ĐỜI SỐNG

Dẫn trước 2 bàn, Tottenham vẫn để thua trước nữa xanh thành Manchester

Hoàng Sơn • 20-01-2023 • Lượt xem: 318
Dẫn trước 2 bàn, Tottenham vẫn để thua trước nữa xanh thành Manchester

Rạng sáng ngày 20/1, trận đấu bù vòng 7 Premier League đã diễn ra Man City và Tottenham. Dù dẫn trước 2 bàn thắng trong hiệp 1, tuy nhiên, đội bóng của đoàn quân HLV Conte vẫn để thua chung cuộc với tỉ số 4-2.

Xem thêm:

Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022 Theerathon muốn có VAR ở giải Đông Nam Á

ĐKVĐ Hà Nội FC thắng trận mở màn giải bóng đá tứ hùng - Cúp LienVietPostBank 2023

Trong trận đấu này, đội bóng đáng đứng thứ 2 Ngoại Hạng Anh là Man City bất ngờ tung ra với đội hình nhiều cầu thủ ít được thi đấu. Dù vậy, đội bóng nữa xanh thành Manchester vẫn là đội bóng kiểm soát hoàn toàn thế trận với 60%. Nhưng những gì đội chủ nhà để lại lại trong hiệp một không quá lớn khi không có nhiều mảng miếng phối hợp.

Điểm nhất chú ý của trận đấu thật sự đến từ phút 44, Dejan Kulusevski bên phía đội chủ nhà có mặt đúng lúc để dứt điểm vào góc xa, mở tỷ số cho Tottenham. Chưa dừng lại ở đó, ở phút bù giờ thứ hai của hiệp một, Emerson Royal có pha đánh đầu bồi sau cú dứt điểm của Kane, nâng tỉ số lên 2-0 cho các vị khách.

Man City có trận đấu ngược dòng ngoạn mục trước Tottenham

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, với sự thay đổi của Pep Guardiola, Man City dường như đã thể hiện một bộ mặt khác hoàn toàn so với hiệp một để có trận đấu ngược dòng ngoạn mục. Phút 51, Julian Alvarez có mặt kịp thời để dứt điểm cận thành, rút ngắn tỉ số còn 1-2. Chỉ 2 phút sau đó, đến phiên Haaland điền tên lên bảng điện tử sau cú đánh đầu chuẩn xác. 

Cú ngược dòng của Man City bắt đầu đến ở phút 63 với siêu phẩm đến từ Mahrez. Cầu thủ người Algeria có pha đi bóng vượt qua Perisic trước khi tung ra cú dứt điểm vào góc hẹp đánh bại thủ thành Lloris. Phút 90, Mahrez hoàn thành cú đúp với cú dứt điểm dễ dàng sau sai lầm của Clement Lenglet.

Chung cuộc, Man City có trận đấu ngược dòng kinh điển với tỉ số 4-2 trước Tottenham. Trong trận đấu này, Mahrez là cái tên xuất sắc nhất khi góp dấu giày vào cả 4 bàn thắng của Man City.

Với chiến thắng này, Man City có được 42 điểm và vẫn tiếp tục xếp vị trí thứ hai là thua đội đầu bảng Arsenal 5 điểm. Trong khi đó với Tottenham, ho tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 5.