ĐỜI SỐNG

Nhật Bản: Ác cảm với hôn nhân là nguyên nhân khiến trẻ em nước này có nguy cơ bị... tuyệt chủng

Thoại Khanh • 17-04-2023 • Lượt xem: 1807
Nhật Bản: Ác cảm với hôn nhân là nguyên nhân khiến trẻ em nước này có nguy cơ bị... tuyệt chủng

Lười kết hôn, thiếu thiện chí khi nhìn về hôn nhân là nỗi niềm chung của nhiều phụ nữ Nhật Ban đương đại. Cộng thêm việc sánh ngang đàn ông, thành công trong sự nghiệp, dám nghĩ dám làm khiến họ dần rời xa những quy chuẩn cũng như thiên chức của người mẹ, người vợ. Đây đều là những nguyên nhân dẫn tới tình trạng phụ nữ Nhật Bản lười kết hôn, ngại sinh con và khiến lãnh đạo nước này đau đầu. Họ lo sợ tương lai gần, trẻ em sẽ thiếu vắng ở xứ phù tang.

Dân số Nhật Bản đang già đi

Nguyên nhân chính của sự già đi của dân số Nhật Bản là do hai yếu tố chính: sự gia tăng tuổi thọ và tỷ lệ sinh con giảm.

Sự phát triển kinh tế và chăm sóc sức khỏe tốt hơn đã làm tăng tuổi thọ của người dân Nhật Bản. Tuy nhiên, trong khi tuổi thọ tăng, tỷ lệ sinh con lại giảm đáng kể. Các phụ nữ Nhật Bản ngày nay thường tập trung vào việc học tập và sự nghiệp, dẫn đến việc trì hoãn việc kết hôn và sinh con. Ngoài ra, chi phí cho việc nuôi dưỡng trẻ em tại Nhật Bản cũng rất đắt đỏ và đòi hỏi nhiều công sức, góp phần làm giảm số lượng con cái mà các cặp vợ chồng Nhật Bản sinh ra.

Do đó, dân số Nhật Bản đang gia tăng đáng kể trong nhóm người già, và đang gặp khó khăn trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng dân số cần thiết để duy trì kinh tế và xã hội của họ.

Theo thống kê tính đến năm 2020, người Nhật từ 65 tuổi trở lên chiếm tỷ lệ 28,6% trong tổng số dân số, đây là mức tỷ lệ cao nhất trên thế giới. Trong khi đó, trẻ em từ 15 tuổi trở xuống chỉ chiếm 11,8% trong tổng số dân số, đây là mức tỷ lệ thấp nhất trên thế giới.

Số lượng trẻ em được sinh ra tại Nhật Bản ngày càng giảm, với chỉ có 799.278 trường hợp sinh vào năm 2022 - giảm 5,1% so với năm 2021. Đây là lần thứ 7 liên tiếp kỷ lục thấp nhất, giảm từ mức cao nhất vào năm 1973 với 2,09 triệu trẻ.

Tỷ lệ trẻ em được sinh ra ở Nhật Bản đang thấp hơn so với nhiều quốc gia khác trên thế giới. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, tỷ lệ sinh trung bình của Nhật Bản trong giai đoạn 2015-2020 là khoảng 1,4 đứa trẻ trên mỗi người phụ nữ, thấp hơn so với tỷ lệ sinh trung bình của thế giới là khoảng 2,5 đứa trẻ trên mỗi người phụ nữ.

Tình hình giảm số lượng trẻ em ở Nhật Bản đang trở nên nghiêm trọng, với khoảng 13 triệu trẻ em ít hơn so với năm 1950. Đây là thực tế mà Cơ quan Trẻ em và Gia đình mới của chính phủ phải đối mặt sau khi được thành lập vào ngày 1/4. Bộ trưởng Masanobu Ogura, người đứng đầu cơ quan này và cũng là người chịu trách nhiệm về các vấn đề về giới, đã tuyên bố sẽ xây dựng "một xã hội tập trung vào trẻ em".

Nhiều nước khác, chẳng hạn như Mỹ, châu Âu và các nước châu Á khác, có tỷ lệ sinh cao hơn, đôi khi lên tới 2 đứa trẻ trên mỗi người phụ nữ. Tuy nhiên, cũng có nhiều quốc gia khác, như Hàn Quốc và Đài Loan, có tỷ lệ sinh thấp hơn Nhật Bản.

Việc giảm tỷ lệ sinh có thể gây ra những hệ quả đáng lo ngại, bao gồm sự già đi của dân số, sự suy giảm của lực lượng lao động, và thách thức trong việc cung cấp các dịch vụ và chăm sóc cho người cao tuổi. Do đó, chính phủ Nhật Bản đã thúc đẩy nhiều chính sách để tăng tỷ lệ sinh, nhưng vẫn đang gặp phải nhiều thách thức trong việc đảm bảo sự gia tăng dân số cần thiết để duy trì kinh tế và xã hội của họ.

Hình minh họa

Đối mặt với nhiều vấn đề tiêu cực

Số lượng trẻ em ở Nhật Bản giảm nghiêm trọng và đang đối mặt với nhiều vấn đề, bao gồm lạm dụng, tự tử và bắt nạt. Tình trạng này đã được xếp hạng thấp về "hạnh phúc của trẻ em" bởi UNICEF. Đại dịch Covid-19 càng làm trầm trọng thêm vấn đề, vì nó khiến cho trẻ em mất nhiều giờ học tập. Cuộc khảo sát mới đây cũng cho thấy một số lượng lớn học sinh không có động lực học tập. Tuy nhiên, nhiều người hy vọng rằng việc nâng cao tình thần của trẻ em thông qua việc tạo ra nhiều việc làm toàn thời gian có thể giúp tăng tỷ lệ sinh con.

Việc phụ nữ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc ác cảm với hôn nhân không phải là một hiện tượng mới. Tuy nhiên, nguyên nhân của việc này có thể khác nhau tùy thuộc vào từng quốc gia.

Ở Nhật Bản, một trong những nguyên nhân của sự gia tăng số lượng người độc thân suốt đời là do kinh tế. Việc làm không ổn định và thu nhập thấp làm cho nhiều người không đủ tiền để kết hôn và sinh con. Ngoài ra, tâm lý cũng đóng một vai trò quan trọng, vì một số người không muốn cam kết vào mối quan hệ hôn nhân và muốn giữ cho cuộc sống của họ tự do và độc lập.

Ở Hàn Quốc, một số người trẻ không muốn kết hôn do tác động của nền văn hóa đang thay đổi. Trong quá khứ, hôn nhân và gia đình rất quan trọng trong văn hóa Hàn Quốc, nhưng ngày nay, nhiều người trẻ hơn quan tâm đến việc theo đuổi sự nghiệp và sự thành công cá nhân. Ngoài ra, một số người cũng không muốn kết hôn vì những áp lực xã hội, chẳng hạn như sự kì thị đối với người độc thân và những người không có con.

Ở Trung Quốc, một số người không muốn kết hôn vì sự khó khăn trong tìm kiếm một đối tác phù hợp. Đây là do tác động của sự phát triển nhanh chóng của kinh tế và xã hội, khiến cho nhiều người dành nhiều thời gian cho công việc và sự nghiệp, dẫn đến việc họ không có đủ thời gian để tìm kiếm một người đối tác phù hợp.

Tóm lại, các nguyên nhân của sự ác cảm với hôn nhân ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc có thể khác nhau tùy thuộc vào từng quốc gia, bao gồm kinh tế, xã hội và tâm lý. Việc giữ cho cuộc sống tự do và độc lập cũng là một yếu tố quan trọng khiến nhiều người không muốn kết hôn.