ĐỜI SỐNG

Từ hòn đảo thiên đường đến nơi hoang vu không ai muốn đặt chân tới

Thúy Vy • 19-10-2022 • Lượt xem: 844
Từ hòn đảo thiên đường đến nơi hoang vu không ai muốn đặt chân tới

Hòn đảo thiên đường Sri Lanka, từng nằm trong danh sách những điểm đến hàng đầu Ấn Độ Dương, giờ đã trở nên hoang vu đến không ngờ.

Vùng đảo đứng đầu danh sách những hòn đảo đẹp nhất thế giới 

Nằm ở phía nam Ấn Độ Dương, đảo quốc Sri Lanka có diện tích xấp xỉ 65.000 km2 và là điểm đến hấp dẫn với mọi du khách cùng những trải nghiệm đa dạng, thú vị. Dọc bờ biển xinh đẹp là vô số công viên nước quốc gia. Nơi đây trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho những người đam mê lướt sóng và lặn biển.

Trên đất liền, du khách có thể khám phá những đồn điền chè rộng lớn và nhiều công viên động vật, nơi bảo tồn vô số loài quý hiếm như voi, khỉ hay một quần thể báo đốm có nguy cơ tuyệt chủng. Ngoài ra, nơi đây còn có nhiều loại hình lưu trú đáp ứng mọi nhu cầu của du khách, từ khách sạn 5 sao thân thiện với môi trường đến những khu nhà tranh nằm giữa cánh đồng hoặc ven biển.


Hòn đảo xinh đẹp nhưng không một ai tìm đến
Năm ngoái, đảo Sri Lanka đón tiếp hơn 700.000 du khách đến đây để chinh phục chặng đường leo lên đỉnh. Tuy nhiên, chỉ sau một năm, nơi đây trở nên hoang vắng, không người ở. Tại bãi đậu xe dành cho người nước ngoài, 15 hướng dẫn viên đã ngồi chờ đợi du khách trong vô vọng. Saman Bandeira, trưởng nhóm hướng dẫn viên cho biết mỗi ngày họ chỉ đón khoảng 10 - 15 khách, vì vậy nhiều đồng nghiệp của anh đã nghỉ việc. 

Sự suy sụp của nền kinh tế, cộng với tác động của đại dịch, đồng tiền giảm mạnh và chiến tranh ở Ukraine, đã đưa đất nước 22 triệu dân này đến bờ vực sụp đổ. Du lịch từng là một ngành công nghiệp mũi nhọn, đóng góp 12% GDP của quốc gia Nam Á. 


Ảnh hưởng sau đại dịch và bất ổn chính trị
Trước khi dịch bệnh bùng phát, Sri Lanka đã thu hút rất nhiều khách du lịch đến thưởng thức ẩm thực, các di tích lịch sử được UNESCO công nhận, các khu nghỉ dưỡng sang trọng cùng với những bãi biển đầy cát trắng. Năm 2019, Sri Lanka lọt vào danh sách các điểm đến hàng đầu của Lonely Planet. 

Hòn đảo hình giọt nước này được nhiều người mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, hiện tại, hàng nghìn người dân đang phải xếp hàng dài trên phố Chatham, kiên nhẫn chờ đợi một phép màu. Chính phủ Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Canada và Anh đã khuyến cáo người dân không nên đến đây do bất ổn chính trị.

Khi ngành du lịch bị tàn phá bởi khủng bố và đại dịch, dự trữ ngoại hối của Sri Lanka đã cạn kiệt, buộc chính phủ phải áp đặt các hạn chế tiền tệ chặt chẽ và cấm nhập khẩu nhiều loại hàng hóa. Sri Lanka chủ yếu sử dụng dự trữ ngoại tệ của mình để trả nợ nước ngoài.

Tuy nhiên, hậu quả mà Sri Lanka đang phải đối mặt là tình trạng thiếu thốn lương thực và nhiên liệu nghiêm trọng, cộng thêm tình trạng mất điện kéo dài. Nước này trước giờ nhập khẩu hầu hết mọi thứ, từ phân bón, nhiên liệu, thực phẩm, sữa bột đến xi măng. Giờ đây, do không có ngoại tệ để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, tình trạng thiếu hụt các mặt hàng thiết yếu khiến nhiều người biểu tình xuống đường yêu cầu Tổng thống Rajapaksa từ chức.

Vào cuối tháng 8, Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung và Phát triển đã bát bỏ khuyến nghị này, cho phép người Anh đến Sri Lanka. Nhưng các công ty du lịch không dám mở cửa vì đa số khách hàng sợ phải gặp rắc rối và khó khăn khi đến đây.

Theo tạp chí The Times, đó là một việc hiển nhiên bởi chẳng ai muốn đi nghỉ ở một nơi có điều kiện tồi tàn, an ninh trật tự xã hội và hàng loạt dịch vụ đóng cửa. Ngoài ra, lạm phát hiện tại đã ở mức 69%, dự trữ ngoại hối thấp đến mức các khách sạn phải thanh toán bằng USD để bổ sung vào kho của họ. 

Ở một số khu vực, bệnh nhân phải đợi 3 năm mới được phẫu thuật. Một báo cáo gần đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy Sri Lanka đứng thứ 44 trong danh sách 48 quốc gia dễ bị tổn thương nhất bởi giá lương thực và phân bón tăng vào năm 2023. 

Hiện tại, nhiều quán bar trên bãi biển đã mở cửa trở lại để chào đón những người khách du lịch đến lướt sóng và vui chơi. Nhưng chỉ có người Israel và một số ít du khách từ Tây Ban Nha và Hà Lan đến đây tham quan du lịch.