Duyên Dáng Việt Nam

News 24h (16/12): 4.000 người diễn tập chống khủng bố, CSGT tổng kiểm tra phương tiện cuối năm

Anh Châu • 16-12-2019 • Lượt xem: 1572
News 24h (16/12): 4.000 người diễn tập chống khủng bố, CSGT tổng kiểm tra phương tiện cuối năm

Các vấn đề về giao thông, thời tiết tại Việt Nam đang là chủ đề được quan tâm nhiều nhất trong 24 giờ qua.


TP.HCM ngày nắng, đêm se lạnh đến Giáng sinh

Theo chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan, hình thái thời tiết tại Nam Bộ những ngày tới chủ yếu là nắng và không có mưa. Nhiệt độ ban ngày tại trung tâm TP.HCM trung bình khoảng 34 độ C, riêng vùng ven có thể mát hơn một chút. Trời nắng, quang mây. Ban đêm trời se lạnh, nhiệt độ trong khoảng 22-23 độ C.

Bà Lan dự báo kiểu thời tiết ngày nắng nóng, đêm se lạnh này sẽ duy trì đến Giáng sinh (24/12). Sau Giáng sinh, trời có thể mưa do áp thấp nhiệt đới hoạt động ở Trường Sa ảnh hưởng đến khu vực Nam Bộ. "Dịp Tết Dương lịch, nếu có không khí lạnh tăng cường phía Bắc mạnh, ảnh hưởng đến miền Nam thì trời có thể se lạnh", chuyên gia dự báo.

Dự báo tình hình ô nhiễm không khí trong những ngày tới, chuyên gia Lê Thị Xuân Lan cho biết sáng sớm có thể xuất hiện mù khô do độ ẩm thấp, gió yếu. Lý giải nguyên nhân TP.HCM có ngày mù khô dày đặc, có hôm không khí trong lành, bà Lan cho rằng chủ yếu do sự thay đổi trong hoạt động của con người. "Ngày xe chạy nhiều, công trình xây dựng hoạt động liên tục thì không khí sẽ ô nhiễm, trời mù nhiều. Còn ngày ít hoạt động, ví dụ như chủ nhật, thì không khí trong lành hơn", bà giải thích.


Chánh án quan hệ với nữ kế toán ở trụ sở xin nghỉ phép 15 ngày

Đơn xin nghỉ phép của ông Đinh Lâm Xướng được gửi đến TAND tỉnh ngay sau khi bị Huyện ủy Minh Hóa cách hết mọi chức vụ trong Đảng.

Ông Nguyễn Thanh Xuân, Chánh án TAND Quảng Bình, cho biết theo lịch xét xử trong tháng 12/2019 của TAND huyện Minh Hóa, ông Đinh Lâm Xướng sẽ là chủ tọa của 2 phiên tòa nhưng do ông này xin nghỉ phép nên sẽ bàn giao công việc cho các thẩm phán khác.

Trước đó, ngày 13/12, Huyện ủy Minh Hóa đã công bố quyết định kỷ luật ông Đinh Lâm Xướng bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng gồm: Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ TAND huyện vì vi phạm đạo đức lối sống, gây ảnh hưởng xấy đến uy tín của tổ chức Đảng và TAND huyện, tạo dư luận không tốt trong nhân dân…


4.000 người diễn tập chống khủng bố ở TP.HCM

Sáng 15/12, TP.HCM tổ chức diễn tập xử lý tình huống an ninh trật tự trên địa bàn thành phố với sự tham gia của các đơn vị công an, quân đội. Việc diễn tập này hằm kiểm tra khả năng ứng phó với tình huống xấu của các sở, ban, ngành cũng như đánh giá khả năng thực binh, ứng phó của các đơn vị khi có sự cố xảy ra. Công an TP.HCM đưa ra 4 tình huống giả định cần ứng phó. 

Trong tình huống giả định đầu tiên, các phần tử xấu lợi dụng tình hình phức tạp trong khu vực để kích động, tập hợp lực lượng gây rối an ninh trật tự và khủng bố phá hoại. Còn tình huống 2, hoạt động gây rối an ninh trật tự diễn ra tại khu vực cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Tình huống 3 xảy ra khi hàng trăm người dùng xe cơ giới tuần hành gây rối tại trung tâm thành phố, tấn công trụ sở cơ quan Nhà nước, ngoại giao. Tình huống 4 diễn ra với việc phần tử khủng bố tấn công trụ sở, cơ quan Nhà nước; bắt giữ cán bộ, nhân viên, người dân. Những người này chiếm giữ các cơ quan, đe dọa sát hại con tin, sử dụng chất độc, chất hóa học khi tấn công.

