THỂ THAO

Danh sách ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị vòng loại World Cup 2026: Vì sao Công Phượng vắng mặt?

Hoàng Sơn • 03-11-2023 • Lượt xem: 1244
Danh sách ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị vòng loại World Cup 2026: Vì sao Công Phượng vắng mặt?

HLV Philippe Troussier mới đây đã chính thức công bố danh sách ĐT Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu với ĐT Philippines và ĐT Iraq tại vòng loại thứ 2 của World Cup 2026 khu vực châu Á. Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Công Phượng tiếp tục không có tên trong đợt tập trung lần này.

Xem thêm:

Những ứng cử viên ngồi vào ‘ghế nóng’ của HLV Mai Đức Chung tại ĐT nữ Việt Nam

Vấn đề 'muôn thuở', lại có đội bóng xin không tham dự giải bóng đá hạng nhất Quốc gia

Để chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng gặp ĐT Philippines (16/11) và ĐT Iraq (21/11) tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, HLV Philippe Troussier đã chính thức công bố 32 cái tên có mặt trong đợt tập trung lần này.

Trong danh sách trên, tiền đạo Nguyễn Công Phượng tiếp tục không được vị chiến lược gia người Pháp điền tên. Có lẽ, việc không được thi đấu thường xuyên tại Nhật Bản khiến cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai khó nằm trong danh sách của HLV Troussier. Trước đó, chân sút sinh năm 1995 cũng không được gọi lên ĐT Việt Nam trong dịp loạt trận giao hữu FIFA Days tháng 10.

Công Phượng vẫn chưa có được trận đấu ra mắt J.League trong màu áo Yokohama FC .(Ảnh: Internet)

Ngoài Công Phượng, những cầu thủ đáng chú ý như Quang Hải, Văn Hậu, Hồ Tấn Tài cũng không có tên trong đợt triệu tập lần này. Tuy nhiên, đây đều là những trường hợp bất khả kháng khi họ đều gặp những chấn thương và chưa thể kịp bình phục.

Trong số 32 cái tên ở đợt triệu tập lần này, 3 cái tên được HLV Philippe Troussier triệu tập trở lại sau một thời gian vắng bóng là hậu vệ Vũ Văn Thanh, Phạm Xuân Mạnh và tiền đạo Nguyễn Văn Quyết. 3 cầu thủ này đều có màn trình diễn khá tốt tại V.League, nhưng lại ít được HLV Troussier gọi tên.

Còn lại, nòng cốt của ĐT Việt Nam vẫn là những cái tên quen thuộc trong những năm qua như thủ thành Đặng Văn Lâm, hậu vệ Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình; tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tuấn Anh; tiền đạo Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh… Ngoài ra, những gương mặt trẻ thường xuyên được trao cơ hội tại các trận giao hữu gần đây như Khuất Văn Khang, Hoàng Văn Toản, Nguyễn Thái Sơn, Giáp Tuấn Dương, Võ Minh Trọng, Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương, Hồ Văn Cường, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc… đều có mặt.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân và tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 12/11. Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển sang Manila (Philippines) để có trận ra quân gặp ĐT Philippines diễn ra vào ngày 16/11. Kết thúc trận đấu này, đoàn quân HLV Philippe Troussier sẽ trở về nước để có cuộc tiếp đón ĐT Iraq, diễn ra vào ngày 21/11.

Danh sách ĐT Việt Nam trong đợt tập trung tháng 11. (Ảnh: VFF)