớ nhất chính là khoảnh khắc U.21 Hà Nội để thua U.21 Viettel 3 - 0 ở vòng loại và cơ hội được đi tiếp vào VCK là vô cùng khó khăn. Chính vì điều này đã giúp toàn đội có thêm động lực cố gắng hết mình để thi đấu những trận tiếp theo. Việc giành được chức vô địch này là công sức của toàn đội và Ban huấn luyện đã không ngừng nỗ lực để chinh phục”. (Ảnh: FBNV)