VĂN HÓA

Nhà của Pao mang đậm nét kiến trúc đặc trưng của Hà Giang

Nguyễn Hậu • 03-04-2023 • Lượt xem: 1162
Nhà của Pao mang đậm nét kiến trúc đặc trưng của Hà Giang

Nhà của Pao trở thành một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Hà Giang sau thành công của bộ phim Chuyện của Pao.

Chuyện của Pao là một bộ phim Việt Nam để lại nhiều cảm xúc cho người xem. Bộ phim kể về cuộc đời thật của cô gái người Mông tên là Pao chuyển thể từ truyện ngắn "Tiếng đàn môi sau bờ rào đá" của nhà văn Đỗ Bích Thúy. Bối cảnh bộ phim là một ngôi nhà nằm giữa một vùng thung lũng rộng lớn của xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Sau thành công của bộ phim, cái tên nhà của Pao cũng được ra đời từ đó và trở nên nổi tiếng được khách du lịch rất yêu thích.

Nhà của Pao nằm giữa thung lũng và núi non hùng vĩ

Chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà là ông Mua Súa Páo là trung đội trưởng đội quân Vua Mèo, một người thuộc tầng lớp quý tộc. Hiện nay ngôi nhà vẫn thuộc về con cháu của ông Mua Súa Páo. Nhà của Pao hội tụ đầy đủ những nét kiến trúc độc đáo, tiêu biểu của nhà truyền thống người Mông. Đầu tiên là hàng rào đá, người Mông có tập quán sống ở vùng núi đá cao, đá trở thành một phần trong cuộc sống của họ. Họ dùng đá để lát thành lối đi, xếp đá thành hàng rào để bảo vệ ngôi nhà. Người Mông còn xếp đá thành nương và trồng ngô trong hốc đá.

Những hàng rào đá được tạo thành từ những tảng đá góc cạnh được xếp vừa khít lên nhau, tuy không có xi măng, cốt thép nhưng vẫn vô cùng vững chãi. Theo thời gian những bức tường đá đặc trưng này đã trở thành biểu tượng, một nét đẹp văn hóa của người Mông nói chung và công trình nhà của Pao nói riêng.

Tường đá nhà của Pao, đặc trưng của Hà Giang

Cổng chính vào nhà được dựng bằng gỗ bên trên là lớp mái ngói, sự khác biệt của cổng là then chốt, bản lề đều được làm bằng gỗ. Bởi theo quan niệm của người H’Mong thì cửa tượng trưng cho lòng người vì vậy nếu làm bằng sắt thép ví dư dao kiếm sẽ không thể hiện được lòng tốt sự hiếu khách của chủ nhà. Du khách thường thích mặc những bộ trang phục dân tộc đặc trưng để chụp hình với cổng chính.


Cổng nhà Pao được du khách yêu thích chụp ảnh với trang phục dân tộc

Xung quanh nhà được trồng rất nhiều loại cây đặc trưng cho vùng núi như cây mận, mơ, đào, tam giác mạch, hoa cải... Về mùa xuân khi các loài hoa đua nhau nở khung cảnh nơi đây trở lên thơ mộng, đẹp tuyệt vời thích hợp để chụp hình check in.


Cánh đồng hoa cải quanh nhà Pao vào mùa đông

Bên trong ngôi nhà được xây dựng theo hình chữ U với 3 dãy nhà 2 tầng và một khoảng sân ở giữa. Khoảng sân được lát bằng đá tảng, được gọt đẽo phẳng, có tác dụng lấy ánh sáng và không khí khiến ngôi nhà trở lên thoáng, sáng, hài hòa với thiên nhiên.


Khoảng sân nhà Pao được lát đá tảng

Ba dãy nhà được xây chủ yếu bằng đất, cột gỗ có chân bằng đá, thềm nhà cũng bằng đá, mái lợp ngói. Ngôi nhà là một trong những công trình xây dựng hoành tráng chỉ sau nhà của “vua Mèo”. Tiêu biểu cho nét kiến trúc nhà trình tường. Đó là những bức tường được trình đất, có độ dày cả chục phân được người dân bản địa sáng tạo ra để chống chọi với thời thiết khắc nghiệt của vùng núi cao. Ngói được sử dụng để lợp mái là ngói âm dương, trải qua thời gian khiến chúng trở lên xưa cũ, tạo vẻ huyền bí, tâm linh cho ngôi nhà.

Nhà của Pao luôn thu hút đông khách du lịch

Hình ảnh nàng Pao và các phân cảnh trong bộ phim chuyện của Pao được treo trên tường trong ngôi nhà. Du khách có thể vào thăm quan và chụp ảnh sau khi xin phép chủ nhà. 

Cánh đồng hoa tam giác mạch tại thung lũng Sủng Là

Vào tháng 10 và tháng 11 dương lịch cánh đồng hoa tam giác mạch quanh nhà Pao tại thung lũng Sủng Là, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang sẽ nở rộ. Đây là thời điểm nhiều khách du lịch đến để tham gia lễ hội hoa tam giác mạch và thăm quan nhà của Pao.