ĐỜI SỐNG

Trung Quốc: Giới trẻ đi chùa cầu may vì công việc khó khăn

Thành Nhân • 11-05-2023 • Lượt xem: 937
Trung Quốc: Giới trẻ đi chùa cầu may vì công việc khó khăn

Tại Trung Quốc gần đây nhiều người trẻ tuổi kéo tới chùa, nhất là vào dịp cuối tuần để cầu may mắn, đặc biệt họ cầu công việc diễn ra suôn sẻ. Một người nói: "Tôi mong muốn mình sẽ tìm được một công việc như ý".

 

 

Tìm may mắn trong ảo ảnh

Một người tên là Wang Xiaoning, 22 tuổi, cho biết họ cảm thấy áp lực trước đời sống khi mà tìm việc làm và chi phí nhà ở ngoài khả năng chi trả. Thị trường việc làm tại quốc gia này đang rất ảm đạm, trong khi có 11,6 triệu sinh viên đang trong tình trạng tìm kiếm công việc hoặc khó xin việc.

Thống kê cũng cho thấy có 310% các chuyến viếng chùa tăng lên so với năm trước. Số người sinh sau năm 1990 chiếm 1/2 trong số lượng người đi viếng chùa đang gia tăng này.

Điều này cho thấy sự ảnh hưởng mạnh mẽ của tình hình kinh tế gây khó khăn đối với đối tượng người trẻ, đặc biệt là những người mới tốt nghiệp và đang tìm kiếm việc làm ở Trung Quốc. Sự gia tăng đáng kể trong việc viếng thăm các ngôi chùa cũng cho thấy rằng nhiều người trẻ cảm thấy cần tìm kiếm sự giúp đỡ và sự hỗ trợ từ các nguồn tâm linh trong bối cảnh không thuận lợi như hiện nay.

Việc tăng trưởng đáng kể về lượng khách viếng thăm các đền chùa có thể được giải thích bằng nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm tâm lý lo lắng, sự tìm kiếm sự an bình và lòng tin vào sự giúp đỡ từ các nơi tôn giáo. Cần lưu ý rằng việc tìm kiếm sự hỗ trợ tâm linh không thể thay thế hoàn toàn cho các giải pháp kinh tế và chính sách xã hội hiệu quả để giúp đỡ những người trẻ đang đối mặt với khó khăn trong tìm kiếm việc và sinh sống.

Liệu rằng người trẻ đang mất dần khả năng vượt khó và họ bị trì hoãn trú ẩn quá lâu trong vùng an toàn?

Không hẳn là người trẻ đang mất khả năng vượt qua khó khăn hay trì hoãn quá lâu trong vùng an toàn. Tuy nhiên, nhiều người hiện nay phải đối mặt với nhiều thách thức và áp lực trong cuộc sống, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế khó khăn và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Để đối phó với những thách thức này, nhiều người có thể cần thời gian để tìm kiếm sự hỗ trợ và giải pháp cho những vấn đề của họ. Tuy nhiên, việc trì hoãn quá lâu trong vùng an toàn có thể làm giảm sự tự tin và khả năng tự chủ của họ trong việc giải quyết vấn đề, đặc biệt là trong việc tìm kiếm việc làm và định hướng sự nghiệp.

Do đó, người trẻ cần được hỗ trợ và khuyến khích để tìm kiếm giải pháp và trang bị những kỹ năng cần thiết để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời, cần thiết phải có sự hỗ trợ và chính sách xã hội hiệu quả từ phía chính quyền và các tổ chức để giúp đỡ họ có thể tiếp cận các nguồn lực và cơ hội phát triển bản thân một cách bình đẳng.

Không chỉ ở Trung Quốc mà với nhiều quốc gia khác, tình trạng mất việc làm và khó khăn trong tìm kiếm việc đối với các người trẻ là vấn đề nghiêm trọng. Các ngành có nhu cầu cao như dịch vụ ăn uống và du lịch đang đối mặt với khó khăn do dịch bệnh, trong khi đó, các vị trí công việc ở các ngành khác đòi hỏi trình độ học vấn và kỹ năng chuyên môn cao.

Nhiều người có bằng cấp Đại học, Cao học nhưng cuối cùng vẫn không thể xin được công việc đúng với chuyên ngành của mình. Thậm chí họ phải mất một thời gian dài mới xin được việc khác ngành như phục vụ nhà hàng, quán ăn hay giao hàng... Họ cảm thấy ấm ức khi phải làm việc với mức thu nhập thấp và công việc hoàn toàn không đúng với chuyên môn mà họ đã theo học trước đó.

"Có một tình trạng thừa cung nghiêm trọng đối với sinh viên tốt nghiệp đại học". Đây là lời nhận định của Zhang Qidi, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu tài chính quốc tế. Thống kê cũng cho thấy tại Trung Quốc hiện nay có tới hơn 20% thanh niên có bằng cấp không có việc làm. Hiện lãnh đạo Trung Quốc đang tìm cách cải thiện tình trạng công việc khi tạo ra 12 triệu việc làm cho lao động trẻ nước này.