Theo Công an TP.HCM, điểm mới trong cuộc diễn tập lần này là tác chiến điện tử trên không gian mạng và xử lý, tẩy rửa chất độc với sự tham gia của khoảng 4.000 người cùng các trang thiết bị, vũ khí hiện đại.


Xe buýt lao lên dải phân cách, quốc lộ 1 ùn tắc 2 km

Khoảng 8h30 ngày 15/12, xe buýt số 33 (tuyến Bến xe An Sương - Bến xe Đại học Quốc gia TP.HCM) lưu thông trên quốc lộ 1, hướng quận Thủ Đức về quận 12. Khi đến giữa cầu Bình Phước, phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức), xe buýt bất ngờ lao lên dải phân cách.

Hàng chục hành khách trên xe buýt một phen hoảng loạn. Giao thông trên quốc lộ 1 bị ùn tắc hơn 2 km. Công an quận Thủ đức có mặt sau đó, điều xe cứu hộ đưa chiếc buýt ra khỏi dải phân cách. Bước đầu, nam tài xế cho biết do anh đánh lái tránh một xe máy chạy ngang đầu ôtô buýt nên lao lên dải phân cách.


Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy không có bằng cấp 3

Ông Lê Thanh Nghiêm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An, cho biết kết quả xác minh cho thấy ông Trần Văn Đon, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TP Tân An không có bằng tốt nghiệp THPT (bằng cấp 3). Như vậy, đơn tố cáo của một số cán bộ hưu trí và người dân tố ông Đon không có bằng cấp 3 là có cơ sở.

Tuy nhiên, trước đây ông Đon đã đi học Trung học chuyên nghiệp, trong đó có 1 năm học văn hóa đủ các môn học, theo chương trình bổ túc, nên đủ điều kiện học tiếp lên đại học. “Căn cứ vào kết quả xác minh, tới đây Thành ủy Tân An sẽ họp công khai vấn đề này trong BCH để cán bộ nắm rõ thông tin” ông Nghiêm cho biết. Ông Trần Kim Lân, Bí thư Thành ủy TP Tân An, cũng xác nhận ông Đon chưa có bằng tốt nghiệp THPT, trong hồ sơ lưu chỉ có bằng Trung học chuyên nghiệp và bằng Đại học chuyên ngành Xã hội học.


TP.HCM hạn chế đào gần 500 tuyến đường trong năm 2020

Sở GTVT TP.HCM vừa công bố danh sách 495 tuyến đường, đoạn đường hạn chế thi công đào đường vào ban ngày. Ngoài huyện Cần giờ, các tuyến đường nằm rải rác tại 23 quận, huyện còn lại. Tại các đoạn đường hạn chế đào xới, các đơn vị được phép thi công trên vỉa hè, tuy nhiên chỉ được thi công dưới lòng đường từ sau 23h hôm trước đến trước 5h hôm sau.

Khi phát sinh những trường hợp khẩn cấp, cần thiết phải thi công, các bên liên quan cần xin ý kiến Sở GTVT và UBND các quận, huyện chủ quản tuyến đường. Trong số 495 đoạn đường, tuyến đường hạn chế thi công ban ngày có 271 tuyến chịu sự quản lý của Sở GTVT TP.HCM, 224 tuyến do UBND các quận, huyện quản lý. Trong đó, 13 tuyến hạn chế đào đường không thời hạn.


CSGT TP.HCM tổng kiểm tra phương tiện dịp cuối năm

Ngày 14/12, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết sẽ mở hai đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán từ 1/12 đến hết 14/2/2020.

Theo đó, đợt 1 bắt đầu từ 1/12 đến hết 14/12, CSGT các đội, trạm trên địa bàn TP sẽ khảo sát tình hình, chuẩn bị các phương tiện và đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân; lên án các hành vi đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Đợt 2 từ 15/12 đến hết 14/2/2020, CSGT sẽ tuần tra ngăn chặn và xử lý các trường hợp người điều khiển ôtô, xe khách, xe máy vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích; chạy quá tốc độ, không đúng phần đường, làn đường; chở quá số người và đón trả khách không đúng nơi quy định…

Bên cạnh đó PC08 bố trí lực lượng CSGT chốt trực tại các giao lộ, điểm nóng điều tiết hạn chế ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các khu vực biểu diễn nghệ thuật, bắn pháo hoa chào đón năm mới.


