ĐỜI SỐNG

Một số người có hai màu mắt khác nhau, vì sao?

Dương • 23-08-2018 • Lượt xem: 894
Một số người có hai màu mắt khác nhau, vì sao?

Trong phim "Dị nhân 5: Thế hệ đầu tiên" (X-Men: First Class), có một cảnh phim khá thú vị. Đó là khi James McAvoy xuất hiện tại bar, trò chuyện cùng một người phụ nữ xinh đẹp, tóc vàng. Phần nổi bật và đáng chú ý nhất của người phụ nữ này chính là đôi mắt: một bên màu xanh lá và một bên màu xanh dương. Và trong thực tế, có không ít người sở hữu hai màu mắt khác nhau như vậy.

Nữ diễn viên người Anh, Alice Eve và cặp mắt hai màu toàn phần

Hiện tượng này có tên gọi là Heterochromia – loạn sắc tố mống mắt. Tên gọi này là sự kết hợp của hai từ: hetero có nghĩa là khác nhau, và chromia có nghĩa là màu sắc. Đây là dị tất thú vị, vậy đầy là nguyên nhân của Heterochromia?

Trước đây, mọi người thường cho rằng màu mắt phần nhiều là do di truyền. Tuy nhiên, giờ đây, khoa học đã chứng mình rằng màu mắt là một đặc tính đa gen, tức là, nó bị ảnh hưởng bởi nhiều gen. Nếu không, thì bố mẹ mắt xanh sẽ không thể sinh ra những đứa con nắt nâu được (màu mắt xanh là gen lặn).

Tuy nhiên, có 2 gen được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra màu mắt của con người: đó là OCA2 và HERC2. Yếu tố đầu tiên có liên quan đến quá trình phải triển của melanosomes (tế bào sắc tố chuyên biệt, trong đó các melanin – sắc tố da - được tổng hợp và lưu trữ, di chuyển trong cơ thể). Melanosomes là một cấu trúc có chức năng sản xuất melanin. Và yếu tố còn lại có tác động giúp kiểm soát sự biểu hiện của OCA2.

Heterochromia xảy ra khi sự phân bổ melanin trong mắt không đồng đều. Điều này có thể là bẩm sinh, hoặc cũng có thể được "thu nạp" từ nhiều yếu tố khác nhau. "Dị tật" thú vị này có thể xảy ra do con người nhiễm một số bệnh nhất định, do tổn thương mắt, nhiễm trùng … Heterochromia bẩm sinh thường không phải biểu hiện của bệnh nào cả, tuy nhiên, nó có thể xuất hiện do rối loạn bẩm sinh như hội chứng Waardenburg, hội chứng Horner, hay hội chứng Parry–Romberg ….

Các mô hình của heterochromia, hay còn gọi là sự phân bổ không đồng đều của melanin, có thể xuất hiện theo 3 cách khác nhau. Thật may vì chúng không cần quan tâm đến việc loại heterochromia đó kỳ lạ hay hiếm gặp như thế nào, bởi những người mắc chứng heterochromia  đã giúp chúng ta tránh được gánh nặng về việc phải tưởng tượng về những điều kỳ diệu của những con người hai màu mắt.

Ngoài ra, con người không phỉa loài duy nhất sở hữu biến thể đặc biệt này. Một số loài động vật như chó Husky Siberi, loài mèo như Turkish Vans … có khả năng bị Heterochromia cao hơn con người chúng ta. Ngoài các loài chó và mèo, thì Heterochromia cũng có thể được tìm thấy ở ngựa, trâu, bò, và một số loài vật khác nữa.