ĐỜI SỐNG

Đền di sản văn hóa Nhật Bản áp dụng thuế du lịch nhằm giải quyết quá tải

Khanh Khanh • 13-10-2023 • Lượt xem: 964
Đền di sản văn hóa Nhật Bản áp dụng thuế du lịch nhằm giải quyết quá tải

Nhật Bản chính thức áp dụng thuế đối với khách du lịch đến đảo Miyajima, nơi tọa lạc của di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận - đền Itsukushima. Được biết, khoản thuế là 100 yên (tương đương 0,67 USD).

Chiếc cổng Torri của đền thờ nổi Itsukushima sở hữu vẻ đẹp nổi bật đặc trưng của xứ Phù Tang. Đây là một phần của quần thể Thần đạo với tuổi đời 1400 năm. Được mệnh danh là cánh cổng kết nối với thế giới thần linh, cổng thiêng Torri trở thành điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch để khám phá nét đặc sắc thần bí. 

Sự nổi tiếng của cổng Torri dẫn đến hệ luỵ về việc quá tải đối với ngành du lịch, gây khó khăn trong việc giám sát quản lý cũng như ảnh hưởng đến môi trường và hệ sinh thái. Vì vậy, nhằm giảm tải tình trạng trạng, bắt đầu từ tháng 10/2023, “Thuế tham quan Miyajima” chính thức được áp dụng tại thành phố Hatsukaichi. Đối với các cư dân trên đảo, nhân viên văn phòng, sinh viên và trẻ em sẽ được cấp giấy chứng nhận miễn thuế này. Còn khách tham quan phải chi trả mức thuế là 100 yên/người (khoảng 16 nghìn đồng) cho một lần ghé thăm hoặc gói 500 yên được sử dụng cho cả năm. Phần thuế này được xem như một phần bổ sung cho giá vé phà. 

Theo đó, nguồn quỹ thu được sẽ phục vụ cho công tác quản lý và cải thiện cơ sở hạ tầng du lịch của đảo như: kiến trúc đền, bến phà, phòng tắm công cộng, wifi miễn phí cùng một số cơ sở vật chất mới và khuyến khích du lịch sinh thái. Doanh thu hàng năm dự kiến thu được sau thuế rơi vào khoảng 300 triệu yên (2 triệu USD).

Năm 2019, Miyajima ghi nhận con số du khách kỷ lục là 4,65 triệu người, dù với mức dân số chỉ 1400 người. Tháng 9/2020, thành phố Hatsukaichi đã thực hiện một cuộc khảo sát du lịch và được 93% số người đồng ý về việc áp dụng thuế du lịch tại đảo. Được biết, vào năm 2021, thuế đã được quyết định, tuy nhiên vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 mà tạm hoãn. 

Sau khi triển khai áp dụng mức thuế, nhiều du khách cho rằng đây là mức thuế hợp lý cho việc du lịch tại hòn đảo nổi tiếng này. Bởi điều này không những bảo vệ, cải thiện hòn đảo được tốt hơn mà còn giúp cho trải nghiệm du lịch của du khách được thoải mái hơn khi các dịch vụ quản lý du lịch đáp ứng hiệu quả. 

Một quan chức thuộc bộ phận quy hoạch đảo Miyajima của chính quyền thành phố Hatsukaichi - ông Shunji Mukai chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy cần phải tạo ra một môi trường hiếu khách cho khách du lịch, đồng thời đảm bảo sinh kế cho người dân trên đảo. Chúng tôi hy vọng rằng khách du lịch sẽ trở thành những người cùng chúng tôi bảo vệ Miyajima bằng cách chia sẻ trách nhiệm”. Hơn thế nữa, đối với ông, đây cũng là cách thức giúp bảo tồn thiên nhiên và trao quyền văn hóa cho thế hệ tiếp nối.

Thuế tham quan Miyajima là loại thuế được áp dụng độc lập thông qua sắc lệnh của chính quyền địa phương nhằm giải quyết tình trạng cấp thiết và không theo luật định. Do đó, để có thể sử dụng, cần sự đồng ý từ Bộ nội vụ và Truyền thông Nhật Bản.

Loại thuế này tiếp tục được dự kiến áp dụng tại một số đảo khác của Nhật Bản như Sado (tỉnh Niigata) hay Taketomi (tỉnh Okinawa) với mong muốn đảm bảo nguồn lực tài chính cũng như bảo vệ vẻ đẹp văn hóa thiên nhiên vốn có. Trước đó, nhằm giảm lượt khách đến tham quan, trung tâm du lịch - Kyoto (Nhật Bản) cũng đã ban hành một số biện pháp như khuyến khích không mang hành lý, loại bỏ thẻ xe buýt một ngày cho phép đi không giới hạn, lắp biển báo yêu cầu du khách cư xử lịch sự (bằng các ngôn ngữ khác nhau) tại tàu ga điện ngầm.

Đại dịch qua đi, nhu cầu du lịch một lần nữa lại tái thiết và tăng cao, từ đó kéo theo hệ luỵ tăng vọt số lượng du khách. Để đảm bảo phát triển du lịch được bền vững, nhiều hòn đảo và thành phố tại Nhật Bản tiến hành giải pháp áp dụng thuế không bắt buộc mới, trong đó bao gồm thuế vào cửa.