ĐỜI SỐNG

Nhiều rủi ro từ dịch vụ cho sinh viên vay tiền

Bá Phúc • 09-08-2023 • Lượt xem: 1212
Nhiều rủi ro từ dịch vụ cho sinh viên vay tiền

Hiện nay, có rất nhiều dịch vụ cho sinh viên vay tiền xuất hiện kín trên các Fanpage của nhiều trường đại học. Tuy nhiên, khi sinh viên cần sự hỗ trợ từ những dịch vụ này thì hãy thật tỉnh táo trong việc lựa chọn đơn vị cho vay và chọn khoản vay phù hợp. Nếu không, sinh viên sẽ bị dắt mũi bởi những cạm bẫy từ tín dụng đen và có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai sau này.

Cho sinh viên vay tiền hiện đang là mảng thị trường hot đối với tất cả các tổ chức tài chính, ví dụ như ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng thương mại, công ty tài chính, tiệm cầm đồ và nguy hiểm hơn hết là tín dụng đen.

Đa phần hình thức cho vay mà sinh viên thường nhờ cậy là tín chấp, do ở nó có những điều kiện, thủ tục cho vay vô cùng đơn giản, chẳng hạn như: người vay phải ở độ tuổi 18 trở lên; có đăng ký hộ khẩu thường trú hợp pháp;… Bên cạnh đó, nếu là sinh viên năm nhất thì phải có giấy báo nhập học hoặc giấy xác nhận sinh viên do nhà trường cung cấp và đặc biệt là chưa vi phạm đến các khoảng xử lý phạt hành chính về hành vi đánh bạc, nghiệm ma túy, buôn lậu,… Ngoài ra, đơn đề nghị vay vốn của sinh viên phải được ủy ban nhân dân phường xã mà mình cư trú xác nhận.

Mặc khác, sinh viên cũng có thể ưu tiên cho vay ở các ngân hàng có chính sách xã hội. Nhưng đổi lại, điều kiện cho vay sẽ rất khắt khe như bắt buộc phải là con gia đình chính sách, hộ nghèo hoặc mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Hoặc sinh viên cũng có thể lựa chọn vay từ các ngân hàng thương mại vì các nơi này sẽ có thủ tục dễ chịu hơn và ưu tiên sinh viên thuộc gia đình chính sách, có thành tích học tập tốt. Nhưng nhìn chung, nhiều sinh viên khó khăn khi cần vốn không đặt sự lựa chọn ngân hàng lên hàng đầu.

Nhiều sinh viên không chọn vay ở các ngân hàng uy tín vì quá khó khăn trong khâu duyệt hồ sơ.

Đó cũng là một phần lý do sản sinh ra các công ty tài chính dễ vay nhưng khó trả. Hầu hết, các công ty này đều có sản phẩm vay tín chấp và được hàng trăm sinh viên đánh giá là phù hợp với độ tuổi của mình. Điều kiện cho vay thì không khác gì ngân hàng thậm chí là còn dễ dàng phê duyệt hồ sơ và giải ngân nhanh chóng trong vòng 2 – 3 ngày, thậm chí là chỉ trong 24 giờ. Tuy nhiên lãi suất tại các công ty tài chính sẽ cao hơn ngân hàng rất nhiều và nhiều sinh viên hay gọi tên mức lãi suất là “khó trả”.

Dịch vụ cho sinh viên vay tiền càng lúc càng bành trướng hơn, khi tín dụng đen núp bóng sau lớp vỏ công ty tài chính. Bọn tội phạm này thường cho đăng tin, dán thông báo ở đầy rẫy các trang của nhà trường hoặc bất kỳ chỗ nào mà sinh viên thường hay lui tới như trường học, nhà trọ, kiến túc xá,… Điểm nhận dạng dễ nhìn thấy ở tín dụng đen là không có địa chỉ văn phòng, trụ sở, tổng đài mà chỉ có duy nhất số điện thoại cá nhân.  Thủ tục cho vay ở tín dụng đen vô cùng đơn giản, không cần sinh viên phải chứng minh thu nhập hay cầm cố tài sản gì. Nhưng đằng sau cái sự dễ dàng ấy, ẩn chứa nhiều tai hại khó lường như lãi suất cao ngất ngưởng, vi phạm với quy định pháp luật. Hiện tín dụng đen đang liên tục bị Bộ công an truy quét, triệt phát nhưng các tình trạng vẫn tiếp tục tái diễn và biến tướng, gây hại không ít đến các sinh viên cả tin.

Rất nhiều sinh viên nhẹ dạ va phải cạm bẫy tính dụng đen với lãi suất "khó trả".

Bạn Linh, sinh viên năm thứ ba trường đại học kiến trúc Hà Nội cho biết, khi bước vào những năm cuối, bạn phải chịu áp lực rất nhiều từ tiền học phí, chi tiêu hằng ngày, trong khi gia đình dưới quê quá khó khăn. Do đó, bạn đã tiếp cận và trở thành con mồi của các dịch vụ tín dụng đen tinh vi, dễ mượn nhưng khó trả.

Không gì trường hợp của Linh, ở nhiều trường Đại học, Cao đẳng,... luôn có những sinh viên nhẹ dạ sa bẫy của tín dụng đen, rơi vào cảnh bế tắc, sợ hãi ảnh hưởng tới học tập mà phụ huynh cũng không nắm rõ được đầu đuôi sự việc ra sao. Tình trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc học tập và ra trường của rất nhiều sinh viên.

Hình ảnh: Internet