ĐỜI SỐNG

Homeschooling và tấm bằng Acellus trong 5 năm: Giữ tự do và kỷ luật

Nhân Nguyễn • 29-09-2025 • Lượt xem: 91
Homeschooling và tấm bằng Acellus trong 5 năm: Giữ tự do và kỷ luật

Homeschooling (học tại gia) là hình thức học tập không cần đến trường lớp truyền thống. Hình thức này bắt nguồn từ các nước phương Tây, nhưng kể từ sau đại dịch COVID-19, khi việc học trực tuyến trở thành "bình thường mới", homeschooling đã không còn xa lạ với nhiều gia đình trẻ Việt Nam. Trong đó, chương trình Acellus của Mỹ nổi lên như một lựa chọn uy tín. Chỉ trong vòng 5 năm, học sinh Việt Nam có thể lấy bằng phổ thông được công nhận quốc tế. Tuy nhiên, phía sau tấm bằng ấy là cả một câu chuyện dài về sự kiên nhẫn, khả năng tự học và vai trò đồng hành của gia đình.

Homeschooling - Xu hướng mới của thế giới và Việt Nam

Theo thống kê của National Home Education Research Institute (Mỹ, 2022), hiện có hơn 3,7 triệu học sinh Mỹ đang theo hình thức học tại gia (homeschooling), tăng gấp đôi so với thời điểm trước đại dịch COVID-19. Tại Việt Nam, tuy chưa có số liệu chính thức, nhưng cộng đồng homeschooling đang ngày càng mở rộng, đặc biệt tại các thành phố lớn.

Thống kê cũng cho thấy nhiều lý do khiến các gia đình lựa chọn homeschooling cho con, như: mong muốn con học theo tốc độ riêng; tránh áp lực điểm số và thành tích; hoặc vì con có kế hoạch du học sớm nên cần chương trình linh hoạt hơn... Với homeschooling, cha mẹ trở thành người đồng hành, còn học sinh thực sự là trung tâm của quá trình học tập.

Homeschooling

Hơn 3,7 triệu học sinh tại Mỹ áp dụng homeschooling vào năm 2021 (Nguồn: NHERI)

Hoàn thành chương trình với tấm bằng quốc tế Acellus

Với sự phát triển mạnh mẽ của học trực tuyến, học sinh Việt Nam hiện có thể học tại gia nhưng vẫn tiếp cận được các chương trình giáo dục quốc tế. Trong số nhiều chương trình homeschooling trực tuyến, Acellus Academy (Mỹ) được đánh giá cao nhờ hệ thống đào tạo bài bản và được công nhận rộng rãi. Chương trình giảng dạy theo chuẩn giáo dục Mỹ, từ lớp 1 đến lớp 12. Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, học sinh sẽ nhận được bằng tốt nghiệp được chấp nhận tại nhiều đại học lớn ở Mỹ và các quốc gia khác.

Điểm nổi bật của Acellus Academy là cho phép học sinh học theo tốc độ cá nhân. Thay vì cần đến 12 năm như truyền thống, chương trình học tại gia với Acellus có thể được hoàn thành chỉ trong 5-6 năm, nhờ vào lịch học linh hoạt và cá nhân hóa. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và mở ra cơ hội sớm bước vào giảng đường đại học. Tuy nhiên, đây không phải là con đường dễ dàng, mà đòi hỏi sự tự giác và kỷ luật cao trong chính môi trường học tập "tự do" này.

Homeschooling

Tấm bằng quốc tế Acellus được chấp nhận ở Mỹ và nhiều quốc gia khác (Nguồn: Acellus Academy)

Homeschooling và thách thức để hoàn thành trong 5 năm

Khác với việc học tại trường với thời khóa biểu cố định, homeschooling buộc học sinh phải có tinh thần tự học và tự quản lý thời gian rất cao. Vì vậy, hoàn tất chương trình Acellus trong 5 năm là một thách thức không nhỏ - và không phải học sinh nào cũng phù hợp. Trong giai đoạn đầu, sự tự do có thể mang lại hứng thú khi không phải dậy sớm, không bị điểm danh hay áp lực thi cử. Tuy nhiên, sự tự do đó cũng dễ dàng trở thành "cạm bẫy", bởi thiếu bạn bè cạnh tranh, thiếu sự thúc ép từ thầy cô, việc trì hoãn và mất động lực rất dễ xảy ra.

Để đảm bảo tiến độ, phần lớn học sinh theo học Acellus cần học trung bình 6-8 tiếng mỗi ngày, bao gồm cả cuối tuần. Một số môn như Toán và Khoa học đòi hỏi học sinh phải lặp lại kiến thức và kiểm tra thường xuyên. Thêm vào đó, vì chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh, nên học sinh Việt Nam cần có nền tảng ngôn ngữ vững vàng, nếu không sẽ dễ bị "ngợp" trước khối lượng kiến thức.

Homeschooling

Hoàn thành chương trình Acellus trong 5 năm không hề dễ dàng (Nguồn: Freepik)

Tuy vậy, nếu có thể trải qua giai đoạn đầu và hình thành thói quen, hành trình này sẽ dạy cho con em hai kỹ năng quý giá là tự quản lý thời gian và kỷ luật bản thân. Khi quyền chủ động được uốn nắn tốt, sẽ không còn trường hợp cho việc “nước đến chân mới nhảy”. Hay với kỷ luật tốt, các em có thể phân chia thời gian để tập trung, từ đó chuẩn bị kỹ lưỡng cho mỗi bài học. Chính vì vậy, cha mẹ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc homeschooling.

Vai trò đồng hành của gia đình là cực kỳ quan trọng

Trong homeschooling, cha mẹ không chỉ là phụ huynh, họ vừa là người quản lý, vừa là người bạn của con cái. Họ chịu trách nhiệm giám sát tiến độ học tập, điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết và chia sẻ cùng con các áp lực trong cuộc sống và khuyến khích khi con khi nản lòng.

Tâm lý con em là điều đáng được quan tâm. Homeschooling chưa phải là hình thức học phổ biến tại Việt Nam. Vì lẽ đó, con em theo học chương trình này có thể cảm thấy lạc lõng và thiếu đi sự kết nối như học ở trường học, từ đó dẫn đến sa sút và thiếu động lực. Phụ huynh có thể kết nối tạo hội nhóm con có bạn học, kết nối với nhau giúp bù lại sự thiếu hụt giao tiếp và rèn thêm khả năng làm việc nhóm.

Homeschooling

Gia đình là điểm tựa để thúc đẩy và đồng hành cùng con trong homeschooling (Nguồn: Freepik)

Thời gian đầu, cha mẹ có thể lo lắng và sợ con không theo kịp. Tuy nhiên, phụ huynh cần giữ vững niềm tin trên suốt chặng đường học tập này. Chính sự kiên nhẫn và hỗ trợ tinh thần từ gia đình sẽ giúp nhiều học sinh bám trụ được hành trình 5 năm đầy cam go. Homeschooling không chỉ dạy kiến thức, mà còn rèn nhân cách cho con.

Hành trình homeschooling và lấy bằng Acellus trong 5 năm không đơn thuần là học nhanh hay tốt nghiệp sớm. Quan trọng hơn cả là sự phù hợp với khả năng, mục tiêu và điều kiện của mỗi gia đình. Là một mô hình giáo dục mới, homeschooling chắc chắn còn nhiều điều cần hoàn thiện. Tuy nhiên, với định hướng đúng đắn và sự đồng hành sát sao từ gia đình, đây có thể là một lựa chọn mang lại sự trưởng thành toàn diện cho con em trong tương lai.