ĐỜI SỐNG

Khu vườn độc hại luôn tấp nập du khách tham quan

Lan Hương • 25-03-2023 • Lượt xem: 840
Khu vườn độc hại luôn tấp nập du khách tham quan

Chúng ta vẫn thường nghe hay đến tham quan những khu vườn có những loài hoa đẹp, vườn thảo mộc, hay vườn trái cây hấp dẫn. Tuy nhiên tại Đông Bắc nước Anh, có một khu vườn chứa đầy sự nguy hiểm nhưng lại thu hút rất nhiều người lui tới. Họ đến không chỉ để chiêm ngưỡng tận mắt, mà còn để tìm hiểu về những loại thực vật đặc biệt chứa nhiều chất độc có hại cho con người.

Khu vườn Poison Garden hay còn gọi là khu vườn độc là một phần nhỏ trong vườn Alnwick thuộc thành phố Northumberland (Anh). Đây là nơi sinh sống của hơn 100 loài cây cối chứa chất độc, chúng có thể mang đến cho con người ảo giác, phát ban, bỏng… thậm chí là giấc ngủ vĩnh viễn.

Lâu đài Alnwick trước kia từng là vùng đất hoang dã bị bỏ rơi và được dùng làm bối cảnh trong bộ phim Harry Poter nổi tiếng. Bên cạnh lâu đài là một khu vườn bị bỏ hoang không người chăm sóc. Đến năm 1995, khi Jane Percy được chọn làm Nữ Công Tước của thành phố Northumberland thì bà đã biến đổi nơi này thành khu vườn Alnwick độc đáo.

Cổng vào khu vườn độc luôn có biển cảnh báo để du khách cảnh giác trong lúc tham quan.

Ý tưởng cho khu vườn cực độc

Trong một chuyến đi tới Ý, Jane Percy đã có dịp viếng thăm khu vườn thực vật Orto Botanico di Padova nổi tiếng của gia đình Medici tại Padua. Tại đây bà được giới thiệu về những loại thực vật nguy hiểm nhất, từ đó ý tưởng cho khu vườn cực độc của bà được hình thành.

Nữ Công Tước quyết định xây dựng một khu vườn bào chế, để giáo dục trẻ em về đời sống của các loài thực vật. Tuy nhiên bà cho biết, nếu khu vườn chỉ trồng những loài thảo mộc chữa bệnh thì sẽ khiến những đứa trẻ nhanh hết hứng thú. Bởi thế vào năm 2005, bà đã sưu tầm được hơn 100 loại cây độc trồng vào vườn.

Nữ Công Tước còn cho biết thêm: “Trên thế giới đã có nhiều khu vườn tập trung vào khả năng chữa trị của các loại cây, vậy tại sao lại không có một nơi cho thấy được khả năng giết chóc của chúng”. Và bà nghĩ rằng chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn biết được có những loại cây độc hại đến mức nào và con người sẽ chịu đau đớn hay chết chóc ra sao với những loại cây đó.

Rất nhiều loại cây độc cho ra những bông hoa đẹp tuyệt vời.

Khu vườn với muôn vàn hoa kỳ dị thảo

Ngay từ cánh cổng màu đen dẫn vào khu vườn đã có dòng chữ cảnh báo “Những loài cây này có thể giết người”, kèm theo đó là hình đầu lâu xương chéo. Các biển cảnh báo nguy hiểm có mặt ở khắp mọi nơi trong khắp khu vườn. Du khách bước vào tham quan đều phải tuân thủ các quy tắc hướng dẫn an toàn, không sờ, ngửi, nếm hay đứng quá gần cây cối. Mỗi đoàn khách tham quan đều không quá 20 người để hướng dẫn viên thuận tiện giám sát.

Biển cảnh báo nguy hiểm luôn có mặt ở khắp nơi trong khu vườn.

Trong vườn có rất nhiều loại cây với những bông hoa có màu sắc sặc sỡ, tất cả chúng đều trông có vẻ rất bình thường nhưng lại mang độc tính cực mạnh. Một trong số đó là cây đan sư, hay được gọi là cây sói rừng. Nó có chứa aconitine, một hoạt chất gây độc thần kinh và tim mạch.

Cây thầu dầu, loại cây chứa chất cực độc có tên là Ricin, sách kỷ lục Guinness gọi đây là loại thực vật độc nhất thế giới. Nó có khả năng phá hủy các cơ quan nội tạng chỉ với một hạt giống duy nhất. Một loại cây khác có tên gọi ghê rợn là cây cà độc dược – Atropa belladonna hay bóng tối chết chóc, chỉ với 4 quả cà trong vườn cũng đủ mang tới cái chết cho một đứa trẻ.

Chất cyanua trong cây nguyệt quế sẽ hạ gục bạn trong phút chốc, cây ngò tây khổng lồ có chiều cao hơn 2m tiết ra chất độc có tính quang học, khiến bạn bị bỏng khi chạm vào và phần da phồng rộp có thể kéo dài tới 7 năm. Hay những cây dương kim hoa sẽ khiến bạn rơi vào giấc ngủ mãi mãi.

Cây ngò tây khổng lồ sẽ khiến bạn bị bỏng rộp khi chạm vào.

Cây ô đầu với những bông hoa xanh tuyệt đẹp nhưng toàn thân của chúng từ rễ, thân, lá, quả đều chứa độc tính có thể giết chết bất kỳ ai. Cây cửu lý hương sẽ khiến bạn phát ban nếu chạm vào.

Có những loại cây nguy hiểm đến mức phải rào lại để không ai có thể chạm vào.

Tất cả các loại thực vật trong vườn đều mang độc tính, bởi thế những người làm vườn ở đây được đào tạo đặc biệt để chăm sóc cây cối, và họ luôn phải đeo găng tay, mặc đồ bảo hộ, thậm chí đeo khẩu trang khi tiếp xúc với một số cây đặc biệt.

Bên cạnh đó, các loại cây mang độc tính nổi tiếng cũng được trồng trong vườn chẳng hạn như cần sa, cây thuốc lá, coca, thuốc phiện, nấm ma thuật… Các loại cây trong vườn đều được cắt tỉa gọn gàng, hoa của chúng cũng toát lên vẻ đẹp không thua kém bất kỳ những khu vườn xinh đẹp ta thường thấy.

Nữ Công Tước Jane Percy cho biết, mục tiêu của khu vườn hướng đến ý nghĩa giáo dục cho những đứa trẻ, đồng thời đây cũng là thông điệp cảnh báo về tác hại khi sử dụng ma túy cho mọi người.