Quang Hải sẽ sớm trở lại tập luyện tại Hàn Quốc

U23 Việt Nam đã có ngày thứ 2 tập luyện tại thành phố Tongyeong, Hàn Quốc. HLV Park Hang-seo đang tận dụng tối đa khoảng thời gian ở quê nhà để giúp từng nhóm cầu thủ hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trong đó, nhóm 3 cầu thủ đang phục hồi chấn thương là tiền vệ Quang Hải, tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng, trung vệ Trần Đình Trọng vẫn đang tập riêng cùng bác sĩ Choi Ju-young. Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), với tốc độ bình phục như hiện tại, bộ ba này sẽ sớm trở lại tập luyện cùng các đồng đội trong vài ngày tới. Quang Hải sẽ bình phục ngay trong chuyến tập huấn này.


Đến 2025, Thừa Thiên Huế là thành phố trực thuộc trung ương

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh văn phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Bộ chính trị đã ban hành nghị quyết về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2025, tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị quyết nêu, sau 10 năm, tỉnh Thừa Thiên Huế có tốc độ tăng trưởng kinh tế  bình quân 7,2%/năm, cao hơn mức tăng trung bình của cả nước, trong đó du lịch đang trở thành ngành mũi nhọn; kinh tế biển và đầm phá đang trở thành động lực phát triển... Bộ Chính trị xác định, xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin và truyền thông là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh, xây dựng Thừa Thiên Huế phải trên cơ sở khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, của vùng, kết hợp hài hòa giữa di sản văn hóa, lịch sử với cảnh quan tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và vị trí cửa ngõ của hành lang kinh tế Đông - Tây.

Bộ Chính trị đưa ra mục tiêu, đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc. Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á. Từ nay đến trước năm 2022, Thừa Thiên Huế phải hoàn thành việc mở rộng thành phố. Trong giai đoạn 2021-20125, tăng trưởng GRDP đạt 7,5-8,5%, vốn đầu tư xã hội tăng 12%, thu ngân sách nhà nước tăng 12-13%. Phấn đấu cân bằng ngân sách vào năm 2025.


Cảnh cáo trưởng khoa vì giáo trình có 'đường lưỡi bò'

Ông Vũ Văn Hóa, Phó hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, thông tin quyết định kỷ luật được đưa ra cách đây 2 tuần dựa trên đề nghị của Hội đồng kỷ luật nhà trường. Hơn 1.000 cuốn giáo trình thu hồi (trong đó 716 cuốn nhà trường bán và nhiều cuốn do sinh viên tự photo) hiện vẫn lưu giữ ở khoa Trung - Nhật. "Việc xử lý tiêu hủy chúng tôi phải đợi ý kiến Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo", ông Hóa nói.

Trước đó đầu tháng 11, hình ảnh trang 36 cuốn Đọc - Viết sơ cấp 1 "Developing Chinese" - cuốn giáo trình sinh viên khoa tiếng Trung của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sử dụng, lan truyền rộng rãi. Trong trang sách này, hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" được in to, rõ nét. Ngoài ra, trang 32 cuốn Nghe sơ cấp 1 cũng có in bản đồ này nhưng nhỏ và mờ hơn.

Bà Đào Thị Thúy Hằng, Phó chủ nhiệm khoa Trung - Nhật, cho hay những giáo trình này thuộc bộ "Developing Chinese" do một nhóm sinh viên thực tập đem từ Trung Quốc về cho khoa làm tài liệu cách đây 3-4 năm. Năm học 2019-2020, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, nhà trường đem ra cho sinh viên năm nhất "dùng thử".

Giáo trình được photo lại từ cuốn gốc và được Trung tâm phát hành sách của trường bán. Khoa chưa bao giờ đặt vấn đề bản quyền với Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh về việc đưa cuốn giáo trình vào giảng dạy do "không có kinh phí". Khi học sinh "dùng thử" đến bài 4, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội ra quyết định lập Hội đồng lựa chọn giáo trình. Đọc đến bài 7 của giáo trình Đọc - Viết, Hội đồng phát hiện ra bản đồ "đường lưỡi bò" nên thu hồi. Khoa Trung - Nhật nhận trách nhiệm vì trong quá trình tìm hiểu giáo trình có sai sót và cho sinh viên dùng trước khi trường thẩm